Con gái không được mang họ cha (3): Tập tục nên bỏ

Thứ tư, 09:01 14/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài "Con gái không được mang họ cha" ở một số địa phương tại Hà Nội và Hưng Yên, nhiều luật sư và nhà văn hóa đã cùng lên tiếng về vấn đề này.

 
Họ cho rằng, đây là "đặc tục" của địa phương, tuy nhiên người dân nên lấy họ cha đặt cho con để tránh những rắc rối sau này.

Luật sư Mai Xuân Hải, đoàn Luật sư Hà Nội:

Luật sư Mai Xuân Hải.

Pháp luật không cấm

Việc người dân tại một số địa phương lấy tên đệm của cha làm họ cho con gái không trái với quy định của pháp luật. Theo Bộ luật Dân sự 2005, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, Nghị định số 158/2005/NĐ - CP ngày 27/12/2005 không có quy định đứa trẻ sinh ra phải bắt buộc mang họ cha hay mẹ. Tại Điều 26, Bộ luật Dân sự: Cá nhân có quyền có họ, tên. Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó. Điều 63 -Luật Hôn nhân và gia đình thì càng thể hiện rõ người con có quyền mang họ bố, họ mẹ, của cha mẹ nuôi. Từ xưa đến nay, con sinh ra thường mang họ bố, một số người mang họ mẹ.

Tuy nhiên việc mang họ theo phong tục này sẽ gây ra nhiều rắc rối và làm mất quyền lợi cho người con gái. Dân và luật cần điều chỉnh phù hợp để thống nhất cách đặt họ tên. Chính quyền nên khuyến khích người dân khi sinh con nên chọn họ cha như tuyệt đại đa số các gia đình đang thực hiện. Ngoài ra, cũng cần có văn bản quy phạm pháp luật quy định chặt chẽ cách đặt tên thống nhất, cá nhân có quyền mang họ cha hoặc họ mẹ, không được lấy tên đệm của cha làm họ cho con. Trường hợp đứa trẻ bị bỏ rơi không xác định được cha, mẹ thì khi đăng ký khai sinh. họ tên của trẻ được ghi theo đề nghị của người đi khai sinh; Phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và sổ Đăng ký khai sinh được để trống.

Bà Đàm Thị Kim Hạnh - Trưởng phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp TP HàNội:

Bà Đàm Thị Kim Hạnh.

Sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy

Theo phong tục, tập quán của người Á Đông, việc đặt họ tên cho con thường theo quan hệ trực hệ, huyết thống: con mang họ cha, cháu mang họ ông nội. Luật nước ta chưa có quy định "cứng" đối với việc khai sinh họ tên nhưng cũng đã quy định rõ việc đặt họ, tên cho con.  Trước 14 tuổi việc đặt họ tên phải theo thoả thuận của cha hoặc mẹ, nếu không xác định được cha thì buộc theo họ mẹ. Sau 14 tuổi, cá nhân có quyền tự thay đổi họ tên từ họ của cha sang họ của mẹ và ngược lại (theo Điều 27 BLDS). Điều đó cho thấy, pháp luật đã có sự linh hoạt mềm dẻo trong việc này. Tuy nhiên, việc đặt tên cho con gái theo tên đệm của cha ở một số địa phương  là một tập tục, đặc tục của địa phương, chứ không vi phạm.

Theo tôi, tập tục này cần phải thay đổi. Trước hết, cần phải thay đổi tư duy của người đi khai sinh. Bởi nếu đặt tên cho con gái theo tên đệm của cha sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy ở nhiều đời và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bản thân người không được mang họ cha. Trong trường hợp con cái lưu lạc, khó tránh khỏi việc người trong cùng một họ chưa đến 3 đời lấy nhau vì không xác định được huyết thống. Như vậy sẽ phạm vào Luật Hôn nhân và gia đình. Hơn nữa, hàng loạt vấn đề pháp lý sẽ nảy sinh khi người con không mang họ cha ra tòa, rồi xác định tài sản thừa kế khi cha mẹ mất.

