Vấn đề & sự kiện: 2 tháng, 3 quy định yểu mệnh
GiadinhNet - Gần đây và thời sự nhất, đó là Thông tư 33 của Bộ NN&PTNT.
Việc thứ hai, đó là quy định xử phạt khi ai đó nghe điện thoại tại cây xăng. Theo quy định tại Nghị định 52, từ ngày 5/8, nếu dùng điện thoại tại cây xăng sẽ bị phạt tới 5 triệu đồng. Dù quy định có hiệu lực đã nửa tháng, nhưng theo tin từ Sở Cảnh sát PCCC Công an Hà Nội, cho đến nay chưa một ai bị xử phạt, trong khi vẫn có rất nhiều người vô tư sử dụng điện thoại tại cây xăng. Nguyên nhân cũng bởi thiếu chế tài, thiếu nhân lực để bắt quả tang người vi phạm. Quy định này rất có thể sẽ chung số phận với Thông tư 33 bởi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đã có kiến nghị xem xét lại về tính hợp pháp, hợp lý của việc xử phạt.
Quy định thứ 3, liên quan đến việc trang bị, sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách qua sông theo Thông tư 15 của Bộ GTVT. Dù Thông tư này có hiệu lực từ 15/7, nhưng theo đại diện Cục Đường thủy Việt Nam, quá trình thanh, kiểm tra tại nhiều bến bãi cho thấy, rất nhiều chủ phương tiện chưa trang bị hoặc không trang bị đủ số lượng áo phao, dụng cụ cứu sinh, hành khách cũng ngó lơ với quy định này, dù đã được nhắc nhở. Nguyên nhân, cũng lại bởi thiếu chế tài xử phạt.
Trước hết cần nói rằng, mục đích của các quy định trên đều rất tốt, có lợi cho sức khỏe, tính mạng người dân và xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình “thai nghén”, các quy định đã chưa cân nhắc đủ các yếu tố thực tế. Do vậy vừa ra đời nó đã hoặc đang đứng trước nguy cơ chết yểu. Hai tháng mà có đến 3 quy định “yểu mệnh” thì quả là hơi nhiều.