Hà Nội
23°C / 22-25°C

BTV Xuân Tùng: Sau mỗi sự cố sẽ là những kinh nghiệm

Thứ sáu, 07:44 09/11/2007 | Giải trí

Tổ chức sản xuất - dẫn chương trình cho chuyên mục Blog giao thông phát sóng hàng ngày trên VTV1, dẫn chương trình Chào buổi sáng và là phóng viên xung kích ở những điểm nóng thông tin - đó là BTV Xuân Tùng.

- Xin chào Xuân Tùng, cứ mùa bão lũ tôi lại thấy anh có mặt ở các vùng tâm bão, đưa những thông tin nóng tới người xem. Trở về từ Quảng Bình sau cơn bão số 5, chắc anh có nhiều chuyện để kể với độc giả?

Vâng, mỗi phóng viên thời sự thì sau những chuyến công tác trong những vùng khó khăn, công tác trong phản ánh về lũ lụt luôn có rất nhiều chuyện. Lần này ấn tượng của tôi đó là sự "thiện chiến" của các đồng nghiệp ở Đài PT - TH tỉnh Quảng Bình, sau khi biết đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải sẽ từ Nghệ An vào Quảng Bình, chúng tôi đã xin ý kiến của Ban Thời Sự về việc tổ chức một cầu truyền hình nhỏ dài khoảng 5 phút trong Bản tin Thời sự 19h ngày 3.10 tại thành phố Đồng Hới.

Chỉ từ 15h chiều tới 18h, những đồng nghiệp ở Đài PT - TH Đồng Hới đã triển khai xong 3 xe màu và camera, đường cáp quang để dẫn tín hiệu từ Quảng Bình về Hà Nội cũng đã sẵn sàng. Trong điều kiện cơn bão sắp đổ vào, rất nhiều đồng nghiệp quay phim, kỹ thuật ở Đài PT - TH Quảng Bình đã vì công việc chung mà không thể về lo cho gia đình là những hình ảnh đẹp về lòng yêu nghề và trách nhiệm với công việc.

- Độc đáo và tinh tế trong cách đưa tin tức, hình ảnh, nhẹ nhàng và dí dỏm khi phân tích, dẫn dắt, Blog giao thông đã có cách đi vào lòng khán giả khá ấn tượng. Để có được thành công này, êkíp thực hiện đã phải dày công ra sao, thưa anh Xuân Tùng?

Khó có thể nói là đã phải dày công ra sao, cho đến bây giờ chúng tôi cũng chưa nghĩ là chương trình đã thành công. Đây là lần đầu tiên chúng tôi dựa khoảng 70% "chất liệu", nghĩa là những hình ảnh, những câu chuyện do khán giả cung cấp để làm chương trình. Cám ơn những nhận xét ưu ái của bạn nhưng có lẽ nên dành nó cho những khán giả, những cộng tác viên thường xuyên của chương trình.

- Từ khi làm Blog giao thông, Xuân Tùng không còn thời gian để lang thang mọi miền để làm phóng sự như 1-2 năm trước. Công việc dẫn chương trình và tổ chức chuyên mục buộc phải ngồi một chỗ như vậy có hợp với một người có chất lãng tử như Tùng?

… Thú thật là không được đi nhiều như trước nữa cũng rất nhớ, tuy nhiên công việc dẫn chương trình hay tổ chức những chuyên mục cũng có những thú vị. Và toàn bộ "vốn" của những chuyến đi trong những năm qua đang giúp ích tôi rất nhiều trong công việc hiện tại.

- Ngoài Blog giao thông, Xuân Tùng còn là gương mặt của Chào buổi sáng, xin được hỏi nhỏ: liên tục phải thức khuya dạy sớm để chuẩn bị nội dung và lên hình khi mọi người còn đang ngái ngủ, Tùng đã bao giờ gặp sự cố?

Tôi bắt đầu dẫn chương trình Chào buổi sáng từ năm 2002 cho đến nay và đã gặp phải rất nhiều sự cố. Có những sự cố khán giả biết, đồng nghiệp và lãnh đạo biết nhưng cũng có những sự cố chỉ mình mình biết. Và sau mỗi sự cố sẽ là những kinh nghiệm. Tôi tự tin mình là người có đủ kinh nghiệm để không làm hỏng viêc.

- Để trở thành một người dẫn chương trình giỏi, theo Xuân Tùng phải đảm bảo những điều kiện cần và đủ nào? Có lợi thế về hình thức và khả năng diễn đạt tự nhiên trước ống kính, Tùng có dự định trở thành một MC chuyên nghiệp?

Làm nghề truyền hình muốn tốt bạn phải có kỹ năng tổng hợp về nhiều "thứ". Ví dụ nếu bạn chịu khó đi nhiều, chịu khó làm phóng sự, chịu khó va vấp với nhiều vấn đề của cuộc sống thì khả năng dẫn chương trình cũng như trình bày các vấn đề trên truyền hình dù là trực tiếp hay ghi băng cũng sẽ là một hoàn thiện. Đó là lý do vì sao tôi luôn muốn duy trì công việc của mình ở cả hai mảng: phóng viên và người dẫn chương trình. Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá một người dẫn chương trình giỏi. Và tôi thì vẫn đang trên hành trình hoàn thiện các kỹ năng của mình.

- Xuân Tùng có thể bật mí những dự định sắp tới của mình?

Còn về dự định… có lẽ xin phép được bí mật một chút.

Theo Thao Giang
VTV

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 6 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 8 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 11 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 15 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top