Xử lý các đối tượng bịa chuyện “Công an đánh dân” để câu view

| Pháp luật

Mới đây, cơ quan Công an đã mời chủ nhân đăng tin, bài trên Facebook không đúng sự thật nhằm mục đích để câu view đến trụ sở Công an làm việc. Tại đây, các chủ nhân Facebook và người đại diện đã nhận thức hành vi vi phạm pháp luật, tự gỡ bài đăng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội đã phát hiện 1 tin được đăng tải trong nhóm "GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 24h" trên nền tảng Facebook bởi tài khoản mang tên "Duc An" với nội dung: "Cong an danh dan o Tu Lien"; kèm theo hình ảnh đông người tụ tập, trong đó có 1 đồng chí mặc sắc phục Cảnh sát nhân dân đang cùng người dân xung quanh khống chế một người đàn ông nằm dưới đất.

Xử lý các đối tượng bịa chuyện “Công an đánh dân” để câu view - Ảnh 1.

Công an quận Tây Hồ đã nhắc nhở, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp em N.Đ.A.

Tuy nhiên, theo Công an quận Tây Hồ, nội dung bài đăng trên là không đúng sự thật, đây là hình ảnh cán bộ Công an phường Tứ Liên đưa đối tượng có liên quan đến vụ việc xảy ra trên địa bàn tối 1/5. Do đối tượng trong tình trạng say xỉn và vừa thực hiện hành vi cố ý gây thương tích cần ngăn chặn, nên Công an phường đã khống chế đưa về trụ sở làm việc. Nội dung tài khoản "Duc An" đăng tải khi chưa xác minh, làm rõ, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Ngay sau đó, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ chỉ đạo Công an phường Tứ Liên tiến hành xác minh vụ việc. Qúa trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ chủ tài khoản là em N.Đ.A (SN 2008), trú tại địa bàn phường Tứ Liên. Em A người đã chụp và đăng bức ảnh trên với nội dung không đúng sự thật, với mục đích để tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Xử lý các đối tượng bịa chuyện “Công an đánh dân” để câu view - Ảnh 2.

Công an huyện Lạc Sơn đã tuyên truyền, giải thích hành vi vi phạm pháp luật của em N.T.D.

Tại địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đầu tháng 5, do bực tức với việc bị tổ CSGT, Công an huyện Lạc Sơn xử lý vi phạm về hành vi “Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên”, em N.T.D (SN 2007), trú tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã đăng tải video với tựa đề xúc phạm lực lượng CSGT trên mạng xã hội.

Công an huyện Lạc Sơn đã tiến hành xác minh, làm việc với cá nhân N.T.D (chủ tài khoản Facebook cá nhân) và người đại diện theo pháp luật là bố của N.T.D để xử lý hành vi đăng tải nội dung xúc phạm cơ quan, tổ chức. Tại buổi làm việc, em N.T.D đã thừa nhận hành vi trên, đồng thời phụ huynh em D đã nhận thấy rõ về hành vi sai phạm của con mình.

Qua 2 vụ việc trên, được cán bộ Công an giải thích, 2 em A và D cùng gia đình đã nhận thức hành vi trên là vi phạm pháp luật, tự gỡ bài đăng. Cơ quan Công an cũng đã hoàn thiện hồ sơ xử lý theo theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đối với các trường hợp này.

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tốĐỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cán bộ xã, về tội "Tham ô tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của Đền Công đồng Bắc Lệ.

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.