Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai 10 tuổi đuối nước ở bể bơi IEC Residences: Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Thứ tư, 15:29 06/03/2024 | Thời sự

GĐXH - Sự việc bé trai 10 tuổi bị đuối nước tại bể bơi IEC Residences (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đến nay vẫn chưa có đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm. Chính sự tắc trách này khiến gia đình nạn nhân bức xúc.

Nén nước mắt đi tìm công lý cho con

Đã hơn 6 tháng trôi qua, tính từ ngày cháu N. C. A. Q (10 tuổi) tử vong do bị đuối nước khi đi bơi cùng bạn ở bể bơi IEC Residences (xã Tú Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), những thành viên trong gia đình anh Nguyễn Cảnh Dũng (bố cháu Q) vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau.

Kể từ ngày con trai gặp nạn, anh Dũng đã bao lần "gõ cửa" các cơ quan công quyền để tìm công lý cho con trai đã mất nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến gia đình bức xúc.

Anh Dũng ngậm ngùi: "Con tôi bây giờ cũng đã mất. Sự việc đau buồn ấy mỗi khi nhớ đến tôi cảm thấy rất đau đớn nhưng tôi vẫn phải làm để tìm công lý cho cháu".

Theo anh Dũng chia sẻ, khoảng 15h ngày 10/8/2023, cháu Q cùng bạn học mua vé vào bể bơi IEC Residences Thanh Trì do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Cơ điện IEC ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì làm chủ đầu tư. Đến 16h40 cùng ngày, trên đường đi chuyển từ cơ quan về nhà, anh Dũng bàng hoàng khi nhận được điện thoại từ bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Trì thông báo con anh gặp nạn và đang cấp cứu.

Bé trai 10 tuổi đuối nước ở bể bơi IEC Residences: Sự vô cảm khó hiểu từ bể bơi? - Ảnh 2.

Bạn cùng lớp đến thắp hương cháu Q vào dịp sinh nhật.

Được tin, anh Dũng và gia đình lập tức đến bệnh viện nhưng không lâu sau đó bác sĩ thông báo không cứu được cháu. Nguyên nhân ban đầu được các bác sĩ cho biết, do cháu bị đuối nước và thời điểm đưa vào viện, tim cháu đã ngừng đập.

"Hôm xảy ra sự việc trời có mưa nhỏ nên bể bơi ít người. Khi vào bơi, không có nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế hướng dẫn nên cháu đã xuống bơi tại bể bơi người lớn và xảy ra sự việc đau lòng.

Con tôi từ trước đến nay hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý. Cháu cũng đã được học bơi từ năm học lớp 2 (đã có chứng chỉ). Cháu bơi rất tốt, trước khi gặp nạn, cháu vẫn thường xuyên đi bơi. Thế nhưng chỉ vì sự tắc trách của đơn vị kinh doanh bể bơi khi không phát hiện kịp thời, không áp dụng các biện pháp sơ cứu ban đầu dẫn đến cháu tử vong", anh Dũng kể lại.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình anh Dũng đề nghị đơn vị kinh doanh dịch bể bơi làm rõ trách nhiệm, cung cấp giấy phép hoạt động và chứng chỉ nghề nghiệp của nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế cùng những giấy tờ liên quan nhưng bị từ chối.

Bé trai 10 tuổi đuối nước ở bể bơi IEC Residences: Sự vô cảm khó hiểu từ bể bơi? - Ảnh 3.

Bể bơi nơi xảy ra sự việc đau lòng.

"Ban đầu, phía bể bơi hứa sẽ cung cấp nhưng sau đó lại thoái thác với lý do "Công an đã thu giữ toàn bộ" nên đến nay gia đình vẫn chưa được họ cung cấp các tài liệu liên quan", anh Dũng cho biết.

Cho rằng chủ đầu tư và đơn vị kinh doanh dịch vụ bể bơi có dấu hiệu của hành vi "Vô ý làm chết người", gia đình anh Dũng đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an huyện Thanh Trì. Cơ quan công an sau đó cũng đã tiến hành phong tỏa khu bể bơi và thu toàn bộ camera để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 13/10/2023, gia đình anh nhận được thông báo kết luận giám định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì với nội dung: "Căn cứ kết luận giám định tử thi số 6261/KLGĐTT-KTHS ngày 21/9/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự đối với thương tích và nguyên nhân tử vong của cháu N.C.A.Q. Trong đó, kết luận nguyên nhân chết do ngạt nước".

Khoảng 2 tháng sau, gia đình anh Dũng nhận được thông báo số 360/TB-ĐTTH của Công an huyện Thanh Trì với nội dung, quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm.

