Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động những câu chuyện về đạo hiếu mùa Vu Lan

Chủ nhật, 22:36 14/08/2016 | Giải trí

GiadinhNet - 16 tác phẩm suất sắc nhất được lựa chọn từ 3000 tác phẩm dự Cuộc thi sáng tác các tác phẩm về Đạo hiếu đã đem đến những câu chuyện xúc động về đạo hiếu mùa Vu Lan.

Những tấm gương hiếu thảo

Chương trình Vu Lan Đạo hiếu và Dân tộc được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trang trọng mỗi mùa Vu Lan, được xem là hoạt động xã hội cộng đồng mang tính nhân văn sâu sắc, với mục đích truyền đi thông điệp giữ gìn và phát huy giá trị đạo đức cao đẹp của dân tộc, đặc biệt là đạo hiếu trong xã hội ngày nay.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là Cuộc thi sáng tác các tác phẩm về Đạo hiếu. Những tác phẩm tham dự tại Cuộc thi đã nhấn mạnh về vấn đề Hiếu đạo là một trong những chuẩn mực đạo đức căn bản của xã hội. Điều đó thể hiện rõ trong tác phẩm “Mẹ là ánh sáng đời con” của tác giả Diệu Minh viết về hoàn cảnh gia đình em Đoàn Thị Xuân sinh năm 1995 đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Sư phạm 2 (Xuân Hòa, Vĩnh Phúc) có mẹ là Đoàn Thị Thu sinh năm 1950 bị bệnh suy thận phải nằm viện đã làm xúc động đến mọi người.

Nhà Xuân chỉ có 2 mẹ con sống ở Khối 12, xóm Đông, Sóc Sơn, Hà Nội. Gia đình khó khăn, trong ngôi nhà vỏn vẹn mấy mét vuông không có thứ gì đáng giá. Bao nhiêu năm tháng lam lũ, Xuân chưa bao giờ có điều kiện được ăn chiếc bánh kem nhỏ mà chỉ có ngô, ăn khoai sắn, cơm rau hàng ngày. Những năm tháng vất vả ấy đã khiến mẹ em đổ bệnh. Mẹ Xuân bị bệnh suy thận và ung thư giai đoạn cuối.

Những ngày mẹ em nằm ở viện là những ngày Xuân vất vả nhất, vừa phải đi học vừa phải chăm mẹ, vừa phải đi làm và phương tiện duy nhất là chiếc xe đạp cũ và xe bus công cộng. Dù vậy, em vẫn một mình chăm sóc chu đáo cho mẹ vì Xuân bảo, với em mẹ đã cho em tất cả và vì đơn giản mẹ là người đã sinh ra em.


Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân có bài viết xuất sắc về sự hiếu đạo. Ảnh PT

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân có bài viết xuất sắc về sự hiếu đạo. Ảnh PT

Trong tác phẩm “ Người thương binh hiếu nghĩa” của tác giả Trường An đã kể về tấm gương hiếu thảo của một người con vợ hai, trong hoàn cảnh vô vàn khó khăn, đã chăm sóc, phụng dưỡng mẹ cả ốm yếu như mẹ đẻ của mình cho đến ngày bà “nhắm mắt xuôi tay”. Người đó là anh Phan Trọng Hòa ở làng Đông Thái ( Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Cha của anh dạy học ở trường Tiểu học Đông Thái, kết duyên cùng bà Trần Thị Tư. Sau 12 năm vợ chồng má ấp vai kề, bà Tư vẫn không có con, và chính người mẹ ruột của bà đã đứng ra hỏi bà Chín- cô gái làng bên sống bằng nghề dệt lụa thuê, làm vợ hai cho ông giáo Ngạc. Bà Chín sinh hạ được bốn người con, hai gái, hai trai. Anh Hòa là con trai thứ ba. Khi chị cả của anh Hòa lên chín và em trai út lên ba thì bà Chín lâm bệnh nặng và qua đời. Ông giáo Ngạc cũng đổ bệnh và mất một năm sau đó.

4 chị em anh Hòa phải phiêu bạt mỗi đứa một nơi, làm con nuôi cho thiên hạ để sống qua ngày. Khi anh lên tuổi mười lăm thì bà Tư bị bệnh phong không làm gì được nữa. Và cũng từ đây, anh trở thành chỗ dựa duy nhất của cuộc đời bà Tư.

