Vạch trần thủ đoạn che giấu gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm dịch tả châu Phi
GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, mỗi khi thực hiện việc pha lọc, sơ chế tại cơ sở, Nguyễn Trọng Khương đều tắt hệ thống camera giám sát và che kín khu vực tường bao...
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây cơ quan CSĐT của đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện gần 1 tấn động vật, sản phẩm động vật có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an phường Mỹ Hào phát hiện cơ sở giết mổ, sơ chế động vật của Nguyễn Trọng Khương (SN 1994, trú tại Tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào) có nhiều biểu hiện bất thường.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã báo cáo văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên. Xác định vụ việc có dấu hiệu phức tạp, đơn vị đã cử điều tra viên trực tiếp phối hợp với Công an phường Mỹ Hào tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, bám sát hoạt động của cơ sở.

Lực lượng chức năng phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm dịch tả châu Phi. Ảnh: Cơ quan Công an.
Quá trình xác minh cho thấy, Nguyễn Trọng Khương thu mua lợn từ nhiều nguồn, nhiều địa phương khác nhau; địa điểm giao nhận không cố định và lợn được sơ chế bên ngoài rồi mới đưa về kho lạnh tại nhà để phân loại, bảo quản.
Đáng chú ý, mỗi khi thực hiện việc pha lọc, sơ chế tại cơ sở, Khương đều tắt hệ thống camera giám sát và che kín khu vực tường bao nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Công an phường Mỹ Hào và văn phòng cơ quan CSĐT đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cùng Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Mỹ Văn xây dựng kế hoạch kiểm tra.
Đến 16h40 ngày 27/7, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra cơ sở của Nguyễn Trọng Khương, phát hiện chủ cơ sở đang sơ chế lợn có biểu hiện ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị và nghi mang mầm bệnh. Cùng với đó lực lượng chức năng thu giữ 977,8kg động vật và sản phẩm động vật, nhiều dụng cụ phục vụ hoạt động giết mổ, sơ chế. Kết quả giám định xác định 7/9 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số động vật, sản phẩm động vật liên quan. Ảnh: Cơ quan Công an.
Ngày 29/7, các cơ quan chức năng thống nhất xác định: hành vi của Nguyễn Trọng Khương có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Đến ngày 4/8 toàn bộ số động vật, sản phẩm động vật có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi cùng các tang vật liên quan đã được lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định về thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
Khởi tố đối tượng nhiều lần cầm dao đe dọa hàng xóm, cố thủ thách thức công an ở Phú Thọ
Pháp luật -GĐXH - Nhiều lần mang dao đến chửi bới, đe dọa hàng xóm và thách thức lực lượng công an khi bị xử lý, Nguyễn Văn Hướng (trú xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Bóc trần màn kịch của những kẻ sản xuất, buôn bán thuốc Đông y giả
Pháp luật -GĐXH - Pha trộn thuốc hóa dược, tân dược có thành phần giảm đau vào thuốc Đông y bán cho người bệnh, Hà Quang Phước và Bùi Thị Tiết bị Công an TP Hà Nội khởi tố về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.
Khởi tố 2 cô gái ở Thái Nguyên giả vờ kết hôn với người nước ngoài chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ
Pháp luật -GĐXH - Lợi dụng biết một số nam giới người Trung Quốc muốn kết hôn với phụ nữ người Việt, trả số tiền sính lễ cao, Hoàng Thị Hà Trang và Hoàng Châm Anh dùng thủ đoạn đồng ý kết hôn. Sau đó 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền sính lễ lên tới hàng trăm triệu đồng.
Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng
Pháp luật -GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa tiến hành xác minh, bàn giao 2 thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Pháp luật -GĐXH - Công an phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt về công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng lên không gian mạng.
Kết đắng cho thanh niên 21 tuổi tại Quảng Ninh điều khiển xe mô tô đánh võng, không có giấy phép lái xe
Pháp luật -GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa xử lý nghiêm một trường hợp thanh niên điều khiển xe mô tô vi phạm nhiều quy định của pháp luật.
Mở rộng vụ livestream khiêu dâm ở Cao Bằng và Thái Nguyên, khởi tố thêm nữ 9X
Pháp luật -GĐXH - Tiếp tục điều tra vụ án "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy", Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố thêm Trần Thị Lý (SN 1999, trú tỉnh Lâm Đồng), được xác định có vai trò hỗ trợ tổ chức các phiên livestream nội dung khiêu dâm nhằm thu lợi.
Bắt nữ giám đốc bất động sản lừa đảo hơn 26,5 tỷ đồng sau gần 9 năm trốn truy nã
Pháp luật -GĐXH - Để che giấu tung tích, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ, sử dụng giấy tờ tùy thân giả trong thời gian bỏ trốn. Tuy nhiên, sau gần 9 năm truy tìm, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công nữ giám đốc bị truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng.
Thái Nguyên: Lợi dụng người họ hàng khuyết tật trí tuệ để hiếp dâm, hai chú cháu bị đề nghị truy tố
Pháp luật -GĐXH - Hai chú cháu ruột ở Thái Nguyên bị đề nghị truy tố về tội hiếp dâm sau khi cùng lợi dụng người họ hàng mắc bệnh tâm thần, bị hạn chế khả năng nhận thức để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.
Ai đã từng giao tiền, tài sản cho Trịnh Thị Phụng Kiều cần liên hệ công an làm việc ngay
Pháp luật -GĐXH - Lợi dụng mê tín, dị đoan của nhiều người, Trịnh Thị Phụng Kiều (SN 1992, thường trú tại tỉnh Vĩnh Long) lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là bị hại cần liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết.
