Trước thềm năm học mới: Khổ vì đồng phục

| Xã hội

GiadinhNet - Trước thềm năm học mới, Sở GD&ĐT Hà Nội và TPHCM đã có văn bản yêu cầu các trường tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT về trang phục đồng phục cho giáo viên, học sinh.

Đồng phục cho con luôn là một vấn đề các phụ huynh quan tâm trước thềm năm học mới. Ảnh minh họa.

 
Đây là một trong những vấn đề gây nhiều bức xúc dư luận khiến các Sở GD&ĐT của hai thành phố phải nhiều lần “dẹp loạn”, nhưng xem ra phụ huynh vẫn chưa “tâm phục”.
 
Vải dày, bục chỉ, đứt cúc

Năm nay, con gái chị Lan Anh (Đống Đa, Hà Nội) vào một trường THCS trên địa bàn. Trong giấy nhập học, khoản đồng phục đầu năm gia đình phải đóng là 380.000đ với 2 áo khoác đông, sơ mi, quần âu. Chị than thở, danh sách các khoản đóng góp đầu năm nhà trường đưa ra, thấy có đồng phục học sinh. Biết là đắt hơn tự may ngoài nhưng thôi đành mua cho cháu để khỏi khác kiểu. Theo chị Lan Anh, đồng phục do nhà trường liên kết với công ty may. Do sản xuất hàng loạt nên các cơ sở may rất sát để tiết kiệm vải, chất liệu thì dày, dễ nhàu. “Mấy hôm Hà Nội nắng to, cháu ra mồ hôi nhiều cứ bứt rứt khó chịu mà thương quá. Chiếc quần âu của con mới mặc được mấy hôm nhưng đã bục đường may, áo tuột cúc, nhìn phát bực”, chị Lan Anh cho biết.

Một phụ huynh ở Trường tiểu học X.L (Tây Hồ, Hà Nội) cũng cho biết, may đồng phục ở ngoài rẻ mà vải tốt hơn nhiều. Chất lượng đồng phục của trường rất kém. Đặc biệt, áo quần thể dục vừa dày, vừa nóng nên các cháu chạy vài vòng đã dính bết vào người. Vào tiết thể dục, nhà trường cũng không bắt buộc phải mặc đồng phục nên phụ huynh cứ mua rồi để nhà cho mới.

Đồng phục của một số trường còn “đẻ” ra các chi tiết cầu kì quá nên phụ huynh đành đặt may luôn ở trường cho tiện. Chẳng hạn, có trường yêu cầu đồng phục váy xanh và áo trắng phải có viền xanh. Có trường ở TPHCM lại yêu cầu đồng phục là váy caro, áo trắng lửng tay, viền caro, cổ áo caro, cà vạt caro. Đặc biệt, trên đồng phục của các cháu có in tên lớp như: 1B, 2B… nên mỗi năm phụ huynh lại phải “nghiến răng” mua áo đồng phục mới cho con em mình vì tên lớp đã đổi thành 2B, 3B…

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội ngày 3/8, các trường cần thực hiện quy định về đồng phục tùy theo khả năng, điều kiện kinh tế và phải có sự thống nhất cao của cha, mẹ học sinh. Việc trang bị đồng phục của các trường phải đảm bảo đúng phương thức mua sắm; đúng kích cỡ, màu sắc, logo của trường; giá cả, thủ tục thanh, quyết toán theo quy định của tài chính; đảm bảo công khai, dân chủ.


Tuy vậy, không hẳn đồng phục nào cũng chất lượng kém. Bù lại, số tiền phụ huynh bỏ ra cho mỗi bộ đồng phục như thế khá lớn. Trường phổ thông đa cấp Olympia (Hà Nội) có giá đồng phục khá choáng với nhiều người. Giá 2 bộ đồng phục đầy đủ cho cả mùa đông và mùa hè của học sinh tiểu học: Nam 4.268.000 đồng, nữ 4.466.000 đồng; THCS: Nam 5.632.000 đồng, nữ 4.554.000 đồng; THPT: Nam 6.710.000 đồng, nữ 5.830.000 đồng. Đồng phục của Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) cũng hơn 1 triệu đồng/bộ. Tại TP HCM, giá đồng phục các trường năm nay giao động từ 150.000 - 250.000 đồng/bộ cho từng bậc học. So sánh với thị trường, giá đồng phục trong trường luôn cao hơn khoảng 10 - 20%.
 
Khó dẹp?

Đồng phục học sinh luôn là một trong những vấn đề dễ gây bức xúc trong dư luận xã hội ở thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Sở đã có văn bản yêu cầu các trường trưng cầu ý kiến và tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh trong vấn đề thu phí đầu năm và may đồng phục sao cho đơn giản, thuận tiện. Các khoản phí nhà trường không được thu hộ như bảo hiểm, tiền ấn chỉ (như học bạ)… Các khoản này không được thu một lần vào đầu năm mà chia nhỏ để đỡ gánh nặng cho phụ huynh.

Đặc biệt, nhà trường cũng không được thu tiền đồng phục của học sinh. Tuy nhiên, có trường mỗi năm thay một kiểu đồng phục nên phụ huynh rất tốn kém. “Đã có trường THCS ở quận Bình Thạnh khi thiết kế đồng phục, sử dụng xong bị chê xấu quá nên năm sau thay mẫu mới khiến nhiều phụ huynh bất bình, tốn kém không cần thiết. Trường hợp này chúng tôi đã mời hiệu trưởng lên nhắc nhở. Nếu trường nào vi phạm quá, Sở GD&ĐT thành phố sẽ kỉ luật”, ông Chương cho biết.

Theo ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD&ĐT Hà Nội), các trường không nên dựa trên danh nghĩa tự nguyện mà đặt ra nhiều quy định tự phát, gây khó khăn và áp lực cho phụ huynh học sinh vào đầu năm học mới. Ông Nguyễn Hoài Chương cũng cho biết thêm, có một số khoản hiện vẫn giữ mức thu của cách đây mười mấy năm nên không cân đối được hoạt động của nhà trường. Chẳng hạn, tiền vệ sinh phí ở cấp mầm non vẫn thu mức 5.000đ từ những năm 2000. Vì vậy, khi thu không đủ chi nên nhiều trường nghĩ cách phá rào khiến Sở GD&ĐT cũng không thể trấn áp nổi. Tuy nhiên, khi Sở xin tăng các khoản thu này thì lại không được duyệt.
 
Lương Mỹ
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.