Con hư: Tất cả tại bà?
Gia đìnhNhiều gia đình xảy ra mâu thuẫn vì không thống nhất được cách dậy dỗ con cháu. Nhiều bé con hư, nghịch, ngỗ ngược do bà chiều chuộng, thiếu để ý.
Thay vì la hét làm bé hoảng sợ hoặc đánh đòn con, mẹo sửa lỗi nhanh trong vòng 1 phút sau đây sẽ rất hữu ích cho cha mẹ.
Nhiều gia đình xảy ra mâu thuẫn vì không thống nhất được cách dậy dỗ con cháu. Nhiều bé con hư, nghịch, ngỗ ngược do bà chiều chuộng, thiếu để ý.
Phần nhiều trẻ ngủ ít (vẫn khỏe mạnh) sẽ sớm tỏ ra hiểu biết nhanh hơn trẻ ngủ li bì, ngủ nhiều. Đây chính là biểu hiện đầu tiên về sự thông minh sau này.
3 dấu hiệu cho thấy bạn mắc sai lầm khi dạy con
Bỏ bảng cửu chương hay tiếng Tây tiếng Tàu xuống, những bài học từ cuộc sống mới là điều mẹ cần dạy con.
Cô bé mang thân hình gầy gò, lảng vảng bên đường cao tốc và có thể ngủ với bất cứ người tài xế lái xe nào.
Tôn trọng bé, tránh dùng đòn roi, thiết lập những quy tắc, làm gương cho bé… là những gợi ý để bạn có thể làm những bậc phụ huynh tốt.
GiadinhNet - Khi mẹ Hải có bầu, ai đến nhà chơi cũng thường trêu: “Có em bé, Bống sắp ra rìa rồi”; “Bống không ăn nhanh, sau này em bé sẽ ăn hết phần của chị”… Những câu nói bông đùa của người lớn tưởng như chỉ là để trêu ghẹo Bống cho vui nhưng không ngờ lại hằn sâu vào trí não của cô bé 4 tuổi.
Lên 2 tuổi, bé có rất nhiều hành vi khiến cha mẹ khó giải thích được. Chẳng hạn như việc bé chỉ thích chơi cùng bố, thường bám chặt lấy bạn khi có người lạ, đòi bạn kể đi kể lại 1 câu chuyện…
Khi bé được 2 tuổi, cha mẹ bé nên quan sát cách bé sử dụng đôi tay khi cầm nắm đồ chơi. Tuy nhiên, bé vẫn sẽ thay đổi thói quen và chỉ biết chính xác bé thuận tay nào sau khi bé được 3 tuổi.
Biết bao tình huống bi hài xảy ra khi cha mẹ, ông bà dạy con cháu nhai cơm.
Tròn 1 tuổi, bé vẫn chưa nhận biết được đồ chơi nhưng lại rất vồ vập tham gia với các bạn đồng lứa. Đây chính là điểm khởi đầu cho sự phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội của bé.
Cùng ngắm sính lễ của chú rể Đăng Khôi chuẩn bị để hỏi cưới cô dâu Thuỷ Anh
Trẻ sinh non cần có chế độ dinh dưỡng và chăm sóc đặc biệt chị em nhé.
GiadinhNet - Ngày 4/11, UBND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã có thông báo số 262/TB-VP về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Thanh Khê tại cuộc họp xử lý đơn kiến nghị của cha mẹ học sinh Trường tiểu học Trần Cao Vân (đóng tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê) đối với những quyết định vô lý của bà Vương Thị Vân – Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Cao Vân.
GiadinhNet – Bà Vương Thị Vân được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Cao Vân từ ngày 1/8/2013, nhưng đã chủ quan, nóng vội trong chỉ đạo, điều hành một số chủ trương lớn của nhà trường, chưa bàn bạc, trao đổi dân chủ, chưa tạo ra mối quan hệ và sự thống nhất trong tập thể, Ban Giám hiệu, Hội đồng sư phạm và với Ban đại diện Cha mẹ học sinh.
Một số mặc kệ, một số áy náy vì để con chơi một mình. Nhưng công nhận: Cha mẹ Việt lười chơi với con “nhất quả đất”.