Bé trai 10 tuổi đuối nước ở bể bơi IEC Residences: Ai sẽ chịu trách nhiệm? - Ảnh 3.

Thông báo kết luận giám định nguyên nhân tử vong của cháu Q.

"Đến nay đã hơn 6 tháng kể từ ngày xảy ra sự việc nhưng vẫn chưa có kết quả giám định Camera. Điều này khiến tôi đặt ra rất nhiều nghi vấn. Bên cạnh đó, tôi cũng nghi ngờ bể bơi thuộc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cơ điện IEC chưa có giấy phép bởi theo quy định, bể bơi phải có phòng y tế, nhân viên cứu hộ", anh Dũng nói.

Bể bơi bán vé cho trẻ em?

Bé trai 10 tuổi đuối nước ở bể bơi IEC Residences: Sự vô cảm khó hiểu từ bể bơi? - Ảnh 4.

Hiện tại bể bơi đang tạm dừng hoạt động.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bể bơi IEC Residences được quản lý và khai thác bởi Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư CIR Việt Nam (CIR Việt Nam) nằm giữa tòa CT2 và CT3 có địa chỉ tại xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Bể bơi được chia thành 2 khu vực riêng biệt, trong đó bể bơi trẻ em có độ sâu 0.8m, còn bể bơi người lớn có độ sâu từ 1,2 – 1,4m.

Sau khi xảy ra sự việc đuối nước, bể bơi đã ngừng hoạt động và đang bị niêm phong để phục vụ quá trình điều tra. Trong thông báo của đơn vị kinh doanh bể bơi cho biết, bể bơi đang tạm đóng cửa để sửa chữa và sẽ có thông báo mở lại sau.

Xoay quanh câu chuyện pháp lý, trao đổi với phóng viên, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP HCM) cho biết, mô hình kinh doanh bể bơi đang được phát triển tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư kinh doanh dịch vụ này nhưng chưa hiểu hết về điều kiện kinh doanh dịch vụ bể bơi.

"Căn cứ Điều 17 (Nghị định 36/2019/NĐ-CP) hướng dẫn một số điều của Luật thể dục, thể thao quy định về điều kiện kinh doanh bể bơi trước hết phải có nhân viên cứu hộ, cứu nạn; bể bơi cần được trang bị cơ sở, vật chất và các trang thiết bị khác theo quy định; phải có xuồng máy cứu sinh với một số hoạt động thể thao ở trên sông hay trên biển hoặc trên hồ, suối,...

Bé trai 10 tuổi đuối nước ở bể bơi IEC Residences: Sự vô cảm khó hiểu từ bể bơi? - Ảnh 5.

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP HCM) nêu quan điểm.

"Việc cháu bé 10 tuổi đến mua vé nhưng cơ sở này vẫn bán vé là có dấu hiệu vi phạm, bởi theo quy định của Bộ luật Dân sự việc mua vé dịch vụ chính là "xác lập giao dịch dân sự".

Tại khoản 3 (Điều 21, Bộ luật Dân sự năm 2015) quy định: "Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày phù hợp với lứa tuổi", Luật sư Bình nêu quan điểm.

"Như vậy, việc cháu bé 10 tuổi tự mình mua vé để vào bể bơi là trái quy định, là giao dịch dân sự vô hiệu. Vì vậy, có dấu hiệu vi phạm của cơ sở kinh doanh dịch vụ bể bơi trong việc bán vé cho trẻ em không có người lớn đi cùng, chưa có sự đồng ý của cha mẹ cháu bé.

Bên cạnh đó, cần làm rõ điều kiện vật chất nhân sự tại bể bơi có đảm bảo hay không; có nhân viên cứu hộ kịp thời không; có phát hiện ra việc cháu bé bị đuối nước để xử lý sự cố không... từ đó làm căn cứ để xử lý theo quy định", luật sư Bình nhấn mạnh.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Thị trường quà tặng 8.3 đa dạng mẫu mã


Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 5 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 10 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 13 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời tiết miền Bắc sắp có sự thay đổi bất ngờ sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến ngày 30/4. Từ ngày 1-2/5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần, đặc biệt khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Tin sáng 28/4: Nắng nóng khắc nghiệt trên 40 độ C; manh mối phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư ở Hà Nội

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Có đến 23 trạm đo của cơ quan khí tượng cho kết quả nhiệt độ trên 40 độ C vào lúc 13h trưa 27/4; Chi tiết giúp phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này.

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo trong ngày 28/4

Thời sự - 19 giờ trước

Từ 7h đến 18h ngày 28/4, đơn vị vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ đóng đường để phục vụ công tác khánh thành dự án này tại phía Bắc hầm núi Vung (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 ngày trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 ngày trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top