Tri ân người có công
GiadinhNet - Nhân dịp 65 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ, nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được tổ chức để tri ân những người có công với nước.
![]() |
|
Nhân Ngày Thương binh, Liệt sỹ, chiều 26/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã tới thăm thương binh nặng Phạm Văn Đọ và gia đình tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải. Ảnh: TTXVN |
Theo Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, trong 65 năm qua, Đảng, Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công. Các cơ quan, đoàn thể và nhân dân đã tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công. Đến nay, 96% gia đình người có công đã có mức sống trung bình trở lên. Người có công và thân nhân của họ được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước.
Điều này được thể hiện rõ trong Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng vừa được thông qua tại phiên họp thứ 9 của UBTV Quốc hội (ngày 26/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức công bố Pháp lệnh này). Theo đó, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, trước kia được hưởng trợ cấp một lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng (theo số liệu có gần 90.000 người sẽ được hưởng chế độ này từ ngày 1/9/2012); Bổ sung chế độ điều dưỡng mỗi năm một lần đối với cha đẻ, mẹ đẻ có một con duy nhất là liệt sỹ, cha đẻ, mẹ đẻ có hai con là liệt sỹ trở lên. Rút ngắn thời gian điều dưỡng luân phiên 5 năm một lần xuống 2 năm một lần đối với các đối tượng còn lại; Quy định có 3 mức trợ cấp tiền tuất hàng tháng khác nhau đối với thân nhân của 1 liệt sỹ, thân nhân của 2 liệt sỹ và thân nhân của 3 liệt sỹ trở lên…
|
Các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ
- Lễ Mít tinh kỷ niệm ngày Thương binh,Liệt sỹ tại Hà Nội vào ngày 27/7/2012. - Phát động phong trào toàn dân chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ và công bố danh sách các trường nhận chăm sóc hơn 3.000 nghĩa trang liệt sỹ trên toàn quốc. - Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc được tổ chức tại Đà Nẵng hồi đầu tháng 7/2012. - Tổ chức các cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi thương binh, liệt sỹ và người có công; Giao lưu thế hệ trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên… |
Đáng chú ý, Pháp lệnh cũng quy định về mở rộng chế độ BHYT đối với thân nhân của người có công. Các đối tượng được hưởng gồm: Con của liệt sỹ không thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng; Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến 18 tuổi hoặc từ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng…Như vậy, ngoài số đối tượng đã được nhà nước mua BHYT theo Pháp lệnh cũ sẽ bổ sung BHYT cho gần 1,1 triệu thân nhân của người có công.
Ngoài ra, con của liệt sỹ, con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 ngoài được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, còn được hưởng ưu đãi trong giáo dục, đào tạo và dạy nghề v.v...
Theo thống kê của Bộ LĐ,TB&XH, trên cả nước có trên 8,8 triệu người có công, hiện 1,47 triệu người đang hưởng ưu đãi trợ cấp hàng tháng của Nhà nước. Trong những năm qua, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương đã phân bổ, hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố trong cả nước để xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, ủng hộ các gia đình chính sách gặp thiên tai bão lụt, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa… với tổng giá trị lên đến 14.567 tỷ đồng...
Sẽ xác định danh tính cho 25.000 hài cốt liệt sỹ
Theo Bộ LĐ,TB&XH, đến nay cả nước có 1.146.250 liệt sỹ được xác nhận; có 3.077 nghĩa trang liệt sỹ với 780.000 ngôi mộ. Hiện đã có 80% số hài cốt liệt sỹ đã được quy tập. Vẫn còn 303.000 liệt sỹ tuy đã tìm thấy hài cốt, an táng ở các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính, trong đó số hoàn toàn thiếu thông tin chiếm 70%.
Theo Đề án “Xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin” của Bộ LĐ,TB&XH phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ thì trong giai đoạn 2012-2015, sẽ xác định danh tính cho 25.000 hài cốt liệt sỹ, trong đó thông qua phương pháp giám định gien sẽ xác định danh tính cho khoảng 15.000 hài cốt liệt sỹ. Giai đoạn 2015-2020, sẽ xác định danh tính cho khoảng 63.000 hài cốt liệt sỹ, trong đó khoảng 50.000 người được xác định bằng phương pháp gien.
Để thực hiện được mục tiêu này, đề án đưa ra 4 nhóm giải pháp chính là thông tin, tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu, thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ và ứng dụng phương pháp giám định gien.
Về phương pháp ngoại cảm tìm mộ liệt sỹ, tại buổi họp về Đề án “Xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin” vừa được 3 Bộ tổ chức, ông Hoàng Công Thái, Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ,TB&XH) cho rằng ngoại cảm chưa đủ điều kiện để được coi là phương pháp xác định hài cốt liệt sỹ. Còn ông Nguyễn Văn Lạng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ còn cho rằng cần phải có quy định về tiêu chuẩn, định chế xác định nhà ngoại cảm và nên xem xét rà soát lại tất cả các trung tâm để có biện pháp chấn chỉnh hoạt động tìm kiếm bằng ngoại cảm.
