Grab đang phụ thu 6 loại phí, cao nhất là 20.000 đồng/chuyến xe
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet - Ghi nhận của phóng viên ngày 15/7, hãng xe công nghệ Grab (sản phẩm của Công ty TNHH Grab) hiện đang thu 6 loại phụ phí đối với loại hình xe máy và ô tô.
GĐXH - Hiện nay, các dòng pháo do Nhà máy Z121 (Bộ Quốc phòng) sản xuất đang được người dân rao bán lại, "thổi giá" cao, dao động từ 550.000 – 900.000 đồng/giàn, tùy loại. Thực tế, mức giá này cao hơn rất nhiều so với mức giá Nhà máy Z121 công khai.
GiadinhNet - Ghi nhận của phóng viên ngày 15/7, hãng xe công nghệ Grab (sản phẩm của Công ty TNHH Grab) hiện đang thu 6 loại phụ phí đối với loại hình xe máy và ô tô.
GiadinhNet - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) yêu cầu Grab cung cấp thông tin chi tiết về việc áp dụng thu thêm các loại phí và phụ phí hiện nay, trước ngày 18/7.
GiaidnhNet - Thời gian qua, sản phẩm nước ép trái cây hỗ hợp Multi Juice và nhau thai hươu Lucenta của Tập đoàn Bitney có mặt tại thị trường Việt Nam nhưng kinh doanh theo phương thức đa cấp và thổi phồng công dụng.
GiadinhNet - Ngay sau khi có đánh giá cấp độ dịch mới, quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và Ba Đình cho phép các cơ sở kinh doanh được bán hàng ăn, uống tại chỗ.
GiadinhNet - Trước thông tin một số cửa hàng bán pháo của Nhà máy Z121 ép khách hàng mua pháo theo "combo" với giá cao hơn giá công bố, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã có văn bản yêu cầu đơn vị này tuân thủ quy định pháp luật.
Đặt mua đồng hồ thông minh trên mạng nhưng anh Nguyễn C.T lại nhận được một đôi giày cũ…
GiadinhNet – Đại diện Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trang mạng "Sức Khoẻ 24h - Chuyên Mục Tư Vấn Sức Khoẻ Miễn Phí" đã lấy danh nghĩa của Viện khi đăng tải, tư vấn, bán sản phẩm An Đường Đan, An Đường Trà, gây hiểu lầm cho người mua...
GiadinhNet - Chiều 04/11, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt giữ hơn 3.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu được giấu trong cần xé nhựa, bao tải, túi nilong đen nhưng khi tra hỏi, không một ai dám thừa nhận là chủ hàng.
GiadinhNet - Chiều 03/10, Tổng cục QLTT cho biết, hơn 3.000 sản phẩm hàng giả và nửa tấn thực phẩm nhập lậu vừa được cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện, tiêu hủy.
GiadinhNet – Theo chuyên gia, bất kể hoạt động kinh doanh nào cũng có rủi ro. Tuy nhiên, để thị trường phát triển đúng, tài chính tiêu dùng cần thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng.
GiadinhNet – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) khuyến cáo người dân có thể cung cấp bằng chứng, phản ánh đến tới Tổ tư vấn của đơn vị để kiến nghị, khiếu nại khi liên tục nhận được “tin nhắn, cuộc gọi rác”.
GiadinhNet – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) đã đưa ra cảnh báo người dùng mạng về rất nhiều mô hình, dự án kinh doanh đa cấp trái phép đang xuất hiện trên các nền tảng thương mại điện tử.
GiadinhNet - Để bảo vệ người tiêu dùng trước thực trạng mặt hàng nông sản, thủy sản “đội lốt” hàng Việt Nam, hiện nay cơ quan chức năng đang phối hợp “siết” quy định về tem nhãn, để nhận diện mặt hàng nông sản “chuẩn” xuất xứ trong nước.
GiadinhNet - Chỉ vài ngày trước, dư luận đã lo ngại trước thông tin: 67% nước mắm không đạt về hàm lượng Asen hữu cơ, chủ yếu thuộc về các nhãn hàng nước mắm truyền thống. Thông tin này do Hiệp hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) công bố.
GiadinhNet - Khảo sát của PV Báo GĐ&XH cho thấy, không chỉ người tiêu dùng lo lắng trước thông tin nước mắm nhiễm Asen mà các tiểu thương cũng bị ảnh hưởng. Trên góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, doanh nghiệp bị thiệt hại có thể khởi kiện đơn vị công bố thông tin nêu trên.
GiadinhNet - Mới đây, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) đã công bố khảo sát gây chấn động dư luận: 67% mẫu nước mắm có lượng thạch tín (arsen) vượt ngưỡng. Hội này không cung cấp danh sách các nhãn hàng và cũng không cho biết việc vượt ngưỡng này có độc hại hay không. Tuy nhiên thông tin này vẫn khiến người tiêu dùng lo lắng.