Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia tâm lý mổ xẻ vụ cô giáo cung Bọ cạp: Có một sự "tự hào"

Thứ bảy, 08:01 08/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - TS Tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý cho rằng, qua cách phát ngôn thì thấy cô Lê Na không dám thừa nhận rằng hành vi đó là sai trái. Ngược lại có vẻ như cô đang tự hào.

 

'Cô giáo cung Bọ cạp' Lê Na và bài học chế ngự cơn nóng giận "Cô giáo cung Bọ cạp" Lê Na và bài học chế ngự cơn nóng giận

GiadinhNet – Không thể chiến thắng được cơn nóng giận, "cô giáo cung Bọ cạp" Lê Na đã có hành vi tổn thương cho người khác và bản thân mình.

 

Như chúng ta đã biết, ngày 30/7, cô giáo Phạm Nguyễn Lê Na (SN 1984), giáo viên của Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Lê Na xuất hiện trong đoạn clip dài gần 8 phút trên mạng xã hội với những lời lẽ chửi học viên của trung tâm đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Cô giáo ngoài xưng tao – mày chửi mắng học viên là “đồ vô học” còn phát ngôn một cách ngô nghê rằng “tao là cung bọ cạp” và nói những câu thiếu kiềm chế gây sự chấn động trong cộng động mạng xã hội và báo chí.

Sau gần một tuần bị dư luận chỉ trích, cô giáo Lê Na đã gặp gỡ báo chí và đã nói về hành vi của mình là do “trực tính”. Cô còn “trách khéo” báo chí đã “nói nhiều về cô hơn cả lũ lụt Quảng Ninh”, rồi cô xem đây là “cơ hội để nói rõ được mình là ai”…

Cô Lê Na tại buổi họp báo sau những ồn ào về Clip Tao là Cung Bọ Cạp mắng chửi học viên

Cô Lê Na tại buổi họp báo sau những ồn ào về clip mắng chửi học viên

 

Nhìn nhận về sự “hồi đầu” nhìn nhận lại mình của cô giáo Lê Na, TS Tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, nguyên giảng viên Khoa tâm lý, Trường Đại học sư phạm Hà Nội cho rằng, qua cách phát ngôn với báo giới như vậy thì thấy cô Lê Na không nhận ra hành vi sai trái của mình, hoặc không dám thừa nhận rằng hành vi đó là sai trái. Ngược lại có vẻ như cô đang tự hào về điều đó. Hành động mắng chửi học viên của cô Lê Na là thể hiện sự bộc phát của cơn nóng giận, mất bình tĩnh và thiếu kiểm soát. Việc cô nói mình là người trực tính, cá tính hiếu thắng là một sự chống chế để che dấu hành vi sai lầm của mình.

Dù cô Lê Na nói gì thì những nhà tâm lý nhìn vào sẽ thấy đó là cô chống chế theo cơ chế phòng vệ tâm lý. Có thể cô biết mình sai nhưng không dám đối mặt. Cũng có thể cô không thấy đó là sai trái mà là cá tính bộc trực. Mà theo cách nghĩ của nhiều người thì đã là cá tính thì không thể thay đổi, là “cha sinh mẹ dưỡng” rồi”, TS Quý nói.

Về việc cô giáo Lê Na trách khéo báo chí, TS Quý cũng nêu quan điểm “Báo chí hiện nay có nhiều cái chưa được nhưng riêng vụ cô giáo Lê Na thì phản ánh như vậy là vẫn chưa đủ. Sự chỉ trích của dư luận là đúng, không có gì sai.

Không nên xem sự chỉ trích đó là ác. Nếu một người bình thường hay làm nghề khác thì kiểu hành xử chợ búa đó người ta có thể bỏ qua. Nhưng hành vi đó ở một người thầy thì không ai có thể chấp nhận được. Bởi vì cô là cô giáo, là người thầy nên dư luận và báo chí sẽ phải khắt khe hơn. Chỉ trích lên án là cần thiết, là đúng đắn. Tuy nhiên, việc chỉ trích lên án nên mang ý nghĩa tích cực thì sự chỉ trích đó mới là sự chỉ trích có văn hóa.

