Chương trình sữa học đường chỉ được phép sử dụng sữa tươi
GiadinhNet - Đây là nội dung mà Bộ trưởng Y Nguyễn Thị Kim Tiến – Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về sữa học đường nêu rõ trong công văn gửi các tỉnh, thành. Theo đó, Ban chỉ đạo quốc gia khẳng định chỉ dùng sữa tươi cho chương trình sữa học đường. Các sữa bột pha loãng, sữa đậu nành… không được chấp nhận.
Chỉ dùng sữa tươi đúng chuẩn để nâng cao tầm vóc trẻ em
Theo đó, công văn số 7162/BYT-BM-TE của Bộ trưởng Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về sữa học đường ngày 26/11/2018 nêu rõ: "Sản phẩm dùng trong Chương trình Sữa học đường phải sử dụng nguyên liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu theo Thông tư số 29/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nguyên liệu sữa tươi này khi sản xuất thành sản phẩm Sữa học đường phải đạt yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 5450/QĐ-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế".
Cụ thể, Thông tư số 29/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về chất lượng sữa tươi thành phẩm. Còn quyết định số 5450/QĐ-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế quy định sản phẩm sữa học đường là sữa tươi theo Quy chuẩn quốc gia về sữa dạng lỏng hiện hành (QCVN 5-1:2010/BYT) có bổ sung các vi chất thiết yếu. Nói tóm lại, sữa được sử dụng trong chương trình sữa học đường quốc gia phải là sữa tươi được sản xuất theo các quy chuẩn hiện hành.
Trẻ em thích thú với Chương trình Sữa học đường
Công văn của Bộ trưởng Y tế cũng thể hiện quan điểm xuyên suốt từ Chính phủ. Theo đó, theo Quyết định số 1340/QĐ-TT, Chương trình Sữa học đường Quốc gia được Thủ tướng phê duyệt cũng khẳng định, sữa sử dụng cho chương trình là sữa tươi.
Sự nhất quán này đã giúp đảm bảo quyền lợi của học sinh mẫu giáo, tiểu học- đối tượng đang cần được can thiệp dinh dưỡng để nâng cao tầm vóc, thể lực.
Quy định này cũng sẽ góp phần chuẩn hóa- tạo nền tảng công bằng, minh bạch cho các doanh nghiệp sữa khi thực hiện đấu thầu sữa học đường. Sử dụng sữa tươi, các DN phải chứng minh được năng lực sản xuất sữa tươi đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng thông tư 29 của Bộ NNPTNT và có sự giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình sản xuất sữa tươi học đường.
Bộ Y tế nhấn mạnh việc chọn sản phẩm sữa tươi cho chương trình sữa học đường để các doanh nghiệp tham gia chương trình cung cấp loại sữa tốt nhất cho trẻ em. Dòng sữa tốt nhất ấy được tạo nên bởi các yếu tố về giống bò sữa, quy trình chăm sóc, quy trình thú y, quy trình vắt sữa, quy trình phát hiện và cảnh báo tồn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hooc môn tăng trưởng bị nghiêm cấm, để trẻ em sẽ không có nguy cơ dậy thì sớm.
Dùng sữa tươi nhất cho trẻ với nhiều thuận lợi
Khát vọng có ly sữa tươi tại Việt Nam xuất hiện cùng với những con bò được những toán lính Pháp đưa vào Việt Nam vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, nguồn sữa tươi khan hiếm nên người Việt trong hàng chục năm qua chủ yếu sử dụng sữa bột nhập khẩu về pha lại.
Chương trình sữa học đường đường học sinh chờ đón- Ảnh minh họa nguồn Internet
TS.Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định, hiện các doanh nghiệp Việt Nam dư khả năng cung cấp sữa tươi cho Chương trình Sữa học đường.
