Bé gái 10 tuổi đi lạc vào đường cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện

| Đời sống

GĐXH - Sau khi vào bệnh viện thăm bà nội buổi chiều tối, bé gái 10 tuổi mồ côi cha mẹ ở Hà Tĩnh bị lạc đường rồi đi nhầm lên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ, đưa cháu bé tới trụ sở công an xã để bàn giao cho gia đình.

Ngày 15/10, thông tin từ Đội Tuần tra đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông), sau khi phát hiện có một bé gái đi bộ trên cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (thuộc địa phận xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị đưa cháu về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình.

Bé gái 10 tuổi đi lạc vào cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông mua đồ ăn và đưa bé gái về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình.

Trước đó, vào khoảng 0h10 ngày 15/10, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến đường bộ cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, khi đến Km540, CSGT phát hiện một bé gái đi lạc trên đường.

Qua hỏi thăm, nắm thông tin, được biết bé gái tên N.T.H.M. (10 tuổi, trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên cũ, nay là xã Cẩm Trung).

Thời điểm này, bé gái tỏ ra hoảng loạn, đói do đi lạc nhiều giờ. Tổ CSGT động viên, đưa bé gái ra khỏi đường cao tốc an toàn.

Được biết, bố mẹ cháu M. mất sớm, hiện hai anh em sống cùng bà nội. Ngày 14/10, cháu M. học xong thì đi bộ vào bệnh viện ở Cẩm Xuyên để thăm bà ốm. Trên đường về nhà, cháu bị lạc, đi bộ lên cao tốc.

Hai thanh niên ngoại quốc bị dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" đi lạc sang Việt NamHai thanh niên ngoại quốc bị dụ dỗ 'việc nhẹ lương cao' đi lạc sang Việt Nam

GĐXH - Trong lúc tuần tra trên quốc lộ, CSGT Hà Tĩnh phát hiện 2 thanh niên nghi là người nước ngoài đang đi bộ với biểu hiện mệt mỏi, lạc đường. Cả 2 khai bị lừa nhập cảnh trái phép để sang nước thứ ba tìm 'việc nhẹ lương cao'.

Nguyễn Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.