Vẫn đang xây dựng phương án
GiadinhNet - UBND thành phố Hà Nội vừa lùi “hạn chót” xóa sổ nhà siêu mỏng, méo đến hết quý IV/2012
Chỉ thống kê từ năm 2011 đến nay, UBND TP Hà Nội đã ra nhiều quyết định, thông báo liên quan đến việc xử lý các nhà siêu mỏng, méo trên địa bàn thành phố. Cụ thể, các Thông báo: số 01/TB – UBND ngày 4/1/2011; số 1313/UBND-XD ngày 25/2/2011; số 4066/UBND-XD ngày 27/5/2011; số 190/TB-UBND ngày 1/9/2011; số 315/TB-UBND ngày 1/11/2011; số 197/UBND-XD ngày 9/1/2012 và các Quyết định: số 15/2011/QĐ-UBND ngày 6/5/2011; số 48/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011…
Vấn đề nhà mỏng, méo của Thủ đô cũng đã được đưa ra tại nhiều kỳ họp của HĐND TP Hà Nội. Ngày 12/7/2007 (tại kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XIII) các đại biểu đã chất vấn nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tô Anh Tuấn về tình trạng nhà siêu mỏng, méo. Tuy nhiên theo các đại biểu, việc chất vấn nội dung này thực ra là tái chất vấn vì tại kỳ họp HĐND thành phố trước đó (tháng 7/2006) các đại biểu đã chất vấn nội dung này. Tại phiên chất vấn của kỳ họp 22 HĐND TP Hà Nội khóa XIII (ngày 9/12/2010), ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã phải trả lời chất vấn của các đại biểu về việc chậm chễ trong xóa nhà siêu mỏng, méo ở Thủ đô. Tại phiên họp này, đại biểu Nguyễn Việt Hưng đã thẳng thắn đề nghị cần kiểm điểm trách nhiệm vì đã qua 3 đời Chủ tịch UBND thành phố mà vẫn không thực hiện được việc xử lý dứt điểm tình trạng nhà siêu mỏng, méo.
![]() |
|
Dãy nhà siêu mỏng, méo mọc lên ngay đầu phố Xã Đàn
(Hà Nội). Ảnh: Chí Cường |
Hàng chục văn bản đã được đưa ra, trách nhiệm cũng được các đại biểu HĐND thành phố truy vấn đến cùng, tuy nhiên việc xóa nhà siêu mỏng, méo gần như vẫn “giậm chân tại chỗ”. Theo số liệu thông kê mới nhất (đưa ra tại Hội nghị giao ban về “Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn TP Hà Nội 6 tháng đầu năm 2012” ngày 26/6/2012), tại địa bàn 11 quận, huyện còn tồn tại gần 400 nhà siêu mỏng, méo nằm trong mục “đang giải quyết”.
Sau lời hứa sẽ xóa sổ nhà siêu mỏng, méo của nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình và Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Văn Hải tại kỳ họp 22 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII (tháng 12/2010), UBND TP Hà Nội đã cụ thể hóa “lời hứa” bằng nhiều văn bản, nhiều cuộc họp cùng nhiều phương án giải quyết tồn đọng được nói đến. Căn bệnh trầm kha của kiến trúc Thủ đô - nhà siêu mỏng, méo, đã có lúc tưởng chừng như sắp đến hồi kết khi UBND thành phố yêu cầu ngày 15/11/2011 các quận, huyện phải báo cáo kết quả xử lý và hạn cuối cùng là hết năm 2011 phải hoàn tất việc xóa sổ nhà siêu mỏng, siêu méo. Tuy nhiên, sau đó TP Hà Nội đã phải lùi thời hạn đến quý I/2012 và tại hội nghị ngày 26/6, “hạn chót” xóa sổ nhà siêu mỏng, méo đã được rời sang quý IV/2012.
Giữa tháng 7/2012, HĐND TP Hà Nội khóa XIV sẽ tiến hành kỳ họp thứ năm. Có thể vấn đề xử lý nhà siêu mỏng, méo sẽ lại được đưa vào nội dung kỳ họp bởi trong tháng 6/2012, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã có buổi giám sát về công tác chấp hành pháp luật trong quản lý xây dựng trên địa bàn Thủ đô tại Sở Xây dựng, trong đó nhấn mạnh đến xử lý nhà siêu mỏng, méo. Đại biểu HĐND, cử tri Thủ đô sẽ lại được nghe giải trình, nghe “hứa” và chờ đợi đến hết quý IV/2012.
