Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các "ông lớn" dịch vụ ăn uống Hà Nội án binh bất động trong ngày cuối giãn cách xã hội đợt 2

Thứ tư, 18:14 22/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều nhà hàng mang thương hiệu của các "ông lớn" dịch vụ ăn uống tại Hà Nội vẫn phủ bạt, rào chắn kín mít trong ngày cuối cùng đợt cách ly xã hội đợt hai.

Hà Nội vẫn là địa phương nằm thuộc nhóm nguy cơ cao về lây lan virus Sars-CoV-2 gây đại dịch COVID-19. Các nhà hàng lớn như Hiếu Béo, Thu Hằng, Hải Xồm … đều im lìm và chưa có dấu hiệu gì sẽ mở cửa.

Các cửa hàng cà phê, ăn uống nhỏ khác trên địa bàn Hà Nội cũng vẫn cửa đóng then cài, chưa hẹn ngày mở cửa trở lại.

Các ông lớn dịch vụ ăn uống Hà Nội án binh bất động trong ngày cuối giãn cách xã hội đợt 2 - Ảnh 2.

Quán bia hơi Hiếu Béo trên đường Trần Thái Tông có duy nhất một nhân viên bảo vệ ở lại để trông coi.

Các ông lớn dịch vụ ăn uống Hà Nội án binh bất động trong ngày cuối giãn cách xã hội đợt 2 - Ảnh 3.

Bàn ghế xếp đống tạo thành hàng rào ngăn trộm.

Các ông lớn dịch vụ ăn uống Hà Nội án binh bất động trong ngày cuối giãn cách xã hội đợt 2 - Ảnh 4.

"Ông lớn" Hải Xồm vẫn quây bạt kín mít.

Các ông lớn dịch vụ ăn uống Hà Nội án binh bất động trong ngày cuối giãn cách xã hội đợt 2 - Ảnh 5.

Những bảng thông báo đóng cửa chưa hẹn ngày trở lại.

Các ông lớn dịch vụ ăn uống Hà Nội án binh bất động trong ngày cuối giãn cách xã hội đợt 2 - Ảnh 6.
Các ông lớn dịch vụ ăn uống Hà Nội án binh bất động trong ngày cuối giãn cách xã hội đợt 2 - Ảnh 7.

Hệ thống nhà hàng Vườn Nhãn án binh bất động.

Các ông lớn dịch vụ ăn uống Hà Nội án binh bất động trong ngày cuối giãn cách xã hội đợt 2 - Ảnh 8.
Các ông lớn dịch vụ ăn uống Hà Nội án binh bất động trong ngày cuối giãn cách xã hội đợt 2 - Ảnh 9.

Cảnh tĩnh lặng của hai quán bia lớn Hải Hói khu vực đông đúc phường Trung Hòa, Cầu Giấy.

Các ông lớn dịch vụ ăn uống Hà Nội án binh bất động trong ngày cuối giãn cách xã hội đợt 2 - Ảnh 10.
Các ông lớn dịch vụ ăn uống Hà Nội án binh bất động trong ngày cuối giãn cách xã hội đợt 2 - Ảnh 11.

Nhiều hàng quán lấy chiếc khóa này thay biển thông báo đóng cửa.

Các ông lớn dịch vụ ăn uống Hà Nội án binh bất động trong ngày cuối giãn cách xã hội đợt 2 - Ảnh 12.
Các ông lớn dịch vụ ăn uống Hà Nội án binh bất động trong ngày cuối giãn cách xã hội đợt 2 - Ảnh 13.

Bia hơi Thu Hằng chỉ bán bia mang về.

Các ông lớn dịch vụ ăn uống Hà Nội án binh bất động trong ngày cuối giãn cách xã hội đợt 2 - Ảnh 14.
Các ông lớn dịch vụ ăn uống Hà Nội án binh bất động trong ngày cuối giãn cách xã hội đợt 2 - Ảnh 15.

Quán phở nổi tiếng này dự kiến tới đầu tháng 6 mới mở cửa.

Chí Cường

chí cường
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 22 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top