Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vệ sinh môi trường

Từ 01/01/2021, Hà Nội không còn hoạt động đốt rơm rạ

Từ 01/01/2021, Hà Nội không còn hoạt động đốt rơm rạ

Xã hội

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội vừa ra Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định, gây giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Cao Bằng triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

Cao Bằng triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

Y tế

GiadinhNet - Ngày 27/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng phối hợp với Sở Y tế triển khai Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Văn Yên - Yên Bái: Triển khai chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2020

Văn Yên - Yên Bái: Triển khai chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2020

Y tế

GiadinhNet - Ngày 22/7, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2020.

Người ở Hà Nội sẽ bị phạt nặng nếu gây ô nhiễm môi trường

Người ở Hà Nội sẽ bị phạt nặng nếu gây ô nhiễm môi trường

Xã hội

GiadinhNet – Ngày 22/7, UBND TP Hà Nội cho biết, Nghị quyết về “Chế tài xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá nhân” đang được khẩn trương nghiên cứu và tiến tới sẽ ban hành. Trong đó đề xuất nâng mức xử phạt, áp dụng mức chế tài mạnh đủ sức răn đe.

Hải Phòng: Dự án cải tạo hồ điều hòa gần chục năm chưa xong, dân lo lắng

Hải Phòng: Dự án cải tạo hồ điều hòa gần chục năm chưa xong, dân lo lắng

Xã hội

GiadinhNet – Suốt 8 năm thi công, dự án tư xây dựng hồ điều hòa phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) chưa hoàn thành đã bị hư hại khiến nhiều hộ dân sống quanh đây lo lắng, bất an.

Bộ GD&ĐT: Không để lây lan bệnh bạch hầu trong trường học

Bộ GD&ĐT: Không để lây lan bệnh bạch hầu trong trường học

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa đề nghị các Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động kiểm soát, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh bạch hầu, không để lây lan trong trường học.

Phát động Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Phát động Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Y tế

GiadinhNet - Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 sẽ được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức phát động điểm; ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, dọn dẹp công trình vệ sinh tại hộ gia đình...

Hà Nội: Trường hợp học sinh mắc bệnh dịch sẽ được nghỉ học

Hà Nội: Trường hợp học sinh mắc bệnh dịch sẽ được nghỉ học

Xã hội

GiadinhNet - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường hợp mắc bệnh dịch phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế thực hiện cách ly, chăm sóc theo hướng dẫn.

Hơn 1.000 trường hợp bị sốt xuất huyết tại Quảng Bình

Hơn 1.000 trường hợp bị sốt xuất huyết tại Quảng Bình

Y tế

GiadinhNet - Quảng Bình hiện có hơn 1.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Ngoài thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngành y tế tỉnh Quảng Bình đã lên phương án sẵn sàng về nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, hóa chất... nhằm đáp ứng kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Người bệnh thoát “án tử” từ tâm dịch Hạ Lôi

Người bệnh thoát “án tử” từ tâm dịch Hạ Lôi

Sống khỏe

Tại tâm dịch Hạ Lôi giữa những ngày cách ly, một phụ mang thai ngoài tử cung bị vỡ, một bệnh nhân bị tắc mạch vành... họ may mắn vượt qua thời khắc sinh tử nhờ vào đội ngũ cán bộ y tế tận tuỵ và trách nhiệm…

Thanh Hóa sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học

Thanh Hóa sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học

Xã hội

GiadinhNet – 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tổng vệ sinh, diệt khuẩn, tập huấn, trang bị kiến thức phòng chống và các dụng cụ diệt khuẩn, đảm bảo các điều kiện, sẵn sàng đón hơn 850.000 học sinh, sinh viên quay trở lại lớp học.

Ảnh ngao chết hàng loạt, người dân Hà Tĩnh điêu đứng

Ảnh ngao chết hàng loạt, người dân Hà Tĩnh điêu đứng

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Thời gian gần đây, thời tiết thay đổi thất thường ngao nuôi ở khu vực cửa biển thuộc xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) chết hàng loạt. Người dân nơi đây hoang mang vì ngao đang chuẩn bị vào thời kỳ thu hoạch bỗng dưng chết mà không có cách khắc phục.

Hà Nội tăng cường tuyên truyền về vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch

Hà Nội tăng cường tuyên truyền về vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch

Y tế

GiadinhNet - Theo Sở Y tế Hà Nội, do quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, biến động dân cư lớn… nên công tác vệ sinh phòng bệnh tại Hà Nội vẫn còn nhiều khó khăn. Biện pháp ngay trước mắt được đưa ra là phải tăng cường vận động, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nhằm nâng cao ý thức của người dân.

Xây dựng bệnh viện Xanh - sạch - đẹp có làm tăng chi phí mà bệnh nhân phải chi trả không?

Xây dựng bệnh viện Xanh - sạch - đẹp có làm tăng chi phí mà bệnh nhân phải chi trả không?

Y tế

GiadinhNet - Hiện tại, các bệnh viện cân đối các khoản thu chi và thực hiện đúng quy định; mức giá dịch vụ y tế thực hiện theo các quy định hiện hành.

Hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng

Hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng

Y tế

GiadinhNet - Cục Quản lý môi trường y tế vừa phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng tại Đắk Nông, ngày 15/10. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần tích cực thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân do Chủ tịch Nước phát động năm 2012.

Độc tố kiến ba khoang mạnh gấp 15 lần nọc rắn hổ

Độc tố kiến ba khoang mạnh gấp 15 lần nọc rắn hổ

Sống khỏe

Kiến ba khoang chứa độc tố Pederin mạnh gấp 12-15 lần nọc rắn hổ, gây viêm da tiếp xúc, ngứa, rát, để lại sẹo nếu không điều trị.

Hoàng quý phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện một mình, gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu

Hoàng quý phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện một mình, gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu

Bốn phương

Hoàng quý phi Thái Lan đã tham gia một số hoạt động công khai sau khi được sắc phong vào hồi tháng 8 vừa qua.

Top