Xét tuyển ĐH, CĐ 2012: Rối như ”rút - nộp”

| Xã hội

GiadinhNet - Những tưởng quy định xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào ĐH, CĐ năm 2012 của Bộ GD&ĐT sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho thí sinh.

Thí sinh và người nhà xem kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung tại trường ĐH dân lập Phương Đông. Ảnh: Q.Anh

Tuy nhiên, thực tế cho thấy cả nhà trường lẫn thí sinh lại khá mệt mỏi với chuyện “rút - nộp” hồ sơ, hơn nữa tỷ lệ thí sinh “ảo” ở một số trường năm nay cũng rất cao.

Mệt mỏi “rút - nộp”

Kết thúc đợt I và bước vào đợt II của kỳ xét tuyển nguyện vọng bổ sung ĐH, CĐ, có thể thấy rằng kỳ tuyển sinh năm nay phát sinh nhiều rắc rối nhất từ trước đến nay. Riêng chuyện nộp và rút hồ sơ cũng đã gây ra không ít phiền toái cho thí sinh. Thí sinh Nguyễn Huy Toàn (Kim Bảng, Hà Nam) cho biết: “Suốt cả tháng nay em quá mệt mỏi về chuyện tham gia xét tuyển. Em thi ĐH khối A được 14 điểm, đến nộp hồ sơ ở một số trường ĐH công lập ở Hà Nội thì thấy mỗi trường một quy định, thời gian xét tuyển cũng rất khác nhau. Có trường bắt nộp phiếu báo điểm bản chính, đến lúc rút trường nói rằng đã trúng tuyển vào hệ CĐ của trường rồi. Có trường chỉ trả sau khi kết thúc đợt xét tuyển. Chờ lấy được giấy tờ thì đã lỡ cơ hội nộp vào trường khác rồi”.

Không chỉ thí sinh, bản thân các trường ĐH, CĐ cũng không mấy “vui vẻ” khi tham gia tuyển bổ sung bởi quá trình xét tuyển mất rất nhiều thời gian. Trường ĐH Công nghệ GTVT là một ví dụ. Qua 2 đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung đến nay, cơ bản trường đã tuyển đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, quá trình xét tuyển khá vất vả. Cán bộ Phòng Đào tạo (Trường ĐH Công nghệ GTVT) cho biết, do quá trình xét tuyển năm nay tương đối “díc dắc”, mất khá nhiều thời gian nên kế hoạch công tác của trường bị ảnh hưởng. Thời gian thông báo nhập học muộn hơn trước kia. “May mà lượng thí sinh đến rút hồ sơ không nhiều, bởi thí sinh nắm rõ được mức điểm, quy định xét tuyển. Các trường hợp đến rút hồ sơ, trường đều tạo điều kiện cho thí sinh”, vị cán bộ này nói.

Thời điểm này, khi các trường ở Hà Nội có vẻ khá “im ắng” bởi đã xét tuyển “hòm hòm” chỉ tiêu thì các trường phía Nam vẫn nhộn nhịp cảnh thí sinh đến các trường “nộp – rút” hồ sơ như ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Tôn Đức Thắng… Ví dụ Trường ĐH Sài Gòn, những ngày qua, mỗi ngày có tới hàng nghìn thí sinh và người nhà đến rút hồ sơ do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển lên đến hơn 20.000 hồ sơ, trong khi chỉ tiêu bậc ĐH chỉ gần 100, CĐ là hơn 2.000 chỉ tiêu.

Tỷ lệ “ảo” nhiều
 

“Tôi thấy năm nay việc tuyển sinh khó khăn hơn trước rất nhiều, không thể dự đoán được tình hình. Các trường công lập còn lấy đến sát điểm sàn, còn đâu nguồn tuyển cho các trường ngoài công lập. Hơn 1 triệu thí sinh dự thi mà các trường vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu. Cảnh thừa trường, thừa giáo viên quá lãng phí. Nói thật, tôi rất đau lòng”.

GS.TS Trần Hữu Nghị
Hiệu trưởng trường ĐH dân lập Hải Phòng
Năm nay, việc Bộ GD&ĐT cho phép các trường ĐH, CĐ nhận giấy chứng nhận kết quả thi bằng cả bản chính hoặc bản sao khiến tỷ lệ thí sinh ảo ở một số trường rất cao, nằm ngoài dự đoán và kiểm soát của một số trường. Thí sinh thoải mái nộp hồ sơ ở nhiều trường với nhiều đợt, thời gian kéo dài đến cuối năm. Còn các với trường, dù nhận được nhiều hồ sơ xét tuyển của thí sinh cũng chưa vội mừng, bởi có dùng mọi cách cũng khó có thể giữ được thí sinh.

ĐH dân lập Hải Phòng dù đã nhận được 800 hồ sơ xét tuyển, nhưng vẫn không thể yên tâm, trong khi vẫn còn nhiều thời gian. GS.TS Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đợt xét tuyển này lượng hồ sơ nộp nhiều, rút ít nhưng cũng không biết là nên vui hay buồn. Thí sinh chủ yếu là nộp hồ sơ theo kiểu “đi câu”, nghĩa là nộp ở các trường công lập rồi, sau đó dùng bản sao để nộp ở các trường dân lập.  Trong số thí sinh đã nộp hồ sơ, con số “ảo” có thể hơn 50%”.

Tương tự, ở Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, dù điểm chuẩn lấy bằng điểm sàn nhưng số thí sinh nhập học so với thí sinh trúng tuyển chỉ đạt khoảng 60% (1.500 thí sinh). Để tuyển đủ chỉ tiêu, trường tiếp tục gọi bổ sung khoảng 1.300 chỉ tiêu, nhưng để “đối phó” với thí sinh “ảo”, trường cho biết sẽ gọi khoảng thêm 2.000 thí sinh trúng tuyển.

Vừa mới kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, nhưng Phòng Đào tạo (ĐH Văn Lang) cho biết, dự kiến sẽ chỉ có khoảng 60% thí sinh trúng tuyển đến nhập học. ĐH dân lập Phương Đông sau khi kết thúc đợt I, tiếp tục thông báo xét tuyển thêm 320 chỉ tiêu bậc ĐH, 100 chỉ tiêu hệ CĐ.

Theo lãnh đạo một số trường ĐH, CĐ, việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung như chơi xổ số, phụ thuộc vào may rủi và nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà trường. Nhiều trường còn nghĩ ra “sáng kiến” để giữ thí sinh khi đến nộp hồ sơ thì phát luôn giấy báo trúng tuyển, hoặc hạn chế thí sinh “ảo” bằng cách gọi thí sinh trúng tuyển nhiều gấp 2-3 lần chỉ tiêu… Tuy nhiên, các trường cũng rất lo lắng bởi cách làm “vượt rào” này dễ bị Bộ GD&ĐT “tuýt còi” nếu như trường hợp thí sinh đến nhập học quá chỉ tiêu được giao.
 
Quang Anh
baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.