Ông Tống Xuân Chinh khẳng định: “Chương trình sữa tươi trong nước bây giờ có thể đáp ứng hoàn toàn Sữa học đường. Thậm chí, có thể đáp ứng gấp đôi bởi tổng sản lượng tươi nguyên liệu sản xuất trong nước cần dùng để sản xuất Sữa học đường là 587.532 tấn. Trong khi, tổng sản lượng sữa tươi nguyên liệu năm 2018 sẽ đạt khoảng 960.000 tấn”.
“Chúng tôi muốn Sữa học đường cho học sinh phải là sản phẩm chất lượng tốt nhất; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển; đảm bảo an ninh sữa khi có vấn đề dịch bệnh, hay vấn đề khác về chất lượng sữa từ nhập khẩu. Không phải bỏ ngoại tệ đi nhập về (tránh tình trạng cháy máu ngoại tệ) mà trẻ em vẫn chỉ được sử dụng loại sữa hoàn nguyên, pha lại. Trong nước sản xuất được, thì doanh nghiệp sẽ không phải đi đường vòng khi thực hiện Chương trình Sữa học đường.
“Trên thực tế chỉ có nước nào không nuôi được bò sữa, trẻ em mới phải chịu thiệt thòi dùng đến các loại sữa pha lại, hoàn nguyên. Có bò sữa như Thái Lan, châu Âu, Bắc Mỹ các chương trình sữa học đường cũng hoàn toàn dùng sữa tươi nguyên liệu. Không nên thực hiện một điều vô lý trong nước có sữa tươi, chất lượng tốt mà lại đi nhập khẩu sữa khô về pha lại hay hoàn nguyên”, ông Chinh cho biết.
Ông Chinh cho hay, trong nước đang có những doanh nghiệp lớn, đáp ứng lượng sữa tươi rất tốt như TH có tới 45.000 con bò, chiếm tới 40% thị phần sữa tươi nguyên liệu; Vinamilk; Mộc Châu.
Sữa hoàn nguyên và sữa hỗn hợp không phải là sữa tươi
Theo các chuyên gia trong ngành sữa thì mùa đông là thời điểm, năng suất cho sữa của bò tăng đột biến dễ dẫn đến tình trạng dư thừa sữa tươi. Các doanh nghiệp sấy khô, làm sữa bột và bán phần lớn sang các nước nghèo, không có bò sữa, trong đó có Việt Nam. Điều này khiến cho việc kinh doanh sữa bột pha loãng trở thành siêu lợi nhuận.
Một tồn tại lớn nhất của ngành sữa trong những năm qua là việc sử dụng tên gọi không chính xác để chỉ sữa dạng lỏng làm từ sữa bột. Cụ thể, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa thực phẩm thế giới (Codex Stand mà Việt Nam là thành viên cấp Chính phủ) gọi sữa dạng lỏng làm từ sữa bột bằng hai thuật ngữ “sữa pha lại” và “sữa hoàn nguyên”, nước ta lại gọi loại sữa này là “sữa tiệt trùng”. Điều này khiến cho, con trẻ và các bậc phụ huynh cầm trên tay hộp sữa nước cứ đinh ninh đó là sữa tươi. Mới đây, Bộ Y tế đã nêu rõ trong Quy chuẩn quốc gia về sữa dạng lỏng do Bộ Y tế ban hành năm 2017 (QCVN 5:1/2017). Tên gọi “sữa tiệt trùng” đã được gọi chính xác bằng sữa hoàn nguyên hoặc sữa hỗn hợp.
Đề nghị các tỉnh giao Sở Y tế làm đầu mối
Công văn của Ban Chỉ đạo quốc gia về sữa học đường đề nghị các tỉnh thành Giao Sở Y tế làm đầu mối phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động thương binh - Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ xây dựng và triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện chương trình sữa học đường của tỉnh”.
Mục tiêu của Ban chỉ đạo là kiểm soát chặt chất lượng sữa – vấn đề lo ngại nhất hiện nay. Trong khi đó, một số tình thành, điển hình là Hà Nội đang giao cho Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì.
Hàn Anh
Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại
Sống khỏe - 5 giờ trướcTrong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.
Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng
Bệnh thường gặp - 10 giờ trướcGĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.
