Từ vụ thu 500.000 đồng/1 miếng dán cường lực đến loạt vụ du khách tố bị 'chặt chém'
GĐXH - Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang truy tìm người đàn ông thu 500.000 đồng cho 1 miếng dán cường lực điện thoại. Trước đó, cơ quan chức năng đã xử lý không ít vụ "hét giá trên trời" khiến dư luận bức xúc.
Dư luận đang xôn xao về đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông bị tố "chặt chém" du khách nước ngoài. Theo nội dung clip, một người đàn ông ngồi dán cường lực điện thoại tại một quán cà phê (được cho là quán cà phê ở phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) bị nhóm người chỉ trích là "chặt chém" du khách.
Theo người đăng tải clip, du khách nước ngoài đã bị người đàn ông này thu 500.000 đồng khi dán một miếng cường lực điện thoại. Trước đó, du khách không hỏi giá khi dán điện thoại.
Phát hiện sự việc, nhóm bạn của du khách nước ngoài đã nói với người đàn ông chỉ được thu 200.000 đồng. Thậm chí, có người còn yêu cầu người đàn ông bóc miếng dán cường lực ra vì mức giá quá vô lý.
Đáp lại nhóm người chỉ trích, người đàn ông dán cường lực điện thoại cho biết: "Có miếng dán cường lực còn có giá 600.000 - 700.000 đồng, chưa kể tiền công".
Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến về vụ việc. Đa số cư dân mạng cho rằng, hành vi "chặt chém" du khách nước ngoài là đáng lên án và cần phải xử lý.

Hình ảnh người đàn ông bị tố "chặt chém" du khách nước ngoài. (Ảnh cắt từ clip)
Liên quan vụ việc, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an phường Hàng Trống cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin về đoạn clip trên.
"Chúng tôi đã cử lực lượng ra ngay quán cà phê nhưng người đàn ông không còn ở đấy. Chúng tôi dặn cả nhân viên quán, bảo vệ và người dân quanh đấy để tìm kiếm", lãnh đạo Công an phường Hàng Trống thông tin.
Theo lãnh đạo Công an phường Hàng Trống, với giá 500.000 đồng một chiếc ốp điện thoại, cần xác minh xem người đàn ông bị tố nhập hàng thế nào. Ngoài ra, cần làm rõ giữa người dán cường lực điện thoại và khách hàng đã thỏa thuận ra sao.
Được biết, đây không phải là đầu xảy ra những vụ tố "chặt chém" du khách nước ngoài, làm xấu đi hình ảnh du lịch Thủ đô. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tố tài xế taxi "ăn chặn" tiền của khách người Nhật Bản.
Theo nội dung đăng tải, vào 18h ngày 31/8, 2 sinh viên người Nhật Bản thuê xe taxi di chuyển từ phố Trần Quang Khải về một khách sạn trên phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khi đến nơi, đồng hồ hiển thị số tiền cước là 42.000 đồng. Tuy nhiên, lái xe taxi đã lấy của khách 420.000 đồng.
Thông tin tố tài xế taxi "chặt chém" này ngay sau đó đã thu hút sự quan tâm của của dư luận. Nhiều người bức xúc, mong cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm hành vi "chặt chém" du khách của tài xế taxi.
Liên quan đến vụ việc, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định tài xế taxi là L.Đ.H. (SN 1998, trú tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Sau vụ việc, tài xế H. đã chủ động liên hệ với nhóm du khách trên để xin lỗi và hoàn trả lại số tiền thừa. Nhóm du khách đã chấp nhận lời xin lỗi và nhận lại tiền.

Việc "chặt chém" du khách của lái xe taxi bị đưa lên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)
Vào tháng 7/2022, Sở Du lịch Hà Nội cũng đã tiếp nhận và xử lý thông tin tài xế taxi "chặt chém" khách du lịch. Cụ thể, vào 15h ngày 1/7, Sở Du lịch Hà Nội nhận được thông tin phản ánh của Khách Sạn Apricot Hà Nội (số 136 phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với nội dung: Khách du lịch nước ngoài có đi taxi từ khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm) đến Times City (quận Hai Bà Trưng), biển số xe taxi là 30A-780.62 và phải trả 400.000 đồng. Mức giá này cao hơn so với quy định.
