Xe khách 16 chỗ đang chạy bị đá đè biến dạng

| Xã hội

Đang chạy trên quốc lộ 12 qua tỉnh Điện Biên, xe khách chở 7 người bị đá trên núi bất ngờ rơi trúng.

Đá lăn từ trên núi xuống đường trúng xe khách 16 chỗ. Ảnh: Nguyễn Dương
Đá lăn từ trên núi xuống đường trúng xe khách 16 chỗ. Ảnh: Nguyễn Dương

Chiều 3/8, xe khách 16 chỗ do nam tài xế ở Điện Biên cầm lái, chạy trên quốc lộ 12 theo hướng từ Lai Châu đi Điện Biên. Khi đến thị xã Mường Lay (Điện Biên), xe bất ngờ bị nhiều tảng đá lớn từ trên núi rơi trúng.

Tại hiện trường, xe khách bẹp dúm và lật nghiêng, phần nóc sau bị thủng. Một số tảng đá lớn đè lên nóc và ghế xe. Cả chục tảng đá lớn nhỏ từ trên núi lăn xuống án ngữ toàn bộ quốc lộ 12, khiến các phương tiện qua lại khó khăn.

Xe khách bị biến dạng và lật nghiêng. Ảnh: Nguyễn Dương
Xe khách bị biến dạng và lật nghiêng. Ảnh: Nguyễn Dương

Lãnh đạo UBND thị xã Mường Lay cho biết, thời điểm xe gặp nạn, có 7 người ngồi bên trong, trong đó có 5 người bị thương nặng đi cấp cứu. Lực lượng chức năng đã tới đưa các nạn nhân đi cấp cứu, phân luồng giao thông.

20 ngày qua, Điện Biên cũng như các tỉnh miền Bắc có mưa do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới. Nhiều khu vực đất đá "no nước", rất dễ sạt lở.

Vị trí tai nạn trên quốc lộ 12, thuộc thị xã Mường Lay, Điện Biên.
Vị trí tai nạn trên quốc lộ 12, thuộc thị xã Mường Lay, Điện Biên.

Theo Phương Sơn

VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.