Đùn đẩy công việc, lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng bị phê bình

| Xã hội

GĐXH - Do không thực hiện nhiệm vụ được giao, có thái độ đùn đẩy công việc, Giám đốc và 1 Phó GIám đốc Sở GTVT Hải Phòng bị Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phê bình

Tại cuộc làm việc ngày 17/3/2023 về thực hiện nhiệm vụ “nâng cao năng lực trung tâm quản lý điều hành giao thông, đô thị thông minh” và thực hiện Quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc "thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình”, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã phê bình ông Vũ Duy Tùng - Giám đốc Sở GTVT và ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GTVT vì không thực hiện nhiệm vụ, đùn đẩy công việc.

Đùn đẩy công việc, lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng bị phê bình - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa chủ trì cuộc họp phê bình ông Vũ Duy Tùng và ông Nguyễn Minh Tuấn

Cụ thể, năm 2023, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng được UBND TP Hải Phòng giao triển khai nhiệm vụ "Nâng cao năng lực trung tâm quản lý điều hành giao thông, đô thị thông minh" và nhiệm vụ thủ tục hành chính "Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình". Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải đã có 2 văn bản báo cáo, đề xuất UBND TP Hải Phòng cho Sở này được dừng thực hiện nhiệm vụ thủ tục hành chính thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình và chuyển nhiệm vụ này sang Công an TP Hải Phòng. 

Sau khi nghe 2 báo cáo trên, ông Nguyễn Văn Tùng đã phê bình ông Vũ Duy Tùng và ông Nguyễn Minh Tuấn vì đùn đẩy trách nhiệm. 

Ông Tùng yêu cầu Sở GTVT TP Hải Phòng tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ nêu trên. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP, Sở Tài chính nghiên cứu theo hướng hợp nhất 2 nhiệm vụ “nâng cao năng lực trung tâm quản lý điều hành giao thông, đô thị thông minh” và "đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng thiết bị ghi hình phục vụ phạt nguội để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.

Bộ GTVT phê bình Cục Đường bộ Việt Nam chậm xử lý vụ dừng thu phí Quốc lộ 51Bộ GTVT phê bình Cục Đường bộ Việt Nam chậm xử lý vụ dừng thu phí Quốc lộ 51

Bộ GTVT phê bình Cục Đường bộ Việt Nam do cơ quan này bị cho chưa nghiêm túc thực hiện đúng trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh khai thác Dự án BOT đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51.

Theo đó, có thể lựa chọn phương án đầu tư nâng cấp, bổ sung cơ sở hạ tầng sẵn có hoặc đầu tư mới để nâng cao năng lực trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thông minh thuộc Sở GTVT quản lý hoặc thuê hạ tầng, thiết bị, giải pháp thực hiện các chức năng đảm bảo thực hiện các mục tiêu đề ra.

Mời quý vị xem thêm video khác dưới đây:

Xử lý nồng độ cồn




Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.