Tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 3 năm 2012: Phấn khởi vì đề vừa sức
GiadinhNet - Nhiều thí sinh còn thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên với đề thi vừa sức, khả năng đạt điểm khá chiếm tỷ lệ cao.
![]() |
|
Thí sinh trao đổi về đề thi sau khi kết thúc buổi thi môn Vật lí tại
điểm thi của CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội ngày 15/7.
Ảnh: N.Anh. |
Tại điểm thi ĐH Công đoàn (điểm thi của CĐ Y Hà Nội), kết thúc môn Sinh (khối B), nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với nét mặt khá vui vẻ. Thí sinh Lê Thanh Hà cho biết: “Đề Sinh năm nay không quá khó. Với khoảng thời gian không nhiều, nên đề ra như vậy là hơi dài, bởi nhiều câu em phải phân vân giữa các phương án lựa chọn. Tuy nhiên, em khá hài lòng về bài thi của mình. Phần bài tập không nhiều, nên các câu thuộc về lý thuyết làm rất nhanh và lựa chọn được đáp án đúng. Với phần bài làm như vậy, em tự tin mình được khoảng 7-8 điểm”.
Tương tự, thí sinh Nguyễn Hoàng Tùng dự thi vào CĐ Sư phạm Hà Nội cho biết: “Đề thi Sinh tương đối dễ so với đề thi ĐH. Nội dung chủ yếu nằm trong chương trình phổ thông, không có quá nhiều câu khó. Vẫn phải chờ để so sánh với đáp án chính thức, song em nghĩ mình cũng được tầm 7 điểm. Mặc dù môn Sinh không phải là môn thế mạnh của em, nhưng với những gì mình đã làm được, em cảm thấy rất thoải mái để bước vào những môn thi tiếp theo. Hy vọng, đề thi các môn khác cũng tương đối vừa sức để em có thể thi đỗ".
Tại điểm thi Trường trung cấp Sư phạm mẫu giáo và nhà trẻ Hà Nội (điểm thi của CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội), kết thúc buổi thi môn Vật lý (khối A), nhiều thí sinh cũng rất hài lòng với bài thi của mình. Thí sinh Nguyễn Nhất Thắng (Thanh Oai, Hà Nội) cho biết: “Đề thi môn Vật lý không quá khó, theo đánh giá của em đề thi CĐ chỉ nhỉnh hơn so với đề thi tốt nghiệp THPT. Đề thi CĐ tương đối vừa sức, tuy nhiên vẫn có câu khó để phân loại thí sinh. Về phần bài thi của em, em thấy mình làm đúng được khoảng 60%, còn lại là những câu em chưa chắc chắn lắm khi lựa chọn các đáp án ở những câu thuộc câu hỏi khó. Với tỷ lệ dự thi ở mỗi phòng chỉ đạt 60% và với đề thi phù hợp thế này, em nghĩ mỗi môn cố gắng được 6-7 điểm, nhiều khả năng sẽ trúng tuyển”.
Đề Văn khối C, D (chung đề) gồm 3 câu, nhưng thí sinh hào hứng nhất là câu 2, yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về ý kiến: “Nghề nghiệp không làm nên sự cao quý cho con người mà chính con người mới làm nên sự cao quý cho nghề nghiệp”. Tại Hội đồng thi CĐ Sư phạm Hà Nội, nhiều thí sinh tỏ ra thích thú với đề Văn, hài lòng với bài thi của mình. Thí sinh Trần Hương Dung cho biết: “Đề thi năm nay dễ và phù hợp với kiến thức, em rất thích câu số 2, viết về nhận thức nghề nghiệp. Các câu khác em cũng thấy không quá khó, hoàn toàn trong nội dung ôn tập của em”. Còn thí sinh Nguyễn Việt Anh tự tin: “Em khá hài lòng với bài thi của mình, trong vòng 180 phút em làm được gần hết 2 tờ giấy thi. Em thấy đề ra không quá khó, nếu nắm chắc kiến thức chương trình phổ thông hoàn toàn có thể làm được”.
Nhận xét về đề thi CĐ môn Văn, cô Lê Thị Hằng, giáo viên Văn (Trường THPT Thăng Long, Hà Nội) cho biết: “Đề thi CĐ năm nay nằm đúng trọng tâm của chương trình các em đã học. Đề ra theo kết cấu đề thi ĐH, CĐ những năm gần đây với 3 câu. Theo cá nhân tôi, đề thi như vậy không hoàn toàn dễ, mà ở mức độ trung bình, đặc biệt có sự phân loại thí sinh. Đề thi không có gì quá đặc biệt, tuy nhiên câu 2 khá hay, đề ra đúng với tâm lý của học sinh về nghề nghiệp, không quá khó, các em hoàn toàn có thể cảm nhận được theo trọng tâm câu hỏi, vận dụng kiến thức xã hội trong bài viết”.
“Ở câu 1, đòi hỏi kiến thức về tác phẩm. Thí sinh phải nắm chắc về tác phẩm thì dễ dàng làm được. Còn đối với câu 3, phần nghị luận văn học này đòi hỏi các em hiểu và có chiều sâu về tác phẩm cũng như có các kỹ năng về văn học để viết. Câu 3a, đòi hỏi thí sinh nắm được kiến thức đoạn còn câu 3b yêu cầu phải cảm nhận được tác phẩm, về chân lý, đào sâu kiến thức… Với đề ra như vậy cũng không phải là dễ, khó có thí sinh nào đạt điểm tối đa. Theo tôi, điểm 7-8 là không khó, nhưng điểm 9-10 sẽ rất ít”.
Sáng nay (16/7), các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng, bao gồm: Hóa học (khối A, B), Tiếng Anh (khối A1), Địa lí (khối C) và Ngoại ngữ (khối D). Trong đó, môn Địa lí thi theo hình thức tự luận (180 phút), các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm (90 phút).
