Xử phạt trang trại nuôi lợn không phép xả thải gây ô nhiễm môi trường

| Thời sự

GĐXH – Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành xử phạt trang trại nuôi lợn không phép, xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường.

UBND xã Giao An, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) mới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi đối với hộ gia đình bà Lê Thị Chính, chủ trang trại lợn xây dựng trái phép, gây ô nhiễm.

Hộ gia đình bà Chính bị xử phạt do vi phạm quy định về xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ, không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ngoài ra, trang trại lợn của hộ gia đình bà Chính còn vi phạm các hành vi: xả chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra môi trường và không thực hiện kê khai chăn nuôi khi nhập lợn về nuôi mới. Với các vi phạm này, UBND xã Giao An đã ra quyết định xử phạt hộ gia đình bà Chính số tiền 8 triệu đồng.

Xử phạt trại nuôi lợn xả thải gây mùi hôi, thối ra môi trường - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng mới xử phạt trại nuôi lợn không phép, xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã đưa tin, sau khi nhận được phản ánh của người dân về 1 số cơ sở chăn nuôi gia trại trên địa bàn xã Giao An xả thải ra môi trường, mùi hôi thối phát tán xung quanh khu dân cư.

Sau khi kiểm tra, UBND xã Giao An báo cáo về tình trạng ô nhiễm trang trại của hộ gia đình bà Lê Thị Chính tại thôn Viên. Theo đó, năm 2020, bà Lê Thị Chính có phương án sản xuất là gia trại, thuộc diện tích đất lâm nghiệp được nhận giao khoán đất với Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh, với tổng diện tích là 8,3 ha. Bà Chính được đồng ý cho cải tạo 2.000m2 đất để xây lán trại, nhà kho, sân phơi, kết hợp với mô hình chăn nuôi gia trại.

Khoảng đầu năm 2025, bà Chính tự cải tạo lại khu chuồng trại chăn nuôi lợn với quy mô khoảng 300 con. Tại thời điểm kiểm tra, hộ gia đình chỉ sử dụng 2 bể bioga khoảng 18m3, sau đó xả thải trực tiếp ra ao tù diện tích khoảng trên 300m2 cùng với nước thải bề mặt và xác chết của lợn, gà ra ao. Cũng tại thời điểm kiểm tra, hộ gia đình chưa có phương án chăn nuôi, chưa có giấy phép môi trường do cấp có thẩm quyền cấp.

Hiện hộ gia đình bà Chính đã di chuyển toàn bộ số lợn trên ra khỏi khu trang trại. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng yêu cầu hộ gia đình tiến hành mua vôi, khử trùng chuồng trại, xử lý vấn đề môi trường xung quanh khu trang trại.

Đình chỉ trại nuôi lợn không phép, xả thải gây mùi hôi thối ra môi trườngĐình chỉ trại nuôi lợn không phép, xả thải gây mùi hôi thối ra môi trường

GĐXH – Huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) chỉ đạo đình chỉ ngay trại nuôi lợn không phép, xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường. UBND tỉnh cũng vào cuộc chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ sự việc.

Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Trong khi liên tiếp bộc lộ bất cập trong khâu tổ chức bán trú và bị phát hiện cung ứng nguyên liệu trầy dập tại xã Quảng Bị, Công ty Thăng Long vẫn là đơn vị trúng hàng loạt gói thầu trị giá hơn 65 tỷ đồng để cung cấp suất ăn cho các trường tiểu học tại Hà Nội trong năm học 2026 - 2027.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.