Vụ nữ huyện ủy viên rút 800 triệu ngân sách: Dùng một phần tiền “chúc Tết tỉnh, huyện”

| Xã hội

GiadinhNet – Bà Diệp được xác định đã chỉ đạo rút hơn 800 triệu tiền ngân sách và phần lớn trong số đó không có hồ sơ, không giải trình được. Một phần tiền rút ra được dùng để đi “chúc Tết tỉnh, huyện”.


Trong hơn 800 triệu đồng bị rút ruột, một phần tiền được bà Diệp chi đi chúc Tết tỉnh, huyện.

Trong hơn 800 triệu đồng bị rút ruột, một phần tiền được bà Diệp chi đi "chúc Tết tỉnh, huyện".

Vụ "Nữ huyện ủy viên lập khống hồ sơ, rút hơn 800 triệu tiền ngân sách" đang gây sốt tại dư luận tỉnh Hải Dương. Theo hồ sơ cho thấy, trong hơn 800 triệu rút từ ngân sách, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành - nơi bà Diệp công tác đã chi tới 43 hạng mục có hồ sơ với tổng số tiền hơn 238 triệu đồng. Số tiền còn lại là hơn 574 triệu đồng được bà Diệp - giám đốc, ông Thành - phó giám đốc, bà Tuyết - thủ quỹ và cán bộ kế toán Lương Đình Ngọc thống nhất lập quỹ trái phép, sử dụng trái quy định, không giải trình được nội dung chi.

Trong tổng số chi là 238 triệu có hồ sơ cho thấy nhiều hạng mục chi lớn chỉ phục vụ đi ăn chơi, thăm quan, hiếu hỷ cho huyện, tỉnh. Cụ thể, trong số tiền thụt két ngân sách, trung tâm nơi bà Diệp làm giám đốc chi 6,9 triệu để "chúc Tết tỉnh, huyện".

Chi cho đoàn báo cáo viên đi Lào Cai là 45 triệu đồng; Tổ chức cho cán bộ và gia đình cán bộ cơ quan đi thăm quan miền Tây Nam Bộ năm 2016 với 60 triệu đồng; Chi khai giảng, bế giảng gần 22 triệu đồng; Chi cho Hội Cựu chiến binh, Phòng Nội vụ, Hội Luật gia từ việc lập khống hồ sơ để rút tiền với hơn 22 triệu đồng...

Từ vụ việc của bà Diệp, hàng loạt cán bộ khác cũng "dính chàm", trong đó Trưởng phòng Nội vụ huyện Kim Thành - huyện ủy viên Phí Văn Sơn được Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương xác định thống nhất cùng lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện không mở lớp nhưng lập khống hồ sơ rút tiền từ lớp bồi dưỡng cán bộ trưởng thôn, khu dân cư năm 2016. Phòng Nội vụ đã được chia 6,3 triệu đồng.

Trước đó, như Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hải Dương mới đây đã có kết luận về hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành, trong đó chỉ rõ trách nhiệm chính thuộc về bà Nguyễn Thị Bách Diệp, giám đốc trung tâm.

Theo kết quả kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy Hải Dương cho thấy, nữ huyện ủy viên Nguyễn Thị Bách Diệp đã có hành vi lập hồ sơ khống việc mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để rút tiền ngân sách nhà nước.

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương xác định những vi phạm của bà Diệp xảy ra ở nhiều nội dung, liên tục, kéo dài, có tổ chức, có sự thống nhất khép kín trong một nhóm cán bộ của trung tâm gồm: bà Diệp - giám đốc, ông Đồng Xuân Thành – phó giám đốc, bà Nguyễn Thị Tuyết – thủ quỹ và kế toán Lương Đình Ngọc.

Vi phạm của bà Diệp là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, làm mất uy tín của tổ chức Đảng và Đảng viên.

Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 6/8, ông Bùi Hữu Uyển, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Hải Dương cho biết đã tiến hành cắt chức giám đốc và chức huyện ủy viên của bà Diệp.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Minh Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt nhánh tuabin, hầm chui trực thông và hệ thống trụ cầu đã dần hình thành rõ nét, hứa hẹn mở thêm hướng kết nối hạ tầng và giải tỏa áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Đời sống -

GĐXH - Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và tổ chức thi công. Đáng chú ý, một số sai sót được xác định làm tăng tổng mức đầu tư và giá trị dự toán, hợp đồng của dự án.

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.