Cùng ngày, Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội đã có Văn bản số 38/TTr về việc chuyển thông tin phản ánh của khách du lịch đến Thanh tra Sở GTVT Hà Nội để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.
Vào 15h30 ngày 8/7, tại Khách sạn Apricot, đã có buổi làm việc giữa lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội và lãnh đạo Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội về kết quả xử lý vụ việc theo phản ánh. Theo đó, xe taxi BKS 30A-780.62 đã thu quá giá cước vận chuyển hành khách đối với bà Dabrowska Malgorzata - Quốc tịch Poland với số tiền 400.000 đồng.
Lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính với lái xe taxi BKS 30A-780.62 là bà Phạm Thị Ngọc với số tiền 13.500.000 đồng. Bên cạnh đó, bà Ngọc bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Cơ quan chức năng làm việc với tài xế taxi tại khách sạn Apricot. (Ảnh: Zing.vn)
Lực lượng chức năng yêu cầu bà Phạm Thị Ngọc có mặt tại Khách sạn Apricot trả lại số tiền 400.000 đồng và xin lỗi bà Dabrowska Malgorzata trước sự chứng kiến của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội và đại diện khách sạn.
Trên đó là những vụ du khách nước ngoài tố bị "chặt chém" ở Hà Nội, gây xôn xao dư luận thời gian qua. Những vụ việc này tuy chỉ xảy ra ở một bộ phận nhỏ, nhưng đã làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch Thủ đô. Vì vậy, cơ quan chức năng cần có các biện pháp quyết liệt hơn để chấm dứt những hành vi "chặt chém" du khách nước ngoài.
Hai doanh nghiệp nào ở Thái Nguyên vừa bị xử phạt về môi trường?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện và xử lý 02 vụ vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.
Điểm danh những nơi sẽ lại có mưa rất to do không khí lạnh tràn về
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ thời tiết hanh khô kéo dài đến cuối tuần. Trong khi Trung Bộ chuẩn bị có mưa lớn do ảnh hưởng từ không khí lạnh.
Tin sáng 14/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ rét đậm vào hôm nào? Chuyển 23.839 tỷ đồng sang năm 2026 để thực hiện lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 16 đến 21/11, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, gây ra rét trên diện rộng; Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2026.
Sụp ổ gà trên quốc lộ, người đàn ông bị ô tô cán tử vong tại chỗ
Thời sự - 2 ngày trướcNgười đàn ông chở cô gái trên xe máy chạy trên Quốc lộ 62 (Tây Ninh) thì sụp ổ gà, cả hai ngã ra đường. Cùng lúc, xe container cùng chiều từ phía sau lao tới, không kịp tránh, gây tai nạn thương tâm.
Thấy lưới rung dữ, người đàn ông hoảng hốt phát hiện cá sấu quẫy bên trong
Thời sự - 2 ngày trướcThấy vật thể lớn quẫy mạnh trong lưới, ngư dân ở Tây Ninh kéo lên thì phát hiện một cá thể cá sấu trưởng thành, dài hơn 1m, nặng khoảng 37kg.
Dự báo thời điểm miền Bắc rét đậm do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng 2 - 3 ngày nữa, khu vực miền Bắc khả năng xảy ra rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Lực lượng chức năng xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ Mailisa ở đường Nguyễn Khánh Toàn, TP Hà Nội và nhiều cơ sở khác.
Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, sau đó có sự thay đổi hình thái thời tiết
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày, Hà Nội và miền Bắc nắng nhiều và hanh khô, mức nhiệt cao nhất từ 28-29 độ. Đến chiều tối và đêm nhiệt độ giảm còn 17-19 độ, trời lạnh.
Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho một loại thuốc chống ung thư có tên Pembroria do Nga sản xuất; Người đàn ông ở Khánh Hòa vừa trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng của Vietlott.
Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, nơi nào sẽ là tâm điểm rét đậm, rét hại?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đầu tuần sau 16/11, miền Bắc khả năng đón một đợt không khí lạnh mạnh, có thể gây rét trên diện rộng, vùng núi có rét đậm.
Tin sáng 14/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ rét đậm vào hôm nào? Chuyển 23.839 tỷ đồng sang năm 2026 để thực hiện lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng
Thời sựGĐXH - Từ ngày 16 đến 21/11, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, gây ra rét trên diện rộng; Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2026.