Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Điểm sàn sẽ cao?

Thứ sáu, 14:22 13/07/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, đề thi năm nay rất khó đạt điểm tối đa, tuy nhiên mặt bằng thí sinh đạt điểm trung bình khá lớn.

Theo đánh giá, đề thi năm nay không quá khó đối với các thí sinh.      Ảnh: Chí Cường.

 
Vì vậy, dự kiến điểm sàn không thấp hơn năm ngoái, còn nhiều ngành sẽ tăng điểm chuẩn.
 
Nghiên cứu đáp án để chấm Văn

Hiện nhiều trường đang tích cực làm phách, chuẩn bị chấm thi. Theo các trường, đề thi môn Văn năm nay khá mở, phát huy tính sáng tạo của thí sinh, vì vậy các hội đồng thi áp dụng đáp án trong việc chấm thi sao cho không thiệt thòi cho thí sinh. Bà Nguyễn Thị Thìn, Trưởng phòng Đào tạo (Học viện Ngoại giao) cho biết, cũng như một số môn tự luận khác, môn Văn cũng được tuân thủ đúng hướng dẫn và đáp án của Bộ GD&ĐT trong quá trình chấm. Mặc dù đề thi khá mở nhưng trong đáp án cũng đã nói rõ: “Nếu thí sinh làm khác đáp án nhưng đúng và đủ lý lẽ thì vẫn được điểm”.

Ông Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng Trường ĐH dân lập Hải Phòng cho biết, hiện trường cũng đang bắt đầu rọc phách. Việc mà một Chủ tịch Hội đồng thi cần làm lúc này là với đề thi như trên, cần nghiên cứu đáp án rất tỉ mỉ để có hướng dẫn chấm môn Văn sao cho không thiệt thòi với thí sinh.

Theo ông Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), quan điểm ra đề của Bộ là bám sát chương trình THPT, có sự phân hóa nhưng đảm bảo thí sinh có học lực trung bình làm được 4-5 điểm. Riêng đề thi môn Văn, ông Nghĩa cho biết: “Đó là xu hướng ra đề của năm nay và sẽ tiếp tục trong các năm tới. Việc ra đề theo xu hướng này nhằm giúp học sinh tránh học vẹt. Nếu học sinh có ý nào khác với đáp án mà đúng thì vẫn cho điểm. Bộ khuyến khích sự sáng tạo, nhưng phải đủ lý lẽ và lập luận”.

Tăng 1 - 2 điểm
“Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm sàn trước ngày 10/8. Việc quyết định mức điểm sàn có nhiều yếu tố như sự dịch chuyển các thí sinh giữa vùng này với vùng kia, cơ cấu ngành nghề, đặc biệt là quy hoạch phát triển nguồn nhân lực từ nay đến năm 2020 của Chính phủ. Tuy nhiên với tình hình kết quả thí sinh làm bài tốt hơn so với năm 2011, hy vọng điểm sàn sẽ không thấp hơn so với năm ngoái.
 
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
Bùi Văn Ga

Theo ông Trần Hữu Nghị, năm nay bài thi trắc nghiệm khá nhiều, trường phải chờ chấm xong môn tự luận và trắc nghiệm mới lên mức điểm chuẩn từng ngành. Tuy nhiên, ông Nghị cho biết: “Trong kỳ thi vừa qua, tôi đã quan sát các em làm bài ở các phòng thi, rất ít thí sinh ra sớm, nghĩa là các em đang có cố gắng làm bài. Một số em cho biết, mình làm bài khá tốt. Đặc biệt, đề thi vừa tầm. Như vậy, dựa trên thực tiễn này có thể dự đoán ban đầu, điểm thi năm nay sẽ cao hơn”. Ông Nghị cho biết, dự kiến sau kỳ thi khoảng 1 tuần đến 10 ngày, trường sẽ có điểm thi đại học. Cũng như mọi năm, dự kiến năm nay trường có điểm chuẩn các ngành từ điểm sàn trở lên.

