> Số gỗ trên xe bị lật chết 10 người là bất hợp pháp?
|
Nhiều người cho rằng, số gỗ tại hiện trường chỉ còn một nửa bởi trước đó một nửa đã được tẩu tán. |
Đến thời điểm này, số người ngồi trên chiếc xe gỗ bị lật gây nên tai nạn thảm khốc đã được xác định là 17 người. Ít nhất có 2 cán bộ kiểm lâm của hạt kiểm lâm Pù Huống liên quan. Tuy nhiên, điều mà dư luận đang quan tâm chủ lô hàng gỗ lậu này chính thức là ai? Đặc biệt mối quan hệ giữa trạm kiểm lâm với vụ việc này đến đâu cũng chưa được cơ quan điều tra làm rõ?
Theo phản ánh của nhiều người dân thì chiếc xe chở gỗ mang BKS 37V-3851 xuất phát từ xã Xiêng My nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống rời Tương Dương lúc 3 giờ sáng ngày 7/12 đi về Quỳ Hợp. Do gỗ chất đầy, trời lại rét nên nhóm phu gỗ phải ngồi nép mình trên thùng xe tải cùng gỗ. Lái xe Vương Đình Hạnh là tài xế chuyên chạy vật liệu xây dựng nên đã không quen đường trường, kinh nghiệm xử lý ở các đường rừng núi quanh co nên đã gây tai nạn thảm khốc.
Anh Kha Văn Tám, một người dân xã Bình Chuẩn - nhân chứng có mặt đầu tiên tại hiện trường cho biết: Nghe tiếng hét thất thanh, chúng tôi lao ra. Khi chúng tôi có mặt, có 2 cán bộ kiểm lâm chui từ trong ca bin xe ra rồi được một chiếc xe Ford màu đen đưa đi. Ngay sau đó, một số người có mặt cùng một chiếc xe bán tải nhanh chóng tẩu tán hơn nửa số gỗ trên xe.
Tại hiện trường vụ lật xe, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ được hàm hiệu kiểm lâm 3 sao một gạch, tương đương chức vụ kiểm lâm chính. Ngay sau khi báo chí phán ánh về việc có một số kiểm lâm thuộc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống liên quan tới vụ lật xe chở gỗ tại Bình Chuẩn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu cán bộ của Ban quản lý khu bảo tồn Pù Huống viết bản tường trình. Tuy nhiên, trong số những người chưa viết tường trình có kiểm lâm viên Đào Ngọc Thắng. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông Thắng đã vắng mặt, điện thoại không thể liên lạc được.
Khi cơ quan này đang chuẩn bị nhờ truyền hình tỉnh phát tin tìm người bị mất tích thì chiều 10/12, ông Đào Công Thắng, Trưởng trạm kiểm lâm trung tâm đã có mặt tại cơ quan và thừa nhận mình ngồi trên chiếc xe gỗ bị lật làm 10 người chết thảm và hàm hiệu rơi tại hiện trưởng là của ông. Ông này cũng cho biết, số gỗ lậu trên xe là của một sếp nhưng không nêu danh tính cụ thể là ai? Ngoài ông Thắng còn có ông Nguyễn Kim Hùng, kiểm lâm viên Trạm Trung tâm kiểm lâm Pù Huống. Do bị thương nhẹ hơn nên ông Hùng đã có mặt tại cơ quan trước lúc trời sáng nên không một ai biết. Tuy nhiên, khi phải viết tường trình gửi Giám đốc thì ông này đã thú nhận mình có liên quan.
Ông Dương Ngọc Hùng, Giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống khẳng định: Trong đêm tai nạn xảy ra, cơ quan này đã không điều động ông Đào Công Thắng đi làm nhiệm vụ, sự việc trên chỉ là việc cá nhân. Liên quan đến nguồn gốc số gỗ trên, Chi cục kiểm lâm cũng đã chỉ đạo hạt kiểm lâm huyện Tương Dương kiểm tra nhanh và báo cáo. Thông tin ban đầu được cơ quan kiểm lâm Tương Dương xác định số gỗ trên được một số người dân tại xã Xiêng My bán gỗ cho xe tải vào mua gỗ. Đây là gỗ lâm sản khai thác trái phép, không có giấy tờ.
Đến thời điểm này, Công an Nghệ An đã chính thức khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, bắt tạm giam tài xế Vương Đình Hạnh (SN1986), trú tại bản Lẩu, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, người điều khiển xe chở gỗ gây tai nạn nghiêm trọng hôm 7/12 tại xã Bình Chuẩn, Nghệ An. Theo thông tin ban đầu được biết, ngồi trên xe gỗ bị lật còn có chủ xe Hoàng Văn Chiến, trú tại thị trấn Quì Hợp. Hiện cơ quan điều tra Công an Nghệ An cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành, điều tra, xác minh nguồn gốc số gỗ trên xe.
|
Bắt khẩn cấp hai kiểm lâm vụ xe gỗ lật chết 10 người
Hôm nay (12/12), 2 cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm Pù Huống có liên quan trong vụ xe tải chở gỗ lậu bị lật làm 10 người chết tại Bình Chuẩn, huyện Con Cuông hôm 7/12 vừa qua đã bị PC45 Công an tỉnh ra lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra. Hai kiểm lâm này bị bắt vì tội vi phạm các qui định về khai thác và bảo vệ rừng.
Hai kiểm lâm đó là ông Đào Công Thắng, Trạm trưởng Trạm Trung tâm kiểm lâm Pù Huống và ông Nguyễn Kim Hùng, kiểm lâm viên Trạm Trung tâm kiểm lâm Pù Huống (Cả ông Thắng và ông Hùng đều ngồi trong buồng lái xe tải chở gỗ lậu bị lật và cả hai đều bị thương nhẹ).
Trước đó, ông Hùng đã tường trình với cơ quan: Đêm 6/12, ông Hùng vừa từ nhà lên trụ sở cơ quan và đang nằm vì mệt thì ông Thắng (cấp trên) “lệnh” đi Tương Dương (Nghệ An). Sau đó, hai ông đã đi và theo xe chở gỗ. Khác với ông Hùng, trong bản tường trình ông Đào Công Thắng lại viết rõ “chở gỗ cho sếp Long” (Trịnh Thanh Long, phó Giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống kiêm hạt trưởng Hạt kiểm lâm Pù Huống).
Sau khi xe gỗ bị lật, chiếc xe con (chở ông Phan Sỹ Tuấn-trạm trưởng và ông Cao Văn Phúc, Ngô Ngọc Tuấn, đều là kiểm lâm viên Trạm kiểm lâm Nga My, huyện Tương Dương) chạy trước dẫn đường xe tải quay lại chở ông Hùng đi cấp cứu. Ông Dương Ngọc Hùng, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống khẳng định, vào thời điểm xe lật thì ông Thắng đang xin nghỉ phép và cơ quan không cử ông Nguyễn Kim Hùng đi công tác.
Được biết, hiện cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục lấy lời khai của tài xế xe tải là Vương Đình Hạnh (25 tuổi, trú xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) - đã bị bắt tạm giam về hành vi vi phạm an toàn giao thông, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Trước đó, ngày 10/12, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án Vi phạm các qui định về khai thác và bảo vệ rừng. |
Hồ Hà