Các cấp chính quyền nên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đặt thống nhất họ tên. Cũng nên khuyến khích những người con gái mang họ đệm của cha đi cải chính lại họ. Dưới 14 tuổi ra xã cải chính, trên 14 tuổi ra huyện nơi địa phương trước đây khai sinh.

Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Nguyễn Hùng Vỹ- Trường Đại học KHXH &NV Hà Nội):

Ông Nguyễn Hùng Vỹ.

Người dân nên tự điều chỉnh phong tục

Hiện tượng "con gái không mang họ cha"  là một tục lệ, "đặc dị" của địa phương. Trong các gia phả các dòng họ Việt Nam, người dân vẫn coi chữ đầu tiên là họ của mình. Nhưng vẫn có những "biến thể" vì một lý do nào đó họ đổi họ hoặc xin sang một dòng họ "sang" hơn. Thậm chí, có thể lấy tên đệm của dòng họ chính để đặt cho con cháu của mình, không phân biệt gái - trai. Tuy nhiên, nhất định phải có phương thức ghi nhớ đặc biệt với bộ chữ Hán ngày xưa. Chuyện "mất họ" hay "còn họ" không phụ thuộc vào việc lấy chữ đầu hay chữ giữa làm họ mà chính là sự đoàn kết trong chính các dòng họ này.

Tuy nhiên, cách đặt tên như vậy sẽ khiến người dân vấp phải vô số bất tiện trong cuộc sống. Theo tôi, người dân nên tự điều chỉnh phong tục mình. Văn hoá người Việt là văn hoá cộng đồng. Nếu những thói quen, tập tục của một số cá nhân ảnh hưởng đến số đông còn lại, chắc chắn sẽ bị thay đổi cho phù hợp. Lệ làng khó bỏ nhưng không phải là không thể khi anh biết đặt nó trong một hệ thống thể chế chung. Cái gì con người làm ra thì con người cũng có thể sửa được nếu nó không còn phù hợp với quyền lợi con người và thế giới văn minh.

Ông Hà Đình Bốn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ LĐTB&XH:

Ông Hà Đình Bốn.

Đây là mầm mống tư tưởng “trọng nam”

Tập tục này là biểu hiện mầm mống của tư tưởng "trọng nam, khinh nữ"; Xa hơn, đó là hành vi vi phạm luật Bình đẳng giới. Tại sao người dân ở những địa phương này không dùng tên đệm của bố để làm họ cho cả con trai mà chỉ là con gái?! Đó phải chăng là biểu hiện phân biệt đối xử, làm hạn chế một số quyền và ảnh hưởng đến tâm lý phát triển của người con gái? Có thể người dân chưa hiểu hết được những phương hại từ chính hủ tục họ đang có, nhưng xét xa hơn, những hệ lụy như trong loạt bài mà Báo GĐ&XH phản ánh sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Trước hết, chính sự "loạn họ" này sẽ gây rắc rối cho chính quyền địa phương ở việc quản lý hành chính, hộ tịch, nhân thân... Mặc dù "luật bất thành văn" ở Việt Nam vẫn hiểu với nhau rằng: Chữ đầu tiên là "họ", chữ cuối là "tên", những chữ ở giữa là "chữ đệm". Mặt khác, trong các luật và văn bản quy phạm pháp luật có quy định về họ, tên, song vẫn có sự hiểu khác nhau. Vì vậy, Bộ Tư pháp, cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch cần kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, trình cơ quan có thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, để tránh việc hiểu không chính xác hoặc tuỳ tiện áp dụng sai các quy định về vấn đề họ, tên của công dân.

Bà Trần Thị Thanh Mai- Vụ trưởng Vụ Truyền thông- Giáo dục, Tổng cục DS - KHHGĐ, Bộ Y tế:

Bà Trần Thị Thanh Mai.

