Xét tuyển ĐH, CĐ: Mệt phờ với tìm kiếm, chờ đợi

| Xã hội

GiadinhNet - Đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tưởng rằng sẽ “cứu” được những thí sinh trượt ĐH, thế nhưng lại khiến thí sinh mệt phờ với việc tìm kiếm thông tin, thấp thỏm chờ đợi phiếu báo điểm, trong khi cách thức, thời hạn xét tuyển mỗi trường một kiểu…

Thí sinh đến làm thủ tục đăng ký xét tuyển tại trường ĐH Thủy lợi. Ảnh: Q.Anh

Chạy lòng vòng, đợi dài cổ
 
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi công bố điểm sàn ĐH, CĐ năm 2012, các trường phải công bố điểm trúng tuyển NV1, thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) nếu còn chỉ tiêu. Đồng thời, gửi giấy báo trúng tuyển NV1, giấy chứng nhận kết quả, phiếu báo điểm cho các thí sinh. Tuy nhiên, nhiều thí sinh vẫn phải chạy lòng vòng, thấp thỏm chờ giấy báo điểm để được tham gia xét tuyển.
 
Thi vào ĐH Công đoàn được 13,0 điểm, dù bị trượt nhưng thí sinh Trần Hoài Nam (TP Nam Định) vẫn hy vọng vào đợt xét tuyển. Song suốt 2 tuần qua, Nam phải tất tả ngược xuôi vì giấy chứng nhận kết quả thi ĐH của mình. Nam cho biết: “Ngay từ ngày 13/8 em đã phải đến tận trường để hỏi về kết quả thi và được trường thông báo là tới ngày 16/8 quay lại trường lấy giấy chứng nhận kết quả thi. Đến hẹn, em lên trường thì họ lại bảo đã gửi về Sở GD&ĐT Nam Định rồi. Ở địa phuơng, sau mấy lần lên Sở GD&ĐT hỏi, cuối cùng đến tận ngày 26/8 em mới nhận được. Có được giấy tờ cần thiết, em lại phải lên ngay Hà Nội để nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường ĐH cho kịp”.
 
Đi lại vất vả là một chuyện, để có được giấy chứng nhận kết quả, nhiều thí sinh còn bị nhà trường “bắt bí”. Thí sinh N.T.V (Thanh Hóa) thi vào ĐH Thủy Lợi được 15,5 điểm, cho biết: “Em lên trường xin giấy chứng nhận kết quả. Dù em đã làm đơn nhưng trường cứ hẹn mà chưa giải quyết. Sau đó, trường bảo em đủ điểm vào khoa Kinh tế. Sợ mất thời gian, em đành chấp nhận vào học khoa em không thích”.
 
Nhiều thí sinh tại ĐH Thủy lợi phản ánh, dù không đăng ký nguyện vọng, nhưng nếu đạt điểm sàn ĐH, trường vẫn gửi giấy báo trúng tuyển vào cơ sở ở TPHCM; hoặc đủ điểm sàn vào trường thì có giấy gọi đăng ký vào khoa khác. Thí sinh không chấp thuận sẽ phải làm đơn trả lại giấy báo trúng tuyển, đề nghị cấp giấy chứng nhận kết quả, rồi chờ giải quyết theo lịch hẹn.
 
Nói về khó khăn khi tham gia xét tuyển NV2, thí sinh Nguyễn Việt Hùng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Cầm tờ hồ sơ xét tuyển đến trường nào em cũng phải hỏi xem trường có cập nhật điểm số của các thí sinh lên website của trường hay không để còn theo dõi mà rút hồ sơ nếu thấy mình điểm thấp. Nhưng trường nào cũng chỉ thông báo thời hạn xét tuyển, thời hạn rút hồ sơ. Đợi đến lúc biết không đỗ, chắc em không còn thời gian nộp sang trường khác”.
 
Chỉ thí sinh chịu thiệt?
 
Trước những bất cập trong xét tuyển tại các trường ĐH, CĐ, Bộ GD&ĐT vừa có yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc các quy định tuyển sinh và lịch công tác tuyển sinh. Thực hiện gửi giấy chứng nhận kết quả thi theo đúng quy định; không tự chuyển đổi nguyện vọng của thí sinh; không gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh không đăng ký dự thi, xét tuyển vào trường.
 

Nhiều trường chưa công khai hồ sơ xét tuyển

Bộ GD&ĐT quy định, hàng ngày các trường ĐH, CĐ phải cập nhật và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
 
Tuy nhiên, đến chiều 30/8, chỉ có vài trường như ĐH Công đoàn, ĐH Tài chính-Ngân hàng Hà Nội, ĐH Cần Thơ... thực hiện theo quy định, còn lại hầu hết các trường chưa thực hiện như: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Thủy lợi, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Đà Nẵng, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Sài Gòn...
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Bộ đã yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 21/8-30/11, trường có thể xét tuyển nhiều đợt đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, trên thực tế do nhiều lý do khách quan, có thể nhiều thí sinh vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi trước ngày 31/8. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, yêu cầu thời gian kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt I các trường không được sớm hơn ngày 7/9, tính theo dấu bưu điện trong trường hợp gửi theo đường bưu điện”.
 
Sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT ở thời điểm “bát nháo” xét tuyển rốt cuộc cũng chỉ mang tính “chữa cháy”, bởi trước đó do không quy định mốc thời gian bắt đầu tuyển sinh, nên các trường tự đưa ra hạn nộp hồ sơ kết thúc sớm, trong khi vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả, dẫn đến hiện tượng thí sinh nháo nhác đi hỏi về giấy báo kết quả điểm. Hơn nữa, sau khi Bộ chỉ đạo, đến hiện tại công tác xét tuyển ở nhiều trường vẫn còn bộc lộ bất cập, tình trạng thí sinh bị “ép” trúng tuyển, gây khó dễ trong xét tuyển khá phổ biến. Mỗi thí sinh chỉ được cấp 2 tờ chứng nhận kết quả thi, trong khi phải điền tên trường xét tuyển, ngành đăng ký xét tuyển... trường hợp thí sinh rút hồ sơ rồi nộp cho trường khác, liệu các trường công lập khác có chấp nhận tờ dùng rồi? Hiện vẫn chưa có quy định nào cho trường hợp này.
 
Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 được đánh giá có nhiều đổi mới, tạo nhiều cơ hội cho thí sinh, đặc biệt là xét tuyển linh hoạt... tuy nhiên, những gì diễn ra ở đợt xét tuyển đầu tiên cho thấy, thí sinh không có nhiều cơ hội khi phải cạnh tranh gắt gao cho một suất học trường công lập. Hơn nữa, quá trình tham gia xét tuyển gây không ít khó khăn, mệt mỏi cho thí sinh.
 
Quang Anh
baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.