Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nữ công nhân 17 tuổi tử vong tại dự án The Western Capital: Đơn vị thi công nói gì?

Thứ hai, 15:31 15/03/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Đơn vị thi công đã lên tiếng xác nhận về sự việc cô gái bị thang máy công trình chở người, vật liệu xây dựng tại dự án The Western Capital cán trúng tử vong.

Mới đây, đại diện Công ty CP Xây dựng hạ tầng Nam Thành (Công ty Nam Thành), tổng thầu thi công dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội - nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc (tên thương mại là The Western Capital) có địa chỉ tại đường Lý Chiêu Hoàng, quận 6, TP.HCM cho biết có sự việc cô gái 17 tuổi bị vận thăng chở người, vật liệu xây dựng (còn gọi là thang máy công trình) đang chạy cán trúng tại công trường.

Vụ nữ công nhân 17 tuổi tử vong tại dự án The Western Capital: Đơn vị thi công nói gì? - Ảnh 1.

Công trình nơi xảy ra vụ tai nạn.

Đại diện công ty cho biết, nạn nhân là con gái của một công nhân làm thợ sơn nước tại công trình. Sau khi xảy ra sự việc, công ty cùng công nhân lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ông Nguyễn Thành Lâm, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, Thanh tra Sở đã nắm được sự việc.

"Hiện nay Thanh tra Sở đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ngay sau khi có kết luận, thanh tra Sở sẽ cung cấp thêm cho báo chí", ông Lâm nói.

Theo đó, ngày 11/3, chị Trần Lệ T. sinh ngày 29/12/2003, quê Sóc Trăng (lao động chưa thành niên) đang đứng tại tầng 15 thuộc công trường dự án The Western Capital thì bị vận thăng chở người, vật liệu xây dựng đang chạy cán trúng.

Bên cạnh đó, theo các công nhân tại đây cho biết, tại thời điểm vụ việc xảy ra, T. không đội mũ bảo hiểm, không đủ trang bị đảm bảo an toàn lao động theo quy định.

Phát hiện sự việc, nhiều công nhân trong công trình chạy đến để đẩy tháng máy, kéo T. ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Khi đến bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ xác định nạn nhân đã chết não và đã tử vong.

Quy định về sử dụng lao động chưa thành niên:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 147, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi:

"2. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm việc ở các nơi sau đây:

a) Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm;

b) Công trường xây dựng;

c) Cơ sở giết mổ gia súc;

d) Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm hơi, cơ sở xoa bóp; điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử;

đ) Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên."

Còn tại khoản 3, Điều 16, Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 cũng quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc cụ thể như sau: "Trang cấp đầy đủ cho người lao động các phương tiện bảo vệ cá nhân khi thực hiện công việc có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; trang bị các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc".

Ngoài ra, khoản 1, 2 Điều 6 Thông tư 04/2017/TT-BXD đã quy định trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng công trình:

"1. Triển khai thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đã được chủ đầu tư chấp thuận.

2. Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng".

Tại khoản khoản 3, Điều 4 Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình cụ thể: "Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. Nhà thầu phụ có trách nhiệm thực hiện các quy định nêu tại Điều này đối với phần việc do mình thực hiện".

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 19 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 58 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top