Vỡ ống nước sinh hoạt ở Hà Nội
GiadinhNet - Ngày 19/7, một đường ống dẫn nước sạch rất lớn qua đường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) bị vỡ ngay trước cửa nhà số 573 làm nhiều hộ dân bị mất nước sinh hoạt.
Ngày 19/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác để làm rõ và xử lý 2 hành khách nhập khẩu trái phép lượng lớn ngà voi qua đường hàng không. Theo đó, khoảng 20h30 đêm 18/7, qua kiểm tra hành lý của ông V.V.T và ông N.V.T (quốc tịch Việt Nam, trở về từ Thái Lan) cơ quan chức năng đã thu giữ 137,08kg ngà voi, có giá trị tạm tính gần 218.000 USD. Ông V.V.T và N.V.T khai báo, số ngà voi bị giữ là hành lý ký gửi từ Angola qua Kenya, sang Thái Lan rồi mới vận chuyển về Việt Nam.
HƯNG NGUYÊN
Em Hồ Thanh Hải (6 tuổi, người dân tộc Cor ở Tây Trà, Quảng Ngãi) đi tắm suối, bị con vắt chui vào khí quản. Sáng 19/7, em Hải được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng ho kéo dài, khó thở, toàn thân thi thoảng tím tái. Các bác sỹ cho biết, sau khi phát hiện có dị vật trong khí quản, ê kíp mổ khoa Tai mũi họng đã nội soi, lấy ra từ khí quản của bệnh nhân một con vắt dài gần 4,5cm.
Ngày 19/7, tin từ UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, sau khi tai nạn hầm vàng xảy ra, lãnh đạo UBND huyện đã thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người chết, 500.000 đồng cho gia đình có người bị thương.
Trước đó, khoảng 12h ngày 17/7, một vụ sập hầm khai thác vàng đã xảy ra tại Piêng Mai thuộc bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương. Vụ tai nạn này khiến 3 người chết, 7 người bị thương. Ông Vi Văn Đẩu, Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết, hầm vàng bị sập là khai thác lậu, địa phương đã hai lần đình chỉ khai thác, tuy nhiên họ vẫn lén lút hoạt động. Do đào sâu, khoét hàm ếch nên khi gặp nước đất bị nhão ra dẫn đến sập hầm.
Điều đáng nói, những điểm khai thác vàng trái phép ở Piêng Mai nằm trong khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An (được UNESCO trao bằng công nhận ngày 29/4/2011).