Tuyên Quang: Nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc thiểu số

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức về chăm lo sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản, 5 năm qua tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, chăm lo cho sức khỏe của người dân bằng những hoạt động thiết thực nhất và đạt được điều nhiều kết quả đáng mừng.

Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo các cấp chính quyền, đời sống người dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang đang từng bước được chú trọng và đẩy mạnh. 

Cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn cần phải khắc phục. Đặc biệt, vấn đề lớn nhất hiện nay là việc nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa thực sự được bà con quan tâm và chú trọng thực hiện.

Theo số liệu mới nhất, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 27 dân tộc thiểu số, chiếm 56,7% dân số toàn tỉnh. Người dân ở đây cư trú tập trung theo thôn bản, trong đó có 699 thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

Vì sinh sống nơi vùng sâu, vùng xa, cuộc sống nhiều khó khăn vất vả, cũng như nhận thức còn hạn hẹp nên vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi. Theo thống kê của tỉnh, tình trạng này diễn ra nhiều và tập trung ở một số xã như Xuân Lập, Hồng Thái, Kiến Thiết, Trung Minh, Hùng Lợi…

Tuyên Quang: Nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiếu số về công tác dân số/KHHGĐ, sức khoẻ sinh sản. Ảnh: T.L

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết khiến không những vi phạm pháp luật mà còn để lại những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài về mặt xã hội. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng dân số, gây suy thoái nòi giống, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển bền vững của các vùng dân tộc thiểu số.

Nắm bắt được những hệ lụy của vấn nạn này, trong 5 năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai mô hình "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" nhằm thay đổi nhận thức của bà con dân tộc thiểu số về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. 

Mô hình được triển khai trên 7 xã thuộc các huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Sơn Dương, Hàm Yên, Yên Lâm, Na Hang - đây cũng được biết đến là các huyện có nhiều trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết nhất trong tỉnh.

Mô hình này đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về tác hại của những hủ tục này đối với việc duy trì giống nòi và sức khỏe của trẻ em, phụ nữ. Bằng những hình thức truyền tải quen thuộc như treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền qua loa phát thanh, đi đến từng nhà tư vấn,.. cùng nội dung thông tin dễ hiểu, dễ nhớ mà trong thời gian qua, tình trạng này đã giảm đáng kể. 

Cụ thể, năm 2016 ở xã Trung Minh, Hùng Lợi (Yên Sơn) có 15 cặp tảo hôn, nhưng đến năm 2020 chỉ còn 5 cặp; năm 2016 ở xã Xuân Lập (Lâm Bình) có 4 cặp tảo hôn thì đến năm 2020 đã không còn trường hợp tảo hôn nào…

Song song với việc giảm thiệu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chính quyền tỉnh Tuyên Quang còn chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ có thai là người dân tộc thiểu số. Trước đây, do những hủ tục lạc hậu kèm nhận thức kém, người dân thường tự sinh đẻ tại nhà và mời thầy cúng đến làm lễ hoặc chữa bệnh. 

Giờ đây, nhờ công tác tuyên truyền thường xuyên, đồng bào dân tộc thiểu số đã biết quan tâm, chăm sóc cho sức khỏe cho phụ nữ có thai, trẻ em sinh ra không còn tình trạng bị còi cọc và suy dinh dưỡng.

Tuyên Quang: Nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Đồng bào dân tộc thiểu số đã biết quan tâm, chăm sóc cho sức khỏe. Ảnh: T.L

Phụ nữ có thai cũng đã biết chăm lo cho sức khỏe của bản thân. Họ thường xuyên đến các trung tâm y tế để khám, theo dõi định kì và sàng lọc trước sinh để có biện pháp can thiệp kịp thời nếu xuất hiện tình trạng bệnh tật ở thai nhi. 

Theo thống kế y tế của tỉnh, trong vòng 5 năm thực hiện mô hình nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản này cho đồng bào dân tộc thiểu số, lượt người thường xuyên đến thăm khám ở các trung tâm sức khỏe tăng lên, trung bình 6.500 lượt mỗi năm. Đây là một con số đáng mừng và cho thấy rằng các địa phương có dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể đẩy lùi các hủ tục lạc hậu và nâng cao nhận thức cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

Phương Thanh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số

Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số

Dân số và phát triển -

GĐXH - Cục Dân số (Bộ Y tế) vừa chính thức ban hành Quyết định công nhận kết quả và danh sách trao thưởng Cuộc thi "Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số". Với gần 95.000 người tham gia và hơn 15,8 triệu lượt tiếp cận, cuộc thi đã trở thành một diễn đàn gia đình sôi nổi, góp phần thay đổi định kiến giới từ chính mỗi nếp nhà.

Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số

Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam đang trong quá trình già hóa dân số, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người cao tuổi ngày càng tăng. Theo các chuyên gia, việc xây dựng mạng lưới chăm sóc tích hợp với sự chung tay của gia đình, ngành y tế và cộng đồng là giải pháp quan trọng để người cao tuổi được sống khỏe, sống độc lập và tiếp tục phát huy vai trò trong xã hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.