Ảnh hưởng bão nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị chia cắt, gần 35.000 học sinh nghỉ học
GiadinhNet - Do ảnh hưởng của bão số 4, ở Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, nhiều nơi ở huyện Hương Sơn bị ngập nặng, chia cắt, sạt lở cục bộ, nguy cơ mất an toàn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng giúp dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
Nhiều địa phương bị chia cắt
Thông tin từ lãnh đạo huyện Hương Sơn cho biết, những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên nhiều nơi trên địa bàn xảy ra mưa lớn. Mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn.

Cầu tràn Phố Giang bị ngập nặng.
Từ đêm 28/9, cầu tràn Phố Giang nối TT. Phố Châu và xã Sơn Giang bị ngập sâu; một số tuyến đường giao thông tại các xã Sơn Hồng, Sơn Lâm, Kim Hoa... bị ngập, gây chia cắt nhiều khu vực.
Trong đêm qua, cấp ủy, chính quyền các xã Sơn Kim 2, Sơn Hồng huy động lực lượng, phương tiện tổ chức di dời 12 hộ nguy cơ cao bị ngập lũ, sạt lở đất đến nơi đảm bảo an toàn. Trong đó, xã Sơn Kim 2 có 9 hộ, xã Sơn Hồng 3 hộ.

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Sơn, từ ngày 28 đến rạng sáng 29/9, trên địa bàn huyện xảy ra mưa rất to. Lượng mưa tập trung từ 10-11h ngày 28/9 và từ 2-5h sáng 29/9, khu vực đầu nguồn (Cầu Treo 209 mm, Sơn Kim 1 là 140 mm, Sơn Kim 2 là 133 mm).
Trước đó, mưa lớn trên địa bàn huyện Hương Sơn bắt đầu từ 13h chiều 28/9 gây sạt lở trên Quốc lộ 8A tại Km 79+800 đoạn qua xã Sơn Kim 1.
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn đã bố trí nhân lực, máy móc để giải phóng số đất đá sạt lở nói trên, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trên tuyến vào khoảng 16h.

Tuyến QL 8A bị sạt lở mái taluy dương vào chiều 28/9.
Để ứng phó với mưa lũ, huyện Hương Sơn đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương kịp thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm ngập lũ, đồng thời phân công lực lượng cắm chốt tại các điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại... Đặc biệt là chủ động phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng các phương án khi có lũ lớn xảy ra.
Gần 35.000 học sinh nghỉ học
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, 83 trường học tại huyện Hương Sơn, Hương Khê đã cho gần 35.000 học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn.
Theo thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê, sáng 29/9, có 49/60 trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn tạm thời cho học sinh nghỉ học để tránh lũ. Trong đó, cấp mầm non có 18/22 trường với 5.099 học sinh nghỉ học; cấp tiểu học có 19/21 trường với 10.091 học sinh nghỉ học; cấp THCS có 12/12 trường với 6.315 học sinh nghỉ học.
Trước mưa lũ, các trường ở khu vực thấp trũng đã chuyển thiết bị, đồ dùng... lên vị trí cao ráo, an toàn.

Gần 35.000 học sinh miền núi Hà Tĩnh nghỉ học do mưa lũ.
Tại huyện Hương Sơn, sáng nay, 34 trường học trên địa bàn tạm thời cho học sinh nghỉ học để tránh lũ. Trong đó, 17 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 5 trường THCS và 2 trường tiểu học & THCS. Tổng số học sinh nghỉ học trong sáng 29/9 là 13.503 học sinh.
Cũng theo thông tin từ Phòng GD&ĐT, thời gian nghỉ học căn cứ vào diễn biến mưa lũ trên địa bàn. Khi thời tiết ổn định, an toàn, các trường sẽ tổ chức cho học sinh đến trường trở lại.
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng đã có văn bản chỉ đạo gửi đến các phòng giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn.
Theo đó, Sở GD yêu cầu các đơn vị cần tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn; lên phương án bảo đảm an toàn tài sản, cơ sở vật chất, công trình trường học. Chủ động di dời máy móc, thiết bị, phương tiện dạy học lên khu vực an toàn tránh hư hại.
Các đơn vị có phương án phòng chống mưa, bão khi có tình huống xẩy ra, chủ động cho học sinh nghỉ học trong các tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn và có phương án dạy bù đảm bảo kiến thức cho học sinh. Đồng thời báo cáo trực tiếp cấp quản lý; tuyên truyền để phụ huynh quan tâm đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh trong mùa mưa, bão.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trong sáng nay (29/9), lượng mưa tại công trình thủy điện Hương Sơn rất lớn. Tổng lượng mưa đo được tại cụm đầu mối công trình thủy điện Hương sơn từ ngày 27 - 29/9 là 225 mm.
Để đảm bảo an toàn cho hồ đập, từ 11h ngày hôm nay, Thủy điện Hương Sơn sẽ tiến hành mở các cửa van đập tràn và qua các tổ máy. Lưu lượng nước qua các cửa van đập tràn khoảng từ 15,4 m3/s; lưu lượng nước qua tổ máy phát điện 8,7 m3/s đến 92 m3/s. Tuỳ theo diễn biến của thời tiết, thực tế lưu lượng nước về hồ, công ty có thể thay đổi lưu lượng điều tiết; nếu lượng nước điều tiết tăng hơn dự kiến, công ty sẽ có thông báo đến chính quyền các địa phương và Nhân dân vùng ảnh hưởng.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2
Đời sống - 5 phút trướcGĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.
