Vụ người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ với vết cắt trên cổ: Đã bắt được nghi can

| Pháp luật

Khoảng 15 giờ chiều 28/8, Công an huyện Thống Nhất phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai và BR-VT đã bắt Nguyễn Văn Sinh (56 tuổi, thường trú huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để điều tra về hành vi "giết người".

Trước đó, khoảng 17 giờ tối 27/8, Công an H.Thống Nhất nhận được tin báo của chủ nhà trọ 999 ở khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây, báo tin có 01 phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ.

Điều tra tại hiện trường, kiểm tra các dấu vết và lấy lời khai những người liên quan, lực lượng chức năng đã xác định được người tử vong là bà Nguyễn Thị T. (54 tuổi, thường trú xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã bị giết hại.

Vụ người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ với vết cắt trên cổ: Đã bắt được nghi can - Ảnh 1.
Lực lượng chức năng bắt nghi can Nguyễn Văn Sinh để điều tra về hành vi "giết người". Ảnh: CTV 

Qua trích xuất camera của nhà nghỉ cùng khu vực lân cận, lực lượng Công an huyện cùng Phòng CSHS công an tỉnh đã triển khai các mũi trinh sát truy bắt đối tượng, đến 15 giờ chiều nay trinh sát bắt được Sinh đang lẫn trốn tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bước đầu, đối tượng Sinh khai nhận đã giết bà T. do bà T. nợ 600 triệu đồng đã lâu mà không trả.

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo Nguoiduatin

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.