Vì sao Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng bị cách chức?
GiadinhNet - Ông Tuyên để gia đình lấn chiếm đất công trong thời gian dài, chỉ đạo lập chứng từ khống cho cán bộ đi tham quan và gây thất thoát ngân sách 250 triệu đồng.
Thông tin cho báo chí vào chiều qua (30/6), đại diện Huyện ủy huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) cho hay, ngày 28/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành quyết định cách chức mọi chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Văn Tuyên - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng.
Theo cơ quan chức năng, từ cuối năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Lãng ban hành kết luận, năm 2008 khi đó ông Tuyên giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng đã chỉ đạo thanh toán quá khối lượng thực tế thi công gây thất thoát 250 triệu đồng tại dự án san lấp và xây tường rào tại trường THCS thị trấn.
Trong năm 2014, ông Tuyên chỉ đạo lập khống chứng từ cho cán bộ thị trấn Tiên Lãng đi tham quan. Mặc dù là cán bộ chủ chốt của địa phương, nhưng bản thân ông để gia đình lấn chiếm đất công trong thời gian dài và chưa gương mẫu chấp hành theo quy định.
Trụ sở UBND thị trấn Tiên Lãng (TP. Hải Phòng), nơi ông Tuyên công tác giữ chức vụ Bi thư Đảng ủy. Ảnh: Nuyễn Đại
Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, thời gian qua, lãnh đạo, cán bộ thị trấn Tiên Lãng liên tục bị xử lý vì để xảy sai phạm.
Cụ thể, năm 2017, ông Phạm Văn Thía - Chủ tịch UBND thị trấn bị kỷ luật bằng hình thức cách chức các chức vụ trong Đảng và chính quyền vì đã chỉ đạo thanh toán quá khối lượng thực tế thi công gây thất thoát 349,8 triệu đồng tại công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn Tiên Lãng.
Trước đó, vào ngày 26/6, ông Đoàn Văn Triệu, cán bộ Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tiên Lãng bị Công an huyện bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi lập khống khối lượng thực tế thi công, gây thất thoát ngân sách Nhà nước gần 350 triệu đồng tại dự án công trình trên.
Được biết, bên cạnh việc bị cách chức toàn bộ các chức vụ, hồ sơ sai phạm của ông Tuyên còn được chuyển sang Cơ quan CSĐT để xem xét xử lý hình sự.
Đức Tùy