Cảnh báo tình trạng trẻ hóa đối tượng mua bán, sử dụng ma túy
GĐXH - Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong số các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn Quảng Bình có hơn 70% trong độ tuổi từ 16-30 và có xu hướng ngày càng trẻ hóa.
Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy. Đáng chú ý, theo thống kê, trong số các đối tượng liên quan đến ma túy có hơn 70% trong độ tuổi từ 16-30 và có xu hướng ngày càng trẻ hóa, đây là tình trạng đáng báo động.

Nhóm đối tượng dương tính với chất ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện đều có tuổi đời rất trẻ.
Trước đó, ngày 13/3, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Phạm Đình Quý (SN 1998), Phạm Văn Hoàng (SN 1997), Đoàn Đại Huynh (SN 2003) cùng trú tại thôn Đông Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 99 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và công cụ sử dụng.
Ngày 22/5, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) phối hợp với Công an xã Võ Ninh bắt quả tang Nguyễn Trường Xuân (SN 2004) trú tại thôn Thượng Hậu có hành vi tàng trữ 5.964 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.

3 thanh niên bị Công an huyện Bố Trạch phát hiện tàng trữ, sử dụng ma túy.
Chỉ riêng tại địa bàn thành phố Đồng Hới, từ đầu năm 2024 đến nay lực lượng chức năng phát hiện, bắt 19 vụ với 60 đối tượng về các hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hầu hết các đối tượng đang ở độ tuổi rất trẻ, là lực lượng lao động chính của gia đình.
Thẩm phán Nguyễn Thị Tuyết Minh, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Hới là người trực tiếp xét xử nhiều vụ án ma túy trên địa bàn bày tỏ sự lo ngại khi các bị cáo liên quan đến tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa.
"Nhiều vụ việc chúng tôi xét xử có các bị cáo còn khá trẻ, có những bị cáo sinh năm 2000… Đây là thực trạng đáng báo động cần phải quyết liệt đấu tranh hơn nữa, nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn", thẩm phán Nguyễn Thị Tuyết Minh chia sẻ.

Thẩm phán Nguyễn Thị Tuyết Minh, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Hới bày tỏ sự lo ngại khi các bị cáo liên quan đến tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa.
Trung tá Trần Tuấn Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đồng Hới cho biết, bởi sự ham chơi, đua đòi, muốn tìm hiểu cảm giác lạ… nên giới trẻ thường bị lôi kéo, dụ dỗ. Trong khi đó, các loại ma túy tổng hợp ngày càng đa dạng về chủng loại, giá thành rẻ, dễ cất giấu, dễ sử dụng và "núp bóng" dưới cái tên rất mỹ miều gây tò mò…
"Các bạn trẻ đang độ tuổi suy nghĩ thiếu chín chắn nên dễ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy", Trung tá Ngọc chia sẻ.
Thượng tá Nguyễn Cảnh Tùng, Phó trưởng Công an thành phố Đồng Hới cho biết, trước tình hình phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố, đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ cùng công an xã, phường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Cùng với đó tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các nhà nghỉ, khách sạn để đấu tranh quyết liệt với các loại đối tượng có dấu hiệu sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn…

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức xét xử lưu động vụ án về ma túy tội phạm ma túy trong khuôn viên trường học nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về phòng, chống ma túy.
Theo Thượng tá Tùng, để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, đặc biệt là trong giới trẻ, gia đình, nhà trường và xã hội cần phối hợp chặt chẽ trong việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho con em cũng như thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn...
Cùng với đó, mỗi người trẻ phải tự nâng cao nhận thức, có lối sống trong sạch, lành mạnh, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần, có như thế mới phòng ngừa việc các em bị lôi kéo vi phạm pháp luật về ma túy.
