Túng thiếu, thanh niên mượn xe máy bạn gái đi cướp vàng

| Pháp luật

GĐXH - Thiếu tiền trả nợ và tiêu xài, Vũ Hiền (SN 1991) đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc nhẫn vàng 5 chỉ tại tiệm vàng Phú Vinh (Đà Nẵng) rồi bỏ trốn.

Theo Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP vừa bắt giữ Vũ Hiền (SN 1991, trú tổ 10, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai; nơi ở hiện tại: phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều ngày 5/12, Phòng CSHS tiếp nhận thông tin từ Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) về việc vừa xảy ra vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng Phú Vinh (địa chỉ 29 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải, TP Đà Nẵng). Đối tượng trong vai khách hàng tới mua trang sức đã ra tay cướp giật chiếc nhẫn 5 chỉ vàng rồi nhanh chân chạy ra ngoài và lên xe máy bỏ chạy.

Túng thiếu gã đàn ông cướp giật chiếc nhẫn vàng 5 chỉ bỏ trốn - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS phối hợp Công an phường An Hải, Phòng Kỹ thuật Hình sự nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét đối tượng.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/12, Phòng CSHS triệu tập đối tượng Vũ Hiền lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Hiền đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Túng thiếu gã đàn ông cướp giật chiếc nhẫn vàng 5 chỉ bỏ trốn - Ảnh 2.

Phương tiện gây án.

Hiền khai nhận do thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật. Hiền mượn xe máy của bạn gái, sau đó đến khu vực chân cầu Tuyên Sơn tháo biển số để tránh nhận dạng, rồi rảo qua các tuyến đường tìm tiệm vàng vắng người trong giờ nghỉ trưa.

Sau khi cướp giật tại tiệm vàng Phú Vinh, Hiền chạy xe qua nhiều tuyến đường lớn nhằm đánh lạc hướng truy xét, rồi đến khu vực nhà thờ Cồn Dầu thay áo khoác, mũ bảo hiểm và gắn lại biển số để xóa dấu vết.

Túng thiếu gã đàn ông cướp giật chiếc nhẫn vàng 5 chỉ bỏ trốn - Ảnh 3.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Sau khi cướp giật được chiếc nhẫn vàng 5 chỉ, Hiền mang bán được số tiền 65 triệu đồng.

Vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.