Chia sẻ bài viết xuyên tạc trên Facebook, một người dân ở Thái Nguyên bị công an mời làm việc

| Pháp luật

GĐXH - Công an xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, vô hiệu hóa đối tượng chia sẻ bài viết, video có nội dung sai sự thật, bôi nhọ uy tín của Đảng, Nhà nước.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, mới đây qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Nam Cường phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Tiến hành xác minh, Công an xã Nam Cường xác định chủ tài khoản “V.T” là ông V.Đ.T (SN 1964, trú tại xã Nam Cường). Ngày 13/01/2026, Công an xã Nam Cường đã mời ông V.Đ.T đến trụ sở làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Công an Thái Nguyên xử lý người chia sẻ bài viết sai sự thật trên Facebook - Ảnh 1.

Lực lượng công an làm việc với ông V.Đ.T.

Tại buổi làm việc, ông V.Đ.T xác nhận là người trực tiếp tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook trên, đồng thời thừa nhận vào ngày 11/01/2026 có chia sẻ 01 bài viết (video) của trang “VIỆT NAM BIỂU TÌNH” là trang phản động, chia sẻ nhiều bài viết sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của Đảng, Nhà nước.

Qua phân tích, làm rõ của cơ quan công an, ông V.Đ.T đã nhận thức được việc chia sẻ các bài viết, video có nội dung xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội có thể gây tác động tiêu cực đến dư luận, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công an xã Nam Cường xác định hành vi của ông V.Đ.T mang tính chất vô ý, thiếu hiểu biết pháp luật và đã nhận thức được sai trái của bản thân. Cơ quan công an đã yêu cầu người này gỡ bỏ nội dung đã chia sẻ khỏi trang Facebook cá nhân, tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục để ông V.Đ.T nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.