Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh đại học

Nhiều trường đại học công bố phương thức tuyển sinh năm 2023

Nhiều trường đại học công bố phương thức tuyển sinh năm 2023

Giáo dục

GĐXH - Sáng 20/12, Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Trước đó, nhiều trường đại học cũng đã thông tin về phương thức tuyển sinh để thí sinh có thể lựa chọn phương án xét tuyển phù hợp nhất.

Hàng ngàn chỉ tiêu đại học "ngóng" thí sinh ở đợt xét tuyển bổ sung

Hàng ngàn chỉ tiêu đại học "ngóng" thí sinh ở đợt xét tuyển bổ sung

Xã hội

GiadinhNet - Vẫn còn hàng ngàn chỉ tiêu đang "chờ" thí sinh ở nhiều trường đại học, trong đó có các trường nổi tiếng vừa công bố xét tuyển bổ sung.

Đến 27 điểm cũng bị trượt đại học, thí sinh dự thi năm tới cần học tập thế nào?

Đến 27 điểm cũng bị trượt đại học, thí sinh dự thi năm tới cần học tập thế nào?

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh năm 2021 cho thấy, hàng loạt trường đại học có điểm chuẩn rất cao, việc cạnh tranh giữa các thí sinh cũng rất quyết liệt, điều này cho thấy thí sinh năm sau (sinh năm 2004) cần có chiến thuật học và ôn tập hiệu quả.

Nghịch lý nhiều thí sinh 27 điểm trở lên vẫn trượt đại học và trông chờ "trợ giúp" từ các trường

Nghịch lý nhiều thí sinh 27 điểm trở lên vẫn trượt đại học và trông chờ "trợ giúp" từ các trường

Xã hội

GiadinhNet - Có tới 165 thí sinh đạt 27 điểm trở lên nhưng vẫn trượt đại học đợt 1, Bộ GD&ĐT đã phải ra tay nhờ các trường đại học lớn "trợ giúp".

Điểm chuẩn đại học các trường "tốp đầu" vì sao tăng đột biến?

Điểm chuẩn đại học các trường "tốp đầu" vì sao tăng đột biến?

Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ các trường công lập, mà ở các trường ngoài công lập nổi tiếng cũng có điểm chuẩn tăng mạnh từ 5 đến hơn 10 điểm so với năm 2020.

Những trường đại học nào đã công bố điểm chuẩn xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT?

Những trường đại học nào đã công bố điểm chuẩn xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT?

Xã hội

GiadinhNet - Một số trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đào tạo chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn hệ đào tạo chính quy năm 2021

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn hệ đào tạo chính quy năm 2021

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT, thí sinh đặc cách tốt nghiệp và dự kiến điểm chuẩn xét tuyển từ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến ra sao để chắc đỗ vào đại học

Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến ra sao để chắc đỗ vào đại học

Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 29/8 đến 17h00 ngày 05/9, các thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Bất ngờ với mức điểm sàn vừa mới được công bố tại một số trường đại học

Bất ngờ với mức điểm sàn vừa mới được công bố tại một số trường đại học

Xã hội

GiadinhNet - Tính đến ngày 18/8, đã có thêm nhiều trường đại học trên phạm vi cả nước công bố điểm sàn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Được điều chỉnh nguyện vọng đại học 3 lần, thí sinh cần lưu ý những gì?

Được điều chỉnh nguyện vọng đại học 3 lần, thí sinh cần lưu ý những gì?

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển 3 lần từ 29/8 đến 17h ngày 5/9.

Cơ hội nào cho các thí sinh trong kỳ tuyển sinh đại học "đặc biệt" này?

Cơ hội nào cho các thí sinh trong kỳ tuyển sinh đại học "đặc biệt" này?

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được chia thành 2 đợt, hàng nghìn thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp. Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh trong xét tuyển đại học, đảm bảo quyền lợi, công bằng giữa các thí sinh.

Đại học Bách khoa Hà Nội bất ngờ điều chỉnh phương án tuyển sinh năm 2021

Đại học Bách khoa Hà Nội bất ngờ điều chỉnh phương án tuyển sinh năm 2021

Xã hội

GiadinhNet - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, sẽ không tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy năm 2021 và chuyển chỉ tiêu sang xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Công bố kết quả trúng tuyển đại học đợt 1 trước 17h ngày 16/9

Công bố kết quả trúng tuyển đại học đợt 1 trước 17h ngày 16/9

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT cho biết, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9. Các trường đại học công bố kết quả trúng tuyển đại học đợt 1 trước 17h ngày 16/9

Có thể tăng chỉ tiêu đại học để xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT

Có thể tăng chỉ tiêu đại học để xét tuyển thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ GD&ĐT, nếu sau đợt xét tuyển chung đại học, nếu có thí sinh diện đặc cách đăng ký dự tuyển, căn cứ báo cáo, Bộ GD&ĐT sẽ bổ sung chỉ tiêu, đáp ứng nhu cầu của các trường.

Xét tuyển đại học bằng học bạ nên mừng hay lo?

Xét tuyển đại học bằng học bạ nên mừng hay lo?

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh đại học 2021, nhiều trường đại học "được mùa" xét tuyển theo phương thức xét học bạ THPT. Nhiều ý kiến cho rằng, phương thức này có thể tạo ra những hệ lụy về "làm đẹp" học bạ ở bậc phổ thông. Điều này nên mừng hay lo?

Đại học Đà Lạt tuyển sinh hệ chính quy chuyên ngành Dân số và Phát triển

Đại học Đà Lạt tuyển sinh hệ chính quy chuyên ngành Dân số và Phát triển

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Bắt đầu từ năm học 2021, Đại học Đà Lạt mở ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Dân số và Phát triển, với chỉ tiêu tuyển sinh là 50.

Tuyển sinh đại học 2021: Thí sinh đổ dồn vào các ngành “hot” sẽ dễ thất nghiệp?

Tuyển sinh đại học 2021: Thí sinh đổ dồn vào các ngành “hot” sẽ dễ thất nghiệp?

Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh đại học năm 2021, nhóm ngành Kinh doanh quản lý tiếp tục có sức hút lớn nhất với các thí sinh. Nhiều chuyên gia nhận định, nhóm ngành này đang dư thừa nhân lực, thí sinh cạnh tranh gắt gao khi ra trường.

Top