Tại tổ bầu cử số 6 phường Cát Linh, quận Đống Đa, không khí bầu cử vô cùng náo nhiệt. Tại đây có rất nhiều cử tri là những người từng vinh dự tham gia bỏ phiếu từ lần bầu cử Quốc hội khóa I (năm 1946).
Cử tri Nguyễn Nhật Hoài, sinh năm 1928, trú tại khu tập thể Hào Nam cho biết: “Tôi đã vinh dự được tham gia bỏ phiếu tại tất cả các kỳ bầu cử, mỗi lần bỏ phiếu bầu là một lần thấy trách nhiệm và ý thức công dân của mình như được cao hơn. Ở lần bỏ phiếu này, tôi không còn trẻ và đủ minh mẫn nữa, nhưng tôi hi vọng những cán bộ tôi bầu trong lá phiếu đều là những người đức, tài toàn vẹn và khi đắc cử sẽ cũng, những định hướng, những quyết sách đúng cho đảng và nhân dân.”
|
|
|
Từ sáng sớm, không khí bầu cử tổ bầu cử số 6 phường Cát Linh
đã tấp nập. Ảnh: Quốc Hưng |
|
|
|
Cử tri Nguyễn Nhật Hoài (bên trái). Ảnh: Quốc Hưng |
|
|
|
Cử tri, Phạm Đăng Hoa, sinh năm 1926, cũng là cử tri đã từng bỏ phiếu tại lần bầu cử Quốc hội năm 1946. Ảnh: Quốc Hưng |
|
|
|
Cử tri cao tuổi là những người được vinh dự bỏ phiếu bầu cử
đầu tiên. Ảnh: Quốc Hưng |
Tại Khu đô thị Nam Trung Yên, được định danh là tổ bầu cử số 8, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, trong nắng sớm, hàng trăm cử tri có mặt để dự lễ khai mạc và mong muốn mình là người đầu tiên bỏ phiếu.
Vợ chồng bác Ngô Trí Năng, ở nhà B11D cùng là quân nhân nghỉ hưu, trong bộ quân phục gọn gàng, huân chương đầy ngực áo, hai ông bà dắt nhau đi bầu cử.
|
|
|
Vợ chồng bác Ngô Trí Năng (mặc quân phục) cùng nhau đi bỏ phiếu. Ảnh: Ngọc Tước |
Bác Năng phấn khởi cho biết đã chọn được đại biểu cho mình từ nhiều ngày trước. Tính đến nay, không kể 3 lần ngoài chiến trường không thể đi bỏ phiếu, bác đã 9 lần thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân.
“Tôi rất vui vì lần này, một lần bầu cử nhưng hoàn thành hai nhiệm vụ, bầu ra hai cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội và HĐND. Đây là một sự đổi mới rất quan trọng, một mặt tiết kiệm chi phí, nhưng mặt khác là giúp cho Đảng, nhà nước hoàn thiện công tác nhân sự, sớm đưa chủ trương đường lối vào cuộc sống...” - Bác Năng hồ hởi.
|
|
|
|
|
Rất đông cử tri xếp hàng chờ lấy phiếu bầu. Ảnh: Ngọc Tước |
Theo Ban bầu cử phường Trung Hòa, tính đến ngày 21/5, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, cử tri trên địa bàn phường đều đã nhận được thẻ cử tri và nắm được thông tin bầu cử thông qua công tác tuyên truyền. Việc thực hiện tiếp xúc cử tri diễn ra dân chủ, công bằng, rộng khắp đã giúp cho cử tri phường có được lựa chọn đúng đắn của mình. Phường cũng đặt hy vọng hoàn thành sớm công tác bầu cử với tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.
|
Tại lần bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 năm nay, Hà Nội có 4.749.994 cử tri.
Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thành phố Hà Nội là 50 người. Thành phố có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, mỗi đơn vị được bầu 3 đại biểu, đảm bảo mỗi đơn vị có số dư là 2 người trúng cử. HĐND Thành phố được bầu 95 đại biểu, có 30 đơn vị bầu cử, với danh sách 156 ứng cử viên, đảm bảo đủ số dư tại mỗi đơn vị bầu cử theo quy định (có 29 đơn vị dư 2 và 1 đơn vị dư 3). |
Ngọc Tước, Quốc Hưng