Hà Nội
23°C / 22-25°C

Y tế

Tỷ lệ trẻ bị hen suyễn gấp đôi người lớn

Tỷ lệ trẻ bị hen suyễn gấp đôi người lớn

Y tế

GiadinhNet - Hen phế quản (suyễn) là một bệnh viêm mạn tính của đường thở. Theo ước lượng của Bộ Y tế, tỷ lệ trẻ bị hen suyễn khoảng 10%, gấp đôi người lớn. Tuy nhiên trên thực tế, việc chẩn đoán hen phế quản ở trẻ em thường chậm trễ, nhất là trẻ dưới 2 tuổi. Điều này hạn chế hiệu quả điều trị, trẻ thường xuyên bị lên cơn, phải nhập viện, thậm chí có thể nguy hiểm tính mạng.

Bệnh da hiếm gặp khiến cháu bé tử vong khi mới 2 ngày tuổi

Bệnh da hiếm gặp khiến cháu bé tử vong khi mới 2 ngày tuổi

Y tế

Một bé gái Ấn Độ mắc bệnh Harlequin Ichthyosis bẩm sinh khiến làn da rạn nứt thành từng mảng, môi như miệng cá và không có tai.

Máy trợ thính có thể giúp cải thiện trí nhớ

Máy trợ thính có thể giúp cải thiện trí nhớ

Y tế

Có thể máy trợ thính sẽ góp một phần vào làm giảm quá trình lão hóa não ở những người lớn tuổi khi chức năng não được cải thiện thường xuyên.

Ngoài cá, hải sản, chất độc phenol còn có trong những loại thực phẩm nào?

Ngoài cá, hải sản, chất độc phenol còn có trong những loại thực phẩm nào?

Y tế

GiadinhNet – Nếu sử dụng với hàm lượng nhiều, phenol có thể gây phá hủy đường ruột, tử vong. Nếu tiếp xúc qua da có thể gây hỏng da. Đặc biệt, theo các chuyên gia về an toàn thực phẩm, phenol có trong nhiều loại thực phẩm con người dùng hàng ngày.

Phòng tránh bệnh viêm gan B: 24 giờ vàng của trẻ

Phòng tránh bệnh viêm gan B: 24 giờ vàng của trẻ

Y tế

GiadinhNet - Các chuyên gia ước tính, trung bình người nhiễm virus viêm gan B phải tiêu tốn khoảng 60 - 200 triệu đồng tiền thuốc mỗi năm, chưa kể viêm gan B còn gây xơ gan, ung thư gan. Dù tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ trong 24h đầu sau sinh mang hiệu quả phòng ngừa cao, nhưng hiện tỷ lệ này lại đang rất thấp.

Gia tăng gấp 3 lần bệnh nhân sốt xuất huyết

Gia tăng gấp 3 lần bệnh nhân sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 5 tháng đầu năm 2016, cả nước ghi nhận hơn 36.000 ca sốt xuất huyết, 11 người tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số bệnh nhân tăng gấp 3 lần.

Gây quỹ phẫu thuật cho trẻ dị tật hàm mặt

Gây quỹ phẫu thuật cho trẻ dị tật hàm mặt

Y tế

GiadinhNet - Tổ chức Operation Smile Việt Nam (Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam) sẽ tổ chức sự kiện gây quỹ “Dạ tiệc nụ cười” lần thứ 24 tại TP HCM vào ngày 18/6. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm gây quỹ phẫu thuật cho các trẻ em bị dị tật bẩm sinh hàm mặt thông qua việc đấu giá các tác phẩm hội họa và những vật phẩm giá trị khác.

600 người dân Hà Tĩnh được khám, cấp phát thuốc miễn phí

600 người dân Hà Tĩnh được khám, cấp phát thuốc miễn phí

Y tế

GiadinhNet - Đây là chương trình do Đoàn TNCSHCM các cơ quan gồm Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Sở Y tế, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức.

Khi trạm y tế xã được tăng cường bác sỹ tuyến trên

Khi trạm y tế xã được tăng cường bác sỹ tuyến trên

Y tế

GiadinhNet - Trong những năm qua, hoạt động khám, chữa bệnh (KCB) cho người dân ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang gặp rất nhiều hạn chế về nguồn nhân lực, trang thiết bị. Tuy nhiên, từ việc triển khai Đề án luân chuyển bác sỹ tuyến trên về y tế tuyến dưới (Đề án 1816) đã mang lại hiệu quả không nhỏ, góp phần nâng cao chất lượng KCB ở các cơ sở y tế tuyến xã.

