Chủ tịch xã, phường phải trực tiếp chỉ huy khi xảy ra cháy rừng

| Thời sự

GĐXH - Trước nguy cơ cháy rừng ở mức cao do nắng nóng kéo dài, Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy chữa cháy khi xảy ra sự cố, đồng thời triển khai nghiêm các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Ngày 5/6, thông tin từ Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An cho biết, đã ban hành Thông báo số 711/TB-BCĐ.KL về cấp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh từ ngày 1 - 7/6/2026.

Chủ tịch xã phải chỉ huy chữa cháy rừng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên năm 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng và người dân dọn dẹp thực bì.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tuần đầu tháng 6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm không khí thấp, phổ biến từ 45 - 50%, làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh thông báo cấp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng mức IV (cấp nguy hiểm) đối với 122 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch xã phải chỉ huy chữa cháy rừng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên năm 2026 - Ảnh 2.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong và gần rừng, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy và xử lý thực bì.

Chủ tịch xã phải chỉ huy chữa cháy rừng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên năm 2026 - Ảnh 3.
Chủ tịch xã phải chỉ huy chữa cháy rừng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên năm 2026 - Ảnh 4.

Các địa phương phải tổ chức trực ban, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng.

Các địa phương phải tổ chức trực ban, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng; tăng cường tuần tra, canh gác tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao như Khu mộ bà Hoàng Thị Loan (xã Kim Liên), Khu lăng mộ Vua Mai Hắc Đế (xã Vạn An), Khu lâm viên núi Quyết (phường Trường Vinh), khu vực Đền Cuông (xã An Châu)... nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các điểm cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo yêu cầu khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, chỉ huy công tác chữa cháy. Các địa phương phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư và các nguồn lực cần thiết nhằm khống chế đám cháy trong thời gian ngắn nhất, không để cháy lan trên diện rộng.

Đối với các khu vực rừng gần khu dân cư, kho tàng hoặc công trình quan trọng, chính quyền địa phương phải xây dựng phương án sơ tán người dân khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như lực lượng tham gia chữa cháy.

Chủ tịch xã phải chỉ huy chữa cháy rừng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên năm 2026 - Ảnh 5.Cháy rừng nghi do bất cẩn trong canh tác, nhiều lực lượng được huy động dập lửa

GĐXH - Nhận tin báo xảy ra cháy rừng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng nhiều lực lượng để dập lửa.


Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Tin sáng 11/7: Thông báo mới tới hàng chục triệu người trên cả nước đang sử dụng VNeID; Chi tiết lịch cấm đường tại Hà Nội từ 7h30 hôm nay

Tin sáng 11/7: Thông báo mới tới hàng chục triệu người trên cả nước đang sử dụng VNeID; Chi tiết lịch cấm đường tại Hà Nội từ 7h30 hôm nay

Thời sự -

GĐXH - VNeID vừa nâng cấp lên phiên bản 2.2.9 với nhiều tính năng mới, nổi bật là chức năng đánh giá sự hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân; Công an TP Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

Thời sự -

GĐXH - Nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư và chấm dứt tình trạng "ôm đất" đầu cơ kéo dài, UBND Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án ngoài ngân sách vi phạm tiến độ, đồng thời tiếp tục đưa 300 dự án khác vào tầm ngắm xử lý nghiêm khắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.