Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012: Tính kế lôi kéo thí sinh

| Xã hội

GiadinhNet - Theo các chuyên gia giáo dục, nếu Bộ GD&ĐT vẫn giữ mức điểm sàn như mọi năm, một số trường ĐH, CĐ có nguy cơ đóng cửa vì không tuyển đủ chỉ tiêu.

Không tuyển đủ chỉ tiêu đang là mối lo của nhiều trường ĐH, CĐ. Ảnh: Chí Cường.

 
Để cứu nguy, các trường đang cố thu hút thí sinh bằng mọi cách.
 
Thiếu nguồn tuyển

Trong khi nhiều trường tốp trên dự kiến điểm chuẩn một số ngành tăng thì những trường tốp dưới, đặc biệt là các ĐH vùng đang “méo mặt” vì lo thiếu nguồn tuyển. Theo một chuyên gia tuyển sinh của ĐH Sư phạm Hà Nội, nếu điểm chuẩn NV1 lấy ngang điểm sàn, cũng chưa tới 10% thí sinh trúng tuyển. Các chỉ tiêu còn lại phải trông đợi ở các nguyện vọng tiếp theo. Tuy nhiên, việc xét tuyển sau NV1 năm nay với nhiều thay đổi khiến các trường vẫn còn nhiều lo ngại vì hồ sơ “ảo” và thiếu người học.

Mùa tuyển sinh năm nay, ĐH Đồng Tháp có gần 4.000 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 665 thí sinh đạt tổng điểm từ 13 trở lên, ở mức điểm 14 chỉ có 463 thí sinh. So với chỉ tiêu cần tuyển năm nay là 3.000, tính bằng mức điểm sàn của năm ngoái, trường chỉ có gần 1.200 thí sinh đủ điểm. Cùng chung cảnh ngộ, ĐH Quảng Nam năm nay có hơn 5.000 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 356 em đạt 13 điểm trở lên. Trường ĐH Chu Văn An (Hưng Yên) chỉ có 12/1.353 thí sinh dự thi vào trường đạt từ 13 điểm trở lên. Trong khi đó, chỉ tiêu năm nay lên đến 1.700. Tương tự, Trường ĐH Hải Phòng nếu lấy điểm chuẩn bằng mức điểm sàn năm 2011 thì chưa tới 10% thí sinh dự thi trúng tuyển so với chỉ tiêu 1.200.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, điểm sàn năm nay sẽ căn cứ nhiều yếu tố gồm cơ cấu ngành nghề, nhu cầu về nguồn nhân lực cho tương lai, quy hoạch nguồn nhân lực đã được chính phủ phê duyệt từ nay đến năm 2020 và cuối cùng là dựa trên sự dịch chuyển thí sinh giữa các vùng miền trên cả nước. Dự kiến, trong ngày hôm nay (8/8), Hội đồng điểm sàn của Bộ GD&ĐT sẽ họp và thống nhất mức điểm sàn các khối thi ĐH, CĐ năm 2012.


Trường ĐH Thủy lợi (cơ sở TPHCM) có 580 chỉ tiêu nhưng chỉ có 69 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Trường ĐH Trà Vinh năm nay chỉ tiêu đến 3.300 nhưng chỉ có 334 thí sinh đạt mức điểm sàn năm ngoái. Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng chỉ có 279 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên. Trong khi đó, trường phải tuyển tới 1.200 chỉ tiêu.

Không chỉ các ĐH học vùng và các trường ĐH dân lập, các trường tốp giữa cũng tính phương án xét tuyển bổ sung sau khi gọi NV1 mới đủ chỉ tiêu ở một số ngành khó tuyển, ít người học. Nhiều trường như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Thương mại… cũng sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung để chọn các thí sinh điểm cao ngay sau khi tuyển hết NV1.
 
Học bổng “khủng”

Theo ông Đặng Ứng Vận - Hiệu trưởng Trường ĐH Hoà Bình, mức điểm chuẩn năm 2012 cần tính toán sao cho dư được 20% thí sinh có điểm trên sàn thì mới có cơ hội cho các trường tốp dưới tuyển được sinh viên. Nếu năm nay Bộ GD&ĐT vẫn giữ mức điểm sàn như năm ngoái, các trường dân lập khó tuyển đủ chỉ tiêu. Trường đang gấp rút lên kế hoạch thu hút thí sinh như tìm nhà trọ giúp sinh viên, ưu đãi học bổng...

Nhiều trường khác cũng “tính kế” lôi kéo thí sinh. Trường ĐH dân lập Hải Phòng tặng học bổng cho học sinh đạt khá và giỏi, có NV1 thi vào trường nếu đạt điểm thi tuyển sinh từ 21 hoặc 24 trở lên. Học bổng tương đương với 80% hoặc 100% học phí của trường trong suốt 4 năm học. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo dành trên 5 tỷ đồng học bổng cho tân sinh viên. Trong đó, học bổng tài năng vượt khó hỗ trợ 100% học phí và 10 triệu đồng/năm với điều kiện điểm đầu vào đạt 22 điểm và thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Học bổng tài năng sẽ hỗ trợ 100% học phí cho thí sinh trúng tuyển với mức 22 điểm. Thí sinh xét tuyển sau NV1 nếu trên điểm sàn từ 3 - 7 điểm sẽ nhận được học bổng tương ứng từ 3 - 7 triệu đồng. ĐH Tân Tạo (Long An) với mức học phí 3.000USD/năm sẽ dành 500 suất học bổng toàn phần (năm thứ nhất) cho sinh viên trúng tuyển vào trường trong mùa tuyển sinh năm 2012. ĐH Quốc tế Sài Gòn dành 100 suất học bổng toàn phần cho cả chương trình giảng dạy tiếng Việt và tiếng Anh với mức từ 168 triệu đồng đến 479 triệu đồng.

Tuy nhiên, các trường với việc tung học bổng “khủng” nhưng điều kiện đưa ra không khác gì thách đố thí sinh. Chẳng hạn ĐH Quốc tế Sài Gòn, với mức học bổng cao đến gần 500 triệu đồng nhưng điểm thi phải đạt 26 điểm (chưa tính điểm ưu tiên) và có kết quả học tập 3 năm THPT đạt từ 9,5 trở lên, đồng thời có chứng chỉ TOEFL 61 iBT của ETS - Hoa Kỳ không quá 2 năm. Điều kiện này quả là thách đố với nhiều thí sinh vì có em đạt được điều kiện này nhưng không đủ điều kiện khác. Có trường treo học bổng và yêu cầu thí sinh có điểm thi ĐH từ 21 điểm trở lên. Mỗi năm học đạt điểm trung bình các môn học từ 7,0 điểm trở lên. Như vậy, thí sinh phải đợi hết năm học đầu tiên đạt yêu cầu đưa ra mới được nhận học bổng.

Nguyên Hạnh
thuctap
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.