Vì sao hàng loạt cây xanh tạo điểm nhấn cho cửa ngõ phía Nam Thừa Thiên Huế tróc vỏ, chết khô?

Thứ sáu, 19:16 18/03/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng loạt cây xanh trồng dọc tuyến đường cạnh sân bay Phú Bài với mục tiêu tạo điểm nhấn cho cửa ngõ phía Nam Thừa Thiên Huế bị tróc vỏ, trụi lá, chết khô sau khi vừa được thay mới khiến nhiều người không khỏi xót xa…

Vì sao hàng loạt cây xanh tạo điểm nhấn cho cửa ngõ phía Nam Thừa Thiên Huế tróc vỏ, chết khô? - Ảnh 1.

Theo tìm hiểu, cuối năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho triển khai dự án “Chỉnh trang khu vực tiếp giáp Cảng hàng không quốc tế Phú Bài” (thuộc phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy).

Vì sao hàng loạt cây xanh tạo điểm nhấn cho cửa ngõ phía Nam Thừa Thiên Huế tróc vỏ, chết khô? - Ảnh 2.

Dự án này do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy làm chủ đầu tư với số tiền gần 11 tỷ đồng để san lấp đất và trồng hàng trăm cây phượng đỏ, cây chuông vàng, hoa dọc theo Quốc lộ 1A dài khoảng 1km.

Vì sao hàng loạt cây xanh tạo điểm nhấn cho cửa ngõ phía Nam Thừa Thiên Huế tróc vỏ, chết khô? - Ảnh 3.

Sau một thời gian hoàn thành, những hàng cây phượng đỏ và cây chuông vàng đã được đơn vị thi công trồng dọc tuyến đường tiếp giáp sân bay Phú Bài có dấu hiệu bị chết khô, bóc vỏ. Sau sự việc, chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục trồng lại những cây mới.

Vì sao hàng loạt cây xanh tạo điểm nhấn cho cửa ngõ phía Nam Thừa Thiên Huế tróc vỏ, chết khô? - Ảnh 4.

Đến nay, sau hơn 1 năm dù chủ đầu tư đã có khắc phục, trồng mới cây nhưng thực trạng cây bị bóc vỏ, chết khô vẫn không có gì khởi sắc.

Vì sao hàng loạt cây xanh tạo điểm nhấn cho cửa ngõ phía Nam Thừa Thiên Huế tróc vỏ, chết khô? - Ảnh 5.

Vì sao hàng loạt cây xanh tạo điểm nhấn cho cửa ngõ phía Nam Thừa Thiên Huế tróc vỏ, chết khô? - Ảnh 6.

Theo ghi nhận của PV sáng 18/3 tại khu vực này, có hàng chục cây bị tróc vỏ, trụi lá và chết khô.

Vì sao hàng loạt cây xanh tạo điểm nhấn cho cửa ngõ phía Nam Thừa Thiên Huế tróc vỏ, chết khô? - Ảnh 7.

Cạnh đó xuất hiện các hố đất được đào bới không hiểu là được đào sẵn để chờ trồng cây mới hay là do cây chết nên bị đào bỏ đi.

Vì sao hàng loạt cây xanh tạo điểm nhấn cho cửa ngõ phía Nam Thừa Thiên Huế tróc vỏ, chết khô? - Ảnh 8.

Để làm rõ vấn đề này, PV đã liên hệ với ông Võ Ngọc Thành – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy, tuy nhiên không nhận được phản hồi.

Vì sao hàng loạt cây xanh tạo điểm nhấn cho cửa ngõ phía Nam Thừa Thiên Huế tróc vỏ, chết khô? - Ảnh 9.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết, ông đã nắm được thông tin về sự việc. Dự án này do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã làm chủ đầu tư. “Hiện tôi đã yêu cầu Trung tâm kiểm tra và báo cáo bằng văn bản. Khi nào có thông tin cụ thể tôi sẽ thông tin lại. Trước đó, sau khi có phản ánh về thực trạng cây chết khô, tôi đã yêu cầu thay cây”, ông Minh nói.

Huế: Cận cảnh "bãi tập kết" cây gãy đổ tồn tại trong thời gian dàiHuế: Cận cảnh 'bãi tập kết' cây gãy đổ tồn tại trong thời gian dài

GiadinhNet - Hàng loạt cây xanh bị gãy, đổ do mưa bão năm 2019 ở Huế được tập kết trong năm 2020 đến nay vẫn chưa được xử lý, gây che khuất tầm nhìn, mất mĩ quan đô thị.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Cần cấp cứu ngay lập tức nếu F0 xuất hiện một trong 10 triệu chứng này


 

Hoàng Dũng
Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Thời sự -

GĐXH - Sau gần hai tuần vận hành xả lũ, từ 16h ngày 13/7, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang chính thức đóng cửa xả đáy. Dù việc xả lũ đã dừng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vẫn yêu cầu Hà Nội cùng các địa phương trên lưu vực sông Hồng tiếp tục chủ động ứng phó, không chủ quan trước diễn biến mực nước trong những ngày tới.

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.