Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu thực hiện tốt phương châm “2 chống, 3 xây” trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Thứ tư, 16:02 18/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt phương châm “2 chống, 3 xây” trong công tác phòng chống dịch.

Ngày 17/8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá và triển khai những nhiệm vụ cấp bách về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; song với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời tỉnh đã thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" đã thực hiện quyết liệt, sáng tạo, kịp thời, khó hiệu quả các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng...

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu thực hiện tốt phương châm “2 chống, 3 xây” trong công tác phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Trịnh Hữu Hùng đã báo cáo khái quát tình hình dịch bệnh trên thế giới và tại Việt Nam. Tại tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 27/4 đến 6h ngày 17/8, số ca bệnh dương tính cộng dồn là 180 ca (trong đó có 11 ca tái dương tính); số bệnh nhân điều trị khỏi, ra viện là 62; không có bệnh nhân tử vong do COVID -19... 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 154 khu cách ly sẵn sàng hoạt động với khả năng thu dung 16.301 người; tổng số cách ly tập trung cộng dồn là 14.114 người, hiện đang cách ly 7.002 người...

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương đã chia sẻ những khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19; đồng thời báo cáo những cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh như thực hiện thí điểm cách ly tại nhà; thành lập tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch tại các phường, xã; thực hiện test nhanh tầm soát đối với các đối tượng có nguy cơ cao... 

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu thực hiện tốt phương châm “2 chống, 3 xây” trong công tác phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Ông Đỗ Trọng Hưng hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến phát biểu thảo luận

Bên cạnh việc kiểm soát khá tốt dịch, bệnh, với tinh thần tương thân, tương ái, tất cả vì miền Nam ruột thịt, hành động có trách nhiệm đối với đất nước; cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã dành những tình cảm sâu nặng, nghĩa tình, tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ bằng tiền, hiện vật với số tiền 20 tỷ đồng và 2.300 tấn hàng hóa để tiếp thêm sức mạnh hỗ trợ Nhân dân các tỉnh, thành phố có dịch vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch, bệnh, sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu thực hiện tốt phương châm “2 chống, 3 xây” trong công tác phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Người dân tham gia ủng hộ bằng tiền, hiện vật hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch

Để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải triển khai thực hiện tốt phương châm "2 chống, 3 xây" gồm, thứ nhất là chống chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn; thứ hai là chống dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào cộng đồng; "3 xây" gồm, thứ nhất xây dựng kế hoạch cho tình huống xấu hơn để không bị động trong công tác phòng, chống dịch; thứ hai là xây dựng kế hoạch để không khủng hoảng về an sinh xã hội; thứ ba là xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân phải chủ động thích ứng với những biến đổi về dịch, bệnh trong tình hình mới.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID -19,  xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm hàng đầu của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và của toàn dân trong giai đoạn hiện nay với tinh thần là phải quyết tâm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết và trước hết...

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu thực hiện tốt phương châm “2 chống, 3 xây” trong công tác phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu phải thực hiện tốt phương châm "2 chống, 3 xây" trong công tác phòng chống dịch

Sự tham gia của người dân có ý nghĩa quyết định, người dân là chủ thể, là trung tâm của công tác phòng, chống dịch,  nhất là các bệnh viện phải bảo vệ thật vững chắc, không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật, kiểm soát nguồn bệnh từ bên ngoài, phải chấp hành nghiêm túc chủ trương là "ai ở đâu, ở yên đấy". 

Triển khai kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện tại các chốt, xử lý nghiêm đối với các đối tượng cố tình, không chấp hành quy định phòng, chống dịch xâm nhập vào địa bàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp giãn cách, cách ly, khoanh vùng truy vết, xét nghiệm, điều trị, tiêm vaccine...

Song song với đó phải tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, không làm đứt gãy các chuỗi cung ứng lao động, hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nhưng với nguyên tắc là phải an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn..

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu phải cần đề cao trách nhiệm, nêu gương tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự đồng thuận trong Nhân dân. Các lực lượng y tế, quân đội, công an, đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là các tổ giám sát cộng đồng, tổ an toàn COVID-19 phải tiếp tục thi đua thể hiện trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái, tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch...

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 11 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 36 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top