'Chặn đứng' hàng trăm túi gan gà, lòng lợn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sắp đưa đến quán ăn

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Ngày 2/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành tiêu hủy 1.260 kg thực phẩm đông lạnh là gan gà, lòng lợn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo ATVSTP, suýt đến bàn ăn.

Hà Nội: Phát hiện hơn 5.000 lọ mỹ phẩm nhập lậu tại cơ sở thuộc Công ty Dược mỹ phẩm Ngân KoreaHà Nội: Phát hiện hơn 5.000 lọ mỹ phẩm nhập lậu tại cơ sở thuộc Công ty Dược mỹ phẩm Ngân Korea

GĐXH - Lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh thuộc Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Ngân Korea trên địa bàn huyện Gia Lâm, kết quả phát hiện cơ sở này đang kinh doanh hơn 5.000 lọ mỹ phẩm được quảng cáo là "hàng Hàn Quốc" nhưng không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào.

Cụ thể, khi kiểm tra đột xuất Hộ  kinh doanh Lê Hồng Thoanh, địa chỉ: Thôn Bạc, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam ghi nhận cơ sở này đang kinh doanh 1.260 kg  thực phẩm đông lạnh gồm 120 túi gan gà đóng túi (10kg/túi) và 06 túi lòng lợn đóng túi (10kg/túi).

Tất cả hàng hóa đều không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm 10.200.000 đồng.

Kinh hoàng hàng trăm túi gan gà, lòng lợn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 'suýt' đến quán ăn - Ảnh 2.

Cận cảnh số thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là gan gà và lòng lợn vừa được phát hiện, tiêu hủy tại Hà Nam.

Kinh hoàng hàng trăm túi gan gà, lòng lợn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 'suýt' đến quán ăn - Ảnh 3.

Theo đó, tất cả số hàng hóa là thực phẩm đông lạnh đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt đối với ông Lê Hồng Thoanh với hình thức phạt tiền 12.000.000 đồng. Đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Vụ xuất hiện thông tin Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam dùng lợn bệnh, gà bệnh "tuồn" ra thị trường: Người tố cáo nói gì?Vụ xuất hiện thông tin Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam dùng lợn bệnh, gà bệnh 'tuồn' ra thị trường: Người tố cáo nói gì?

GĐXH - Chia sẻ với phóng viên, người tố cáo Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P. Việt Nam) sử dụng lợn bệnh, gà bệnh để chế biến, đưa ra thị trường là hoàn toàn vì sức khỏe cộng đồng, không vì vụ lợi bởi bản thân đang bị suy thận giai đoạn cuối.

Xuất hiện thông tin Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam chế biến lợn bệnh: Cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu khẩn trương vào cuộc kiểm traXuất hiện thông tin Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam chế biến lợn bệnh: Cục Chăn nuôi và Thú y yêu cầu khẩn trương vào cuộc kiểm tra

GĐXH - Ngày 30/5, lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) yêu cầu các đơn vị trực thuộc vào cuộc kiểm tra hoạt cộng của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam.

Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam nói gì về thông tin dùng lợn bệnh ra thị trường?Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam nói gì về thông tin dùng lợn bệnh ra thị trường?

GĐXH - Đại diện Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam cho biết, Công ty đã có thông báo chính thức gửi khách hàng và đối tác, khẳng định thông tin đang lan truyền về việc nhân viên công ty dùng lợn bệnh là bịa đặt, sai lệch về sản phẩm sau giết mổ của công ty.

Mỹ phẩm thuộc diện buộc thu hồi vẫn bán trên sàn thương mại điện tử, công ty phân phối độc quyền từ chối chịu trách nhiệm?Mỹ phẩm thuộc diện buộc thu hồi vẫn bán trên sàn thương mại điện tử, công ty phân phối độc quyền từ chối chịu trách nhiệm?

GĐXH - Mặc dù thuộc diện buộc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH thương mại tổng hợp & dịch vụ Linh Anh (ở Thanh Ba, Phú Thọ) vẫn được bán trên sàn thương mại điện tử. Dù phản ánh đến số điện thoại hotline ghi trên nhãn, đại diện công ty trên cũng từ chối chịu trách nhiệm với người tiêu dùng.

Khám kho hàng đông lạnh, phát hiện hơn 25 tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị được tiêu thụKhám kho hàng đông lạnh, phát hiện hơn 25 tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị được tiêu thụ

GĐXH - Ngày 28/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, tạm giữ hơn 25 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

B.Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.