"Chi viện" bác sĩ cấp cứu, điều trị nạn nhân vụ tai nạn giao thông tại Lào Cai
GiadinhNet - Trao đổi cùng PV GiadinhNet cuối giờ chiều 3/9, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: 14h hôm nay, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã dẫn đoàn công tác của Bệnh viện lên Lào Cai để tiếp tục hỗ trợ, điều trị và tặng quà cho những nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng vừa xảy ra.
![]() Bệnh viện Bạch Mai chi viện các chuyên gia hàng đầu để hỗ trợ điều trị các nạn nhân trong vụ tai nạn tại Lào Cai (Ảnh: Báo Lào Cai) |
Chiều tối qua, 2/9, 4 bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức và 2 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã trở về Hà Nội, chỉ cử 2 bác sĩ chuyên khoa hồi sức của Việt Đức ở lại để tiếp tục theo dõi, hồi sức cho các bệnh nhân nặng và bệnh nhân sau phẫu thuật.
Còn hai trường hợp vẫn rất nguy kịch, tiên lượng xấu
Thông tin mới nhất từ các bác sĩ BV Việt Đức báo về từ Lào Cai vào trưa 3/9, một trong 2 bệnh nhân này là một phụ nữ bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, gẫy xương đùi, vỡ đốt sống, dập lá lách (đã được mổ cắt lá lách), đang bị phù não.
Trong ngày 3/9, bệnh nhân này đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai hội chẩn liên viện với Bệnh viện Việt Đức và đã xử trí mở hộp sọ để giảm áp, song tiên lượng sống vẫn rất dè dặt.
Trường hợp còn lại là bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tân, 18 tuổi (ở Phủ Lý, Hà Nam), bị que chọc vào mắt xuyên sâu vào sọ hiện nam thanh niên này đã được mổ bỏ mắt, giải phóng dị vật, có xuất hiện dấu hiệu của bệnh đái nhạt, tiên lượng rất nặng.
Theo BS Nông Tiến Cương, Giám đốc Sở Y tế Lào Cai, theo nguyện vọng của gia đình, chiều qua (2/9) bệnh nhân Vũ Duy Linh, 31 tuổi, ở Hoàng Mai (Hà Nội) đã được chuyển xuống BV Việt Đức để điều trị.
Bệnh nhân này được đưa vào khoa cấp cứu, tình trạng đã chấn thương rất nặng, bị chấn thương cột sống, đốt cổ, gãy xương bả vai, xương đòn. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại khoa Phẫu thuật cột sống.
Hiện Sở Y tế Lào Cai đang tổ chức đánh giá tình hình bệnh nhân để có phương án di chuyển các bệnh nhân nặng về tuyến trên điều trị tích cực.