Người đàn ông 49 tuổi suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen gây hại cho thận, ai cũng nên tránh
Sống khỏe - 10 giờ trướcGĐXH - Xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, phù chân và chán ăn nhưng không đi khám sớm, người đàn ông 49 tuổi được phát hiện suy thận giai đoạn cuối khi chức năng thận gần như mất hoàn toàn.
Mùa hè ăn mít đừng vội bỏ hạt, đây mới là phần bổ dưỡng ít người biết giúp bạn sống thọ hơn
Sống khỏe - 12 giờ trướcGĐXH - Ít ai biết rằng hạt mít là nguồn dinh dưỡng giàu chất xơ và khoáng chất. Việc bổ sung hạt mít hợp lý có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cholesterol và góp phần duy trì sức khỏe để sống thọ hơn.
Bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ chỉ rõ: Nửa đêm thức dậy mấy lần mới là bình thường? Nếu vượt quá con số này, đừng chủ quan
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Bạn thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm và lo lắng sức khỏe đang gặp vấn đề? Chuyên gia về giấc ngủ cho biết, số lần thức giấc "bình thường" ở mỗi độ tuổi không giống nhau. Nếu vượt quá ngưỡng này, đó có thể là dấu hiệu cần được lưu ý.
Đi bộ mỗi ngày nhưng đường huyết vẫn cao? 2 cách hạ đường huyết hiệu quả hơn đi bộ
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần đi bộ đều đặn mỗi ngày là có thể kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy đi bộ với cường độ thông thường chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Hai hình thức vận động khác mới là "chìa khóa" giúp cải thiện độ nhạy insulin và ổn định đường huyết tốt hơn.
5 loại đồ uống nhiều người uống mỗi ngày nhưng lại âm thầm 'bào mòn' trái tim, số 1 có thể đang nằm trong tủ lạnh nhà bạn
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều loại đồ uống tưởng chừng vô hại lại có thể làm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nếu sử dụng thường xuyên. Nếu muốn bảo vệ trái tim khỏe mạnh lâu dài, đây là 5 loại đồ uống bạn nên hạn chế ngay từ hôm nay, theo khuyến cáo của các chuyên gia sức khỏe.
Bố mẹ cần ghi nhớ những điều này để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ đuối nước
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm tại ao, hồ, sông, suối và cả những bể bơi tự phát, cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ nhỏ, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trong dịp hè. Để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc, các chuyên gia khuyến cáo gia đình cần tăng cường giám sát trẻ, dạy trẻ kỹ năng bơi và an toàn dưới nước, đồng thời trang bị kiến thức sơ cứu đuối nước đúng cách để kịp thời xử trí, nâng cao cơ hội cứu sống trẻ trong các tình huống khẩn cấp.
5 thói quen ăn tối làm giảm tuổi thọ, nhiều người Việt vẫn đang mắc phải
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người quan niệm buổi tối cơ thể hoạt động ít nên không cần ăn qua loa. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm có thể làm giảm chất lượng cuộc sống cũng như tuổi thọ của bạn.
Đừng bỏ qua hội chứng bàn tay - bàn chân: Tác dụng phụ nhiều bệnh nhân ung thư gặp phải khi điều trị
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Hội chứng bàn tay - bàn chân là một tác dụng phụ thường gặp ở người bệnh sử dụng một số thuốc điều trị ung thư như capecitabine, 5-fluorouracil truyền kéo dài hay các thuốc nhắm trúng đích. Dù không đe dọa tính mạng nhưng gây đau rát, bong tróc da, ảnh hưởng đến sinh hoạt...
Cơ thể phát đi 7 tín hiệu lão hóa nhanh nhưng nhiều người tưởng là chuyện bình thường
Bệnh thường gặpGĐXH - Da kém đàn hồi, nhanh mệt, ngủ không sâu hay trí nhớ giảm sút đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang lão hóa nhanh hơn bạn nghĩ. Đừng đợi đến khi quá muộn mới bắt đầu chăm sóc bản thân.