Tại TPHCM, một số trường cũng “rục rịch” tăng điểm chuẩn. Ông Đỗ Văn Dũng - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM cho biết, với mức độ đề thi năm nay, các ngành “hot” như cơ khí, điện tử sẽ tăng điểm chuẩn với mức 1- 2 điểm. Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm nay cũng dự kiến nhóm ngành thực phẩm ở khối B tăng từ 0,5 - 1 điểm. Khối A vẫn giữ nguyên. Ở nhóm ngành kinh tế, khối A và D cũng sẽ lấy bằng mức điểm chuẩn của năm ngoái. Theo lãnh đạo ĐH Ngân hàng TPHCM, một số ngành của trường thuộc khối C, D cũng dự kiến sẽ tăng từ 0,5 - 1 điểm.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, với cách ra đề như năm nay, phổ điểm sẽ tốt hơn, không có quá nhiều điểm thấp như trước đây mà dịch chuyển lên phổ từ 4 - 6 điểm. Các trường cũng sẽ dễ dàng khi lựa chọn thí sinh phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của mình. Đặc biệt, mỗi bài thi đều có thang điểm chi tiết, mỗi câu hỏi đều có lời giải cụ thể và được chấm đến từng bước tính toán, từng ý trong bài.
 
Lương Mỹ
thuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Tĩnh: Xử lý nữ sinh 'biểu diễn' xe điện trên đường

Hà Tĩnh: Xử lý nữ sinh 'biểu diễn' xe điện trên đường

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH - Nữ sinh ở Hà Tĩnh chạy xe điện với tốc độ cao chở theo người ngồi sau, phương tiện có dấu hiệu nghi bị độ, chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?

Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?

Thời sự - 31 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1500m khu vực Bắc Bộ có mưa dông. Dự báo khu vực vùng núi có mưa to đi kèm thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét.

Hàng triệu gia đình mừng thầm, 5 loại đất không giấy tờ này sẽ được cấp sổ đỏ từ 2026 theo quy định mới nhất của Luật Đất đai

Hàng triệu gia đình mừng thầm, 5 loại đất không giấy tờ này sẽ được cấp sổ đỏ từ 2026 theo quy định mới nhất của Luật Đất đai

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai những loại đất không giấy tờ nào sẽ được cấp sổ đỏ? Dưới đây là những trường hợp cụ thể bạn đọc có thể tham khảo.

Giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm tại Hà Nội

Giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm tại Hà Nội

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã kịp thời có mặt, giải cứu một người phụ nữ bị chồng bạo hành tại phường Bạch Mai (Hà Nội).

Tháng sinh Âm lịch của người đi đến đâu được quý đến đó

Tháng sinh Âm lịch của người đi đến đâu được quý đến đó

Đời sống - 40 phút trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các Âm lịch này sở hữu tính cách ôn hòa, giàu tình cảm, dễ dàng xây dựng các mối quan hệ bền vững.

Tin sáng 29/4: Thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7; Dự báo thời tiết dịp lễ 30/4 - 1/5 trên cả nước

Tin sáng 29/4: Thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7; Dự báo thời tiết dịp lễ 30/4 - 1/5 trên cả nước

Xã hội - 56 phút trước

GĐXH - Dự kiến từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng (tương đương 8%).

Hà Nội công bố tỷ lệ 'chọi' lớp 10, THPT Yên Hòa cao nhất 1/3,35

Hà Nội công bố tỷ lệ 'chọi' lớp 10, THPT Yên Hòa cao nhất 1/3,35

Giáo dục - 1 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố tỷ lệ chọi lớp 10 năm 2026, cao nhất 1/3,35 tại THPT Yên Hòa, trong bối cảnh số học sinh lớp 9 tăng kỷ lục.

Video tài xế xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạ

Video tài xế xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Dù gác chắn đang bắt đầu hạ nhưng một tài xế ở Quảng Trị vẫn điều khiển phương tiện vượt qua đường sắt.

Phú Thọ: Bắt đối tượng dùng thông tin khách hàng vay tiền online, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Phú Thọ: Bắt đối tượng dùng thông tin khách hàng vay tiền online, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng vị trí công tác tại công ty tài chính, nắm rõ quy trình ký hợp đồng trực tuyến và thông tin của nhiều khách hàng, một đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tự ý lập hồ sơ vay tiền, phát hành thẻ tín dụng đứng tên người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thông tin 'gia đình chi tiền cứu nạn' vụ nam sinh mất tích ở Tam Đảo là không đúng sự thật

Thông tin 'gia đình chi tiền cứu nạn' vụ nam sinh mất tích ở Tam Đảo là không đúng sự thật

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo xã Đạo Trù (Phú Thọ) cho biết, thông tin về việc gia đình nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo chi tiền cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn là không đúng sự thật.

Top