Hà Nội
23°C / 22-25°C

2 "sếp lớn" địa ốc Alibaba bị bắt, người dân lo mất trắng!

Thứ sáu, 08:13 20/09/2019 | Pháp luật

GiadinhNet- 2 lãnh đạo Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba bị bắt đang khiến nhiều người trót đầu tư tiền vào các dự án bất động sản của Alibaba vô cùng lo lắng.

Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba) cùng bị khởi tố, tạm giam 4 tháng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Việc bắt giữ và tạm giam 2 lãnh đạo Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba của lực lượng chức năng nhằm điều tra, xác minh các dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn các tỉnh, thành phố như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận…

Với thông tin ban đầu được lực lượng chức cho biết thì Công ty Alibaba và các công ty thành viên đã tự "vẽ" các dự án không có thật, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của nhiều khách hàng. Điều này đang khiến, những người là khách hàng của các dự án mà Alibaba đứng danh bán thật sự lo lắng.

2 sếp lớn địa ốc Alibaba bị bắt, người dân lo mất trắng! - Ảnh 2.

Thông tin trên trang cá nhân Facebook sau khi 2 lãnh đạo Công ty Alibaba bị bắt, ông N. quận 2, TP.HCM cho biết: "Gia đình có chút vốn liếng đang lo mất trắng. Mua tất cả 4 nền đất tại "Dự án Tân Thành Center City 1" thuộc xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu của Công ty Alibaba với giá 6 triệu đồng/m2. 2 nền đất hoàn tất thanh toán và cho công ty thuê lại lấy lãi suất 2%/tháng. 2 nền còn lại trả góp hằng tháng, bây giờ không biết có lấy lại được tiền không? Đêm nay và những đêm sau ta ngủ sao đây?"

Không chỉ riêng ông N. mà rất nhiều comment dưới status cũng thể hiện lo lắng việc có lấy lại được tiền khi đã đầu tư vào các dự án bất động sản của Alibaba, rồi gửi công ty này cho thuê lấy lãi nhưng chưa nhìn thấy khu đất đó bao giờ?

Vẫn cố livestream thách thức?

Khi 2 lãnh đạo bị bắt hoàn toàn khác với cách xử lý tình huống của các đơn vị khác là im lặng khắc phục thì sáng 19/9, công ty này lại tổ chức buổi livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội Facebook để trấn an khách hàng. Buổi livestream tại trụ sở Công ty Alibaba do bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng đối ngoại và đào tạo Alibaba, trực tiếp điều hành. Nhiều khách hàng đến tham dự buổi livetream lo lắng không biết với số tiền họ đã đầu tư có thu hồi được vốn hay không? Và cần câu trả lời chính thức từ Alibaba.

Đáng chú ý nhất trong buổi livestream là bà Như đưa ra thông tin "có nhiều khách hàng được công an kêu lên ký khống vào tờ giấy trắng không có nội dung", đồng thời đề nghị: "Anh chị nào ký vào đơn tố cáo của cơ quan công an thì ký xác nhận vào giúp chúng tôi, còn chưa ký thì cũng xác nhận để chúng tôi gửi đến Bộ Công an, giúp đẩy nhanh quá trình xác minh".

Với phát ngôn này của bà Như đang khiến không ít người đặt câu hỏi rằng có "thế lực" nào đứng phía sau Alibaba mà đơn vị này to gan phản pháo cơ quan chức năng, dư luận... Bởi khi cơ quan điều tra quyết định thực hiện biện pháp tố tụng là đã thu thập đủ chứng cứ phạm tội.

Vụ bắt giữ 2 lãnh đạo Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba với thông tin ban đầu là "vẽ" ra dự án không có thật để bán là bài học cho các công ty bất động sản cho rao bán đất nền vi phạm pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời cũng là bài học cho những người có tiền nhưng nhẹ dạ cả tin mua "dự án" trên giấy nhưng không biết tường tận về nguồn gốc pháp lý ra sao?

2 sếp lớn địa ốc Alibaba bị bắt, người dân lo mất trắng! - Ảnh 3.

Cảnh sát trước trụ sở Công ty Alibaba tại quận Bình Thạnh. Ảnh: Thành Nguyễn.

Công lý đến muộn, nhưng dù sao cũng đã được thực thi nhưng với tiềm lực như Alibaba tự giới thiệu là tập đoàn kinh doanh địa ốc có vốn điều lệ 5.600 tỷ đồng với hơn 2.500 nhân viên, 48 dự án... định hướng đến năm 2023 sẽ tạo nên các khu đô thị mang đẳng cấp quốc tế; Giúp khách hàng giàu lên "có số má ở Đông Nam Á, riêng lãnh đạo và nhân viên Alibaba ai cũng có nhà và xe hơi" thì số người "dính" vào bẫy mà Alibaba "giăng sẵn" hẳn sẽ không phải là ít.

Lúc này, câu hỏi lớn nhất của những người liên quan đến "dự án" mà Alibaba "vẽ" ra đang có nỗi lo lớn với câu hỏi đau đáu là làm sao lấy lại tiền?

CQĐT đề nghị, những ai là bị hại của Công ty Alibaba, gửi đơn tố cáo đến Phòng 15 - Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) – ĐT: 0693336619; hoặc Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - CATP Hồ Chí Minh để hợp tác cũng làm rõ tội danh của Alibaba gây ra cho khách hàng của mình.

Hà An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top