Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ giao thông vận tải

Công bố 17 số điện thoại đường dây nóng ngày lễ 30/4 và 1/5

Công bố 17 số điện thoại đường dây nóng ngày lễ 30/4 và 1/5

Xã hội

GiadinhNet - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sáng nay (24/4) đã công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Thủ tướng đồng ý đề nghị cấp phép bay cho Bamboo Airways

Thủ tướng đồng ý đề nghị cấp phép bay cho Bamboo Airways

Sản phẩm - Dịch vụ

Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt - đơn vị sở hữu hãng hàng không Bamboo Airways, thành viên của Tập đoàn FLC.

Đại biểu Quốc hội chất vấn gay gắt về vấn đề BOT

Đại biểu Quốc hội chất vấn gay gắt về vấn đề BOT

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 4/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể là "tư lệnh" ngành đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV. Nhiều vấn đề đã được các đại biểu nêu câu hỏi và tranh luận, nhưng trong đó BOT vẫn là vấn đề nóng nhất...

Trường GTVT Thăng Long có vi phạm hợp đồng liên kết đào tạo và "mập mờ" trong thu chi tài chính?

Trường GTVT Thăng Long có vi phạm hợp đồng liên kết đào tạo và "mập mờ" trong thu chi tài chính?

Xã hội

GiadinhNet - Việc Trường trung cấp GTVT Thăng Long mang cơ sở vật chất cho công ty tư nhân thuê có được cơ quan chủ quản đồng ý hay không, câu trả lời xin dành cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Thanh tra Bộ GTVT.

Cần làm rõ những "lùm xùm" tài chính tại trường trung cấp GTVT Thăng Long - Hà Nội

Cần làm rõ những "lùm xùm" tài chính tại trường trung cấp GTVT Thăng Long - Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Trường Thăng Long vẫn được duy trì hoạt động cho tới nay chỉ để dùng cho thuê địa điểm có phải là lãng phí công sản hay không? Hàng chục cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường vẫn đang hưởng lương có gây thất thu ngân sách Nhà nước hay không?

Sẽ bỏ quy định gây tranh cãi: "Nam khám sinh dục, nữ vòng 1 trên 75cm mới được lái tàu"

Sẽ bỏ quy định gây tranh cãi: "Nam khám sinh dục, nữ vòng 1 trên 75cm mới được lái tàu"

Y tế

GiadinhNet - Theo kết luận Hội đồng thẩm định, các nội dung đang được dư luận xã hội rất quan tâm như số đo vòng ngực, răng vẩu không được gác ghi (có thổi còi)… sẽ được bãi bỏ.

Cứu 8 thuyền viên cùng tàu cá gặp nạn trên biển

Cứu 8 thuyền viên cùng tàu cá gặp nạn trên biển

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 14/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cứu nạn thành công 8 ngư dân cùng tàu cá NA 90909 TS bị nạn trên biển.

Nhà đầu tư cao tốc BOT thong dong, người dân "đánh vật" với con đường đau khổ

Nhà đầu tư cao tốc BOT thong dong, người dân "đánh vật" với con đường đau khổ

Xã hội

GiadinhNet - Dù đã chính thức đưa vào sử dụng và thu phí từ tháng 05/2016, tuy nhiên đến nay, một số tồn tại trên hệ thống đường gom và cống chui dân sinh ở QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang vẫn chưa được xử lý, khắc phục. Ngày 29/9/2017 vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã chính thức có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải và Công ty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang để đề nghị khẩn trương khắc phục vấn đề này.

Đoạn tuyến cao tốc nào sẽ được đề xuất xây dựng sớm?

Đoạn tuyến cao tốc nào sẽ được đề xuất xây dựng sớm?

Xã hội

GiadinhNet - Lợi ích của các tuyến cao tốc trong việc di chuyển nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung đã được khẳng định khi một số đoạn tuyến được đưa vào khai thác. Sắp tới, theo tờ trình của Chính phủ, một số đoạn tuyến sẽ được kiến nghị xây dựng sớm.

Nhiều bất cập trong 1 Quyết định khiến "huyết mạch" vận tải hàng hóa ở Thủ đô bị bóp nghẹt

Nhiều bất cập trong 1 Quyết định khiến "huyết mạch" vận tải hàng hóa ở Thủ đô bị bóp nghẹt

Xã hội

GiadinhNet - Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội có một số nội dung mâu thuẫn với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2016/BGTVT).

Miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho 4 địa phương hai đầu cầu Bến Thủy I

Miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho 4 địa phương hai đầu cầu Bến Thủy I

Xã hội

GiadinhNet - Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất với hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cũng như Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) và các đơn vị liên quan miễn phí dịch vụ đường bộ cho người dân 4 địa phương hai đầu cầu Bến Thủy I.

Bức xúc phí BOT, tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ "làm khó" Trạm thu phí Bến Thủy

Bức xúc phí BOT, tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ "làm khó" Trạm thu phí Bến Thủy

Xã hội

GiadinhNet - Không đồng tình với chủ trương về việc giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Bến Thủy I, II, người dân tiếp tục đưa xe diễu hành, dùng tiền lẻ mua vé để phản đối việc thu phí BOT tại đây.

Người dân tiếp tục đưa xe ô tô ra cầu Bến Thủy phản đối

Người dân tiếp tục đưa xe ô tô ra cầu Bến Thủy phản đối

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù Bộ Giao thông vận tải thống nhất chủ trương giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Bến Thủy I, II nhưng người dân vẫn không đồng tình và tiếp tục đưa xe ô tô, dùng tiền lẻ để mua vé.

Giảm 50% giá phí cho người dân gần cầu Bến Thủy sau sự cố đi chậm, mua vé bằng tiền siêu lẻ

Giảm 50% giá phí cho người dân gần cầu Bến Thủy sau sự cố đi chậm, mua vé bằng tiền siêu lẻ

Xã hội

GiadinhNet - Người dân hai đầu cầu Bến Thủy I, II (nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) rất bức xúc và có nhiều kiến nghị về việc thu phí tại hai Trạm thu phí BOT tại đây. Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị giảm 50% phí giá dịch vụ đường bộ cho người dân hai đầu cầu Bến Thủy này.

Từ 1/8 giảm phí đường cao tốc

Từ 1/8 giảm phí đường cao tốc

Xã hội

GiadinhNet- Thông cáo báo chí vừa được phát đi của Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết giảm khoảng 10% mức cước phí đường cao tốc.

Bí thư Đà Nẵng: “Nếu quản lý tốt đã không xảy ra vụ chìm tàu trên sông Hàn”

Bí thư Đà Nẵng: “Nếu quản lý tốt đã không xảy ra vụ chìm tàu trên sông Hàn”

Xã hội

GiadinhNet – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cũng nhận trách nhiệm về vụ chìm tàu khiến 3 người chết.

Hải Dương vẫn cho người đi qua cây cầu bị tàu đâm gãy

Hải Dương vẫn cho người đi qua cây cầu bị tàu đâm gãy

Xã hội

GiadinhNet - Nếu cầu không hư hỏng nặng, lực lượng chức năng sẽ tính đến phương án cho lưu thông 1 chiều đối với một số phương tiện có tải trọng nhẹ.

Top