Bức xúc cá nhân, người đàn ông đăng tải bình luận thông tin sai sự thật

Thứ năm, 20:06 02/04/2026 | Xã hội

GĐXH - Tại cơ quan Công an, ông P.V.Đ cho biết, nguyên nhân xuất phát từ bức xúc cá nhân, đồng thời chưa tìm hiểu, kiểm chứng đầy đủ bản chất sự việc nên đã có phát ngôn không đúng sự thật trên mạng xã hội...

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Vĩnh Thực đã kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý một trường hợp đăng tải bình luận sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Cụ thể, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Vĩnh Thực phát hiện tài khoản Facebook có tên "P.Đ" đăng tải, chia sẻ một bình luận chứa nội dung xấu, sai sự thật trên nền tảng Facebook. 

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản là ông P.V.Đ (SN 1967, trú tại thôn Vĩnh Trung 2, xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh). Sau đó, cơ quan Công an đã mời công dân đến trụ sở để làm việc.

Bức xúc cá nhân, người đàn ông đăng tải bình luận thông tin sai sự thật - Ảnh 1.

Công an xã Vĩnh Thực làm việc với chủ tài khoản Facebook ông P.V.Đ. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại buổi làm việc, ông P.V.Đ thừa nhận nội dung bình luận nêu trên là do bản thân đăng tải, chia sẻ. Nguyên nhân xuất phát từ bức xúc cá nhân, đồng thời chưa tìm hiểu, kiểm chứng đầy đủ bản chất sự việc nên đã có phát ngôn không đúng sự thật trên mạng xã hội.

Qua xác minh, lực lượng Công an nhận thấy hành vi của ông P.V.Đ xuất phát từ nhận thức pháp luật còn hạn chế, chưa kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống; chưa phát hiện động cơ, mục đích xấu hoặc hành vi có tính chất xuyên tạc, chống đối. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, ông P.V.Đ đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của bản thân, tự giác gỡ bỏ, xóa toàn bộ nội dung bình luận vi phạm và  viết cam kết không tái phạm.

Công an xã Vĩnh Thực khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên không gian mạng; tuyệt đối không bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng từ các nguồn chính thống.

Mỗi người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, văn minh, đúng quy định pháp luật; chủ động sàng lọc thông tin, không để cảm xúc cá nhân hoặc trạng thái thiếu tỉnh táo ảnh hưởng đến hành vi phát ngôn trên mạng, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Bức xúc cá nhân, người đàn ông đăng tải bình luận thông tin sai sự thật - Ảnh 2.Bình luận xúc phạm công an trên Facebook, người đàn ông bị phạt 5 triệu đồng

Một người đàn ông ở xã Quảng Bị (Hà Nội) đã bị xử phạt 5 triệu đồng sau khi dùng mạng xã hội đăng tải bình luận xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng công an.


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.