​"Mùa hè nhân ái" tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu

​"Mùa hè nhân ái" tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu

Y tế

GiadinhNet - Ngày 12/6, Ngày hội hiến máu “Mùa hè nhân ái” lần thứ IV đã khai mạc tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Đây là sự kiện hưởng ứng “Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6”, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” và “Hành trình Đỏ” 2016. Ngày hội thu hút hơn 500 tình nguyện viên tham gia công tác vận động hiến máu tình nguyện.

Kiểm tra kỹ lại nồng độ phenol trong cá nục tại Quảng Trị

Kiểm tra kỹ lại nồng độ phenol trong cá nục tại Quảng Trị

Y tế

GiadinhNet - Liên quan đến thông tin mẫu cá nục tại Quảng Trị có hàm lượng phenol 0,037mg/kg – một loại chất cực độc, tuyệt đối cấm, không được phép có trong thực phẩm, TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi biết thông tin, Cục đã yêu cầu Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Trị gửi gấp mẫu ra Hà Nội để kiểm tra lại nhưng đến hôm qua (12/6) vẫn chưa nhận được. TS Nguyễn Thanh Phong cũng cho biết, Cục cũng đã yêu cầu gửi kèm cả quy trình xét nghiệm chi tiết các mẫu nói trên.

Sản xuất thuốc từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, Dược phẩm Euvipharm bị tạm đình chỉ

Sản xuất thuốc từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, Dược phẩm Euvipharm bị tạm đình chỉ

Y tế

GiadinhNet - Do có sai phạm trong hoạt động sản xuất thuốc, trong công tác kiểm nghiệm nguồn nguyên liệu cũng như bán thuốc được sản xuất từ nguyên liệu không có nguồn gốc, Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm đã bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phạt.

Bảy người nhập viện vì ăn nấm lạ

Bảy người nhập viện vì ăn nấm lạ

Y tế

GiadinhNet - Ngày 9/6, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, sức khỏe của 7 bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc nấm tại huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đã dần ổn định.

Nhiễm liên cầu khuẩn vì tiếp xúc với thịt lợn bệnh

Nhiễm liên cầu khuẩn vì tiếp xúc với thịt lợn bệnh

Y tế

GiadinhNet - Hôm 9/6, tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho hay, ông Phạm Tấn Lực (SN 1964, trú tại An Giang) bị xác định nhiễm liên cầu khuẩn lợn, sau 8 ngày điều trị đã có dấu hiệu hồi phục.

Người mắc bệnh hiểm nghèo rất cần chăm sóc giảm nhẹ

Người mắc bệnh hiểm nghèo rất cần chăm sóc giảm nhẹ

Y tế

GiadinhNet - Theo TS.BS Bùi Văn Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), chăm sóc giảm nhẹ bao gồm các biện pháp tâm lý, chăm sóc dùng thuốc, các biện pháp can thiệp và nhiều biện pháp điều trị chuyên khoa khác làm sao giảm được nỗi đau về thể xác và tinh thần cho bệnh nhân.

Dược liệu trên thị trường Việt Nam được nhập chủ yếu từ Trung Quốc

Dược liệu trên thị trường Việt Nam được nhập chủ yếu từ Trung Quốc

Y tế

GiadinhNet - Trong 60.000 tấn dược liệu sử dụng mỗi năm tại Việt Nam, có 80-85% dược liệu có nguồn gốc nhập khẩu (chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc).

Dễ nhiễm trùng, tử vong khi tự ý truyền dịch

Dễ nhiễm trùng, tử vong khi tự ý truyền dịch

Y tế

GiadinhNet - “Việc truyền dịch (hay còn gọi là truyền nước) chỉ an toàn khi có chỉ định của bác sĩ, đồng thời phải tuân thủ theo các quy định trong truyền dịch như loại nước truyền, số lượng, thời gian và tốc độ truyền. Ngoài ra, nơi truyền dịch phải có các trang thiết bị để xử lý kịp thời trong trường hợp có sự cố xảy ra”, ThS.BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) khuyến cáo.

Top