Cuộc sống mới đã làm cho đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Những ngày này, trên vùng đất thiêng của cuộc khởi nghĩa năm nào, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đang diễn ra rất sôi nổi...
|
|
|
Không khí của ngày bầu cử đã lan tỏa từ thôn quê đến phố phường. Ảnh: Việt Hưng |
"Người ta mang hòm phiếu đến tận nơi"
Chúng tôi đến Bắc Giang khi trời mới tảng sáng, cảm nhận đầu tiên là từ ngả đường rẽ quốc lộ 1A vào TP Bắc Giang đã tràn ngập sắc đỏ cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Chưa đến 7 giờ sáng, chúng tôi dừng lại một quán nước bên đường Hùng Vương và được tai nghe mắt thấy tâm trạng vui vẻ, phấn khởi của người dân nơi đây khi sắp được cầm trên tay lá phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Một cụ ông chừng 70 tuổi vừa nhâm nhi chén trà nóng, vừa sôi nổi trò chuyện với những người bạn già về ngày bầu cử. "Ông đi lại còn đau không mà sáng sớm đã ra đây uống nước thế này?". "Cũng đỡ nhiều rồi bác ạ". "Ừ, già cả khổ thật. Mà sắp tới ông đủ sức đi bỏ phiếu không đấy?", cụ già cười móm mém với bạn. "Lo gì, mình không đi được thì người ta mang hòm phiếu đến tận nơi, đó là quyền của mình mà".
Chúng tôi xen vào giữa câu chuyện: "Hai bác biết ngày bầu cử là ngày mấy không?". "Anh hỏi hay nhỉ, băng rôn khẩu hiệu treo đầy ngoài đường, ai chả biết là 22/5". Mọi người cùng cười rôm rả rồi trở lại với đề tài bầu cử. Họ bảo nhau chuyện đi bỏ phiếu, chú ý nghe đài phát thanh phường ra sao, nghe thông tin về người ứng cử lúc nào. Không khí của ngày bầu cử đã lan tỏa từng căn nhà, góc phố ở Bắc Giang như thế đấy.
Ông Đỗ Đức Hà - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bắc Giang cho biết, thành phố Bắc Giang và các huyện, xã, thị trấn của tỉnh đang tích cực hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử. Từ sáng 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016).
Hiện tại, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã hoàn thành biên bản hội nghị hiệp thương lần ba và gửi danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh theo quy định.
Ngay trong tháng 2, tháng 3, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã sớm lập ra Kế hoạch, Hướng dẫn về triển khai công tác giám sát bầu cử tại địa phương. Việc niêm yết danh sách cử tri cũng đã làm xong. Sự khẩn trương này tạo được hiệu quả tích cực là cử tri đã nắm được đủ thông tin, kiến thức bầu cử để thực hiện tốt quyền công dân của mình. Ngoài ra, Uy ban MTTQ tỉnh sẽ tổ chức 13 cuộc tiếp xúc giữa các ứng viên đại biểu Quốc hội với cử tri.
Tại huyện Lạng Giang, ông Trần Ngọc Chi - Phó phòng Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử huyện khẳng định: "Với việc tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh, văn bản tài liệu, nhân dân đang rất yên tâm, tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chắc chắc sẽ cao hơn những lần trước. Càng sát ngày bầu cử, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tới cử tri càng được đẩy mạnh hơn". Ông Chi cho biết thêm: "Toàn huyện có 223 khu vực bỏ phiếu của 181 đơn vị bầu cử. Mỗi đơn vị bầu cử sẽ được bố trí 2 hòm phiếu. Hòm phiếu chính được Ủy ban bầu cử huyện cấp, hòm phiếu phụ do đơn vị chuẩn bị để mang đến tận nơi cử tri ở nếu họ không thể đi bỏ phiếu do già yếu, bệnh tật...". Theo ông Chi, toàn huyện Lạng Giang đang sôi nổi thi đua, tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử, để ngày 22/5 thực sự "vui hơn Tết".
Đơn thư không đáng kể
Trước câu hỏi "từ sau hiệp thương lần ba, có xuất hiện nhiều đơn thư, khiếu nại liên quan đến những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND", ông Trần Quang Đạo - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tổ chức-Tuyên giáo (Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang) và ông Trần Ngọc Chi đều cho biết, vấn đề này là có nhưng không nhiều và không khó giải quyết.
|
"Người dân đang rất yên tâm, tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp".
Ông Trần Ngọc Chi -Thư ký Ủy ban bầu cử huyện Lạng Giang |
Sau hội nghị hiệp thương lần ba do Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức, 100% các đại biểu đã thống nhất danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội (chưa bao gồm người do Trung ương giới thiệu) và 127 ứng viên đại biểu HĐND tỉnh. Đáng chú ý là tỷ lệ ứng viên nữ của Bắc Giang chiếm tỷ lệ khá cao, đều trên 40%. Với người ứng cử đại biểu Quốc hội, tỷ lệ người dân tộc thiểu số là 20%. Con số này ở HĐND là 22,5%. Đại diện Ban Tổ chức - Tuyên giáo cho biết, với những huyện miền núi như Sơn Động, Yên Thế, Lục Ngạn... công tác chuẩn bầu cử cũng không gặp nhiều khó khăn do người dân bây giờ có nhiều thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin.
Toàn huyện Lạng Giang có 55 người ứng cử đại biểu HĐND (được bầu 39). Trong đó, tỷ lệ nữ cũng chiếm tới 38,2%, ứng viên dưới 35 tuổi là 17 người, ngoài đảng có 8 người. Ông Trần Ngọc Chi khẳng định, số lượng đơn thư, phản ánh là rất ít, không mang tính chất bức xúc, chủ yếu thắc mắc về một số vấn đề đã có từ trước chứ không phải trong thời điểm của cuộc bầu cử này. Qua thông tin tuyên truyền, người dân hưởng ứng rất cao, chắc chắn ngày bầu cử 22/5 sẽ thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu cao trên 97%.
Theo lịch trình, đến 12/5 sẽ ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và về việc lập danh sách người ứng cử. Tất cả các ngành, địa phương ở Bắc Giang hiện đang nỗ lực từng giờ, từng phút để chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử 22/5.
Việt Nguyễn - Quốc Hưng