Thời bao cấp, gia đình anh cũng như nhiều gia đình khác nghèo đói, khốn khổ vô cùng. Một số người, trong đó có cả người ruột thịt, muốn giảm bớt gánh nặng cho vợ chồng anh, bàn anh đưa bà vào trại dưỡng lão. Anh nói với họ, phận bà bây giờ như con giun con dế, đưa đi đâu thì đi, bảo ở đâu thì ở. Bà không kêu ca, đòi hỏi và cũng không có quyền đòi hỏi một ai. Tôi còn sống mà để bà bơ vơ trong trại dưỡng lão, lòng không đặng. Cứ để bà ở đây, ở đây mãi mãi, bà cháu, mẹ con no đói có nhau.

Cứ vậy, anh chăm sóc cho bà như người mẹ ruột. Những năm tháng cuối đời, vì bệnh bà phải ăn nơi nằm chỗ, mọi sinh hoạt đều trên giường. Trong khi vợ anh tối mặt tối mũi vì công việc cơ quan, và chăm sóc con nhỏ thì ngày qua ngày, anh là người trực tiếp lo lắng thuốc men, cơm cháo, giặt giũ, tắm rửa cho bà. Cho đến phút cuối cùng trước lúc nhắm mắt xuôi tay bà vẫn sống trong sự đùm bọc, chở che của “con trai”, người suốt đời tận trung, tận hiếu với bà.

Bằng hành động của mình, anh Hòa đã làm tròn đạo hiếu mà ngay cả những người con ruột giàu có, lành lặn, mạnh khỏe cũng khó lòng làm được. Và còn rất nhiều những tấm gương hiếu thảo được đề cập trong các bài viết đã góp phần tôn lên vẻ đạo hiếu của người dân Việt.

Gìn giữ giá trị đạo đức của dân tộc

Hòa thượng Thích Gia Quang Phó chủ tịch HĐTS TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, cuộc thi được khởi động từ ngày 1/10/2015 với hơn 3000 bài dự thi trên khắp cả nước. Mỗi tác phẩm đã đọng lại những câu chuyện về sự hiếu đạo đầy ấn tượng. Thông qua chương trình trao giải cuộc thi “Sáng tác các tác phẩm về đạo Hiếu” nhằm tôn vinh những tấm gương hiếu thảo trong cuộc sống, đề cao và xiển dương tinh thần hiếu đạo, để nó trở thành văn hóa cốt cách, lối sống của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, thông qua chương trình nhằm quảng bá, giới thiệu để cho tinh hoa, phẩm chất truyền thống tốt đẹp đó được tiếp sức, được lan tỏa và được phát huy mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Ban tổ chức cũng đã tập hợp chân dung những tấm gương Hiếu thảo tiêu biểu trong cuộc thi in thành cuốn sách, mang tên “Những tấm gương hiếu thảo” để tặng các em học sinh như một món quà ý nghĩa trong mùa Vu Lan 2016.

Có mặt tại buổi và trao giải cuộc thi tổ chức vừa qua, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, một trong những giá trị sâu sắc khiến đạo Phật đi vào đời sống con người, tạo nên sức mạnh cho dân tộc đó chính là đạo hiếu. Ngày nay đạo hiếu không chỉ là báo hiếu đối với cha mẹ mà là cả đối với chúng sinh. Đạo hiếu có sức sống rất mạnh mẽ, mang giá trị nhân văn, nhân bản của thời đại. Chúng ta thường hay nói câu "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc", câu nói này có ý nghĩa là Phật giáo luôn có mặt trên mọi phương diện phát triển của đất nước, trong mọi hoàn cảnh lịch sử. Điển hình là tinh thần đề cao đạo hiếu trong nếp sống sinh hoạt thường ngày.

Ban tổ chức đã trao giải nhất 10 triệu đồng cùng chứng nhận cho tác giả TT.Thích Tâm Hiệp với tác phẩm “Đĩa ngô đầu mùa”; hai giải nhì trị giá 5 triệu, 3 giải 3 trị giá 3 triệu và 10 giải khuyến khích. Ngoài ra, trao 2 giải hiếu hạnh cho những tác giả gửi nhiều bài dự thi nhất.

P.Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 5 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 8 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 12 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 14 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 16 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top