 

Cô giáo Lê Na đã thể hiện bản lĩnh 'cung Bọ cạp' thế nào trong buổi họp báo? Cô giáo Lê Na đã thể hiện bản lĩnh "cung Bọ cạp" thế nào trong buổi họp báo?

GiadinhNet - Tại buổi "đăng đàn" hôm 5/8 trước báo giới về clip gây xôn xao dư luận, cô giáo cung Bọ cạp Lê Na đã bộc lộ rõ cá tính của mình qua cách trả lời phỏng vấn.

 

Hành vi hung hăng mắng chửi học viên một cách thiếu kiểm soát như vậy là hành vi không thể chấp nhận được ở một người làm nghề giáo dục. Đành rằng ai cũng có lúc nóng giận nhưng không phải vì thế mà người làm thầy có quyền thể hiện sự nóng giận bằng ngôn từ và cử chỉ hết sức hung hăng, phản giáo dục như vậy.

Điểm khác biệt của người làm thầy so với các nghề nghiệp khác là phải biết kiềm chế. Đó là yêu cầu cần phải có. Nó trở thành những quy chuẩn đạo đức mà trước khi “ra nghề”, những sinh viên sư phạm đều phải học. Đó là môn học Tâm lý học người giáo viên mà bất cứ trường sư phạm nào cũng dạy cho sinh viên. Môn học đó không chỉ dạy về đạo đức người giáo viên mà còn dạy cho sinh viên sư phạm những kỹ năng để xử lý các tình huống. Và vì thế chắc chắn cô giáo Lê Na cũng đã được học trước khi ra trường trở thành giáo viên dạy tiếng Anh ở Trung tâm ngoại ngữ.

Đối với yêu cầu của một người giáo viên thì việc quản lý được cảm xúc cá nhân, kỹ năng xử lý những tình huống ngoài ý muốn là phẩm chất cần phải có. Càng ở vào tình huống bị khiêu chiến cơn giận của mình, người giáo viên càng cần phải thể hiện bản lĩnh của người làm thầy.

Dù ở bất cứ thời nào thì người thầy bao giờ cũng là tấm gương. Anh phải dùng nhân cách để giáo dục nhân cách. Anh nói hàng ngàn, hàng vạn câu tốt đẹp nhưng chỉ một câu suồng sã, thiếu kiểm soát là làm hỏng hết hình ảnh mô phạm của chính mình.

Bởi nhân cách bộc lộ qua hành vi, cử chỉ và lời nói. Vì thế không thể biện hộ cho những lời nói ngô nghê thiếu hiểu biết và hành vi hung hăng của mình là bộc trực, là trực tính hay hiếu thắng được. Việc cô Lê Na tự xưng “tao là cung Bọ cạp” là thể hiện của một người không hiểu biết.

Đã xác định làm nghề giáo thì bắt buộc anh phải có tác phong đi đứng ăn nói một cách mô phạm. Nếu anh ăn nói văng mạng, nói những thứ linh tinh thì tốt nhất là không nên chọn nghề này làm gì.

Mạc Vi/Báo Gia đình & Xã hội

 

Tâm sự gây sốt của một cựu học viên: 'Em yêu cô Lê Na' Tâm sự gây sốt của một cựu học viên: "Em yêu cô Lê Na"

Trước phản ứng dữ dội của dư luận xoay quanh vụ việc cô giáo Lê Na có những lời lẽ khiếm nhã với học viên, một cựu học sinh của cô giáo đã thẳng thắn chia sẻ những quan điểm của mình: "Mình không bênh cô Na, chỉ chia sẻ cho các bạn một góc nhìn khác của cô".

 

Võ Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 8 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top