Thuyết phục người dân thay đổi nhận thức…
Đây là một phong tục lạ. Đã là tục lệ thì nhiều khi quy định của pháp luật cũng chưa được người dân tuân theo.Ví dụ: Pháp luật quy định tuổi kết hôn của con trai là 20 và con gái là 18; và phải đảm bảo qua 5 đời mới được lấy nhau. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Tương tự như vậy, phong tục "con gái không được mang họ cha" chỉ chiếm số lượng ít, ở một vài địa phương nhất định. Do đó, chúng ta cần phải xem xét nhiều khía cạnh, phối hợp với chính quyền địa phương để tìm hiểu và vận động người dân. Trước hết, để người dân hiểu được những hệ lụy đã, đang và sẽ đến với họ nếu vẫn còn tình trạng này.
Võ Thu - Phương Thuận
 
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ clip trúng độc đắc xổ số miền Nam gây “bão” mạng xã hội

Diễn biến mới vụ clip trúng độc đắc xổ số miền Nam gây “bão” mạng xã hội

Thời sự - 5 phút trước

Sau khi trúng giải độc đắc xổ số miền Nam, 5 trong 6 người ở Phú Quốc đã đến đại lý vé số và tiệm vàng để đổi thưởng.

5 con giáp 'được lòng thiên hạ': Bạn bè đông, quý nhân nhiều

5 con giáp 'được lòng thiên hạ': Bạn bè đông, quý nhân nhiều

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Nhờ tính cách chân thành, biết đối nhân xử thế và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, những con giáp dưới đây thường xây dựng được mạng lưới quan hệ bền vững.

Tin sáng 28/6: Thay đổi quan trọng từ 1/7/2026 về sát hạch lái xe người dân cần biết; Những ai được ưu tiên mua nhà ở xã hội từ tháng 7 tới?

Tin sáng 28/6: Thay đổi quan trọng từ 1/7/2026 về sát hạch lái xe người dân cần biết; Những ai được ưu tiên mua nhà ở xã hội từ tháng 7 tới?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, người học lái xe không phải thực hiện thi mô phỏng trên máy tính khi sát hạch giấy phép lái xe; Sẽ có 13 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội từ tháng 7 tới theo quy định.

Từ 1/7, lương hưu, trợ cấp tăng 8%, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Từ 1/7, lương hưu, trợ cấp tăng 8%, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, lương hưu, trợ cấp xã hội tăng 8% theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP. Theo đó người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Từ số tiền hơn 5 tỷ đồng, công an bắt kẻ cầm đầu tài khoản Lê Văn Hoàng SN 1995

Từ số tiền hơn 5 tỷ đồng, công an bắt kẻ cầm đầu tài khoản Lê Văn Hoàng SN 1995

Pháp luật - 3 giờ trước

Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt giữ Lê Văn Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam và 10 đối tượng.

Lớp học có 3 thủ khoa lớp 10, giáo viên chủ nhiệm tiết lộ điểm chung bất ngờ

Lớp học có 3 thủ khoa lớp 10, giáo viên chủ nhiệm tiết lộ điểm chung bất ngờ

Giáo dục - 3 giờ trước

Lớp 9G0 trường THCS-THPT Newton (Hà Nội) có 3 thủ khoa, gây chú ý trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Khởi tố thêm 51 đối tượng vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Công ty Metaland

Khởi tố thêm 51 đối tượng vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Công ty Metaland

Pháp luật - 13 giờ trước

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Đầu tư Phát triển Metaland, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

13 đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội từ 1/7/2026 nếu đủ điều kiện này

13 đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội từ 1/7/2026 nếu đủ điều kiện này

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Nhà ở xã hội là loại hình nhà ở do Nhà nước hoặc các doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng. Không phải ai cũng được mua loại nhà này, người mua cần thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Xe khách mất phanh lao thẳng vào cổng trường học ở Tuyên Quang

Xe khách mất phanh lao thẳng vào cổng trường học ở Tuyên Quang

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Xe khách giường nằm chạy tuyến Hà Nội - Hoàng Su Phì bất ngờ bị mất phanh, lao vào cổng Trường TH&THCS Nậm Ty (xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang).

Tìm thấy người đàn ông mất tích sau gần một tuần trong rừng ở Thái Nguyên

Tìm thấy người đàn ông mất tích sau gần một tuần trong rừng ở Thái Nguyên

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều ngày huy động lực lượng tìm kiếm, đến trưa 27/6, người đàn ông mất tích từ ngày 21/6 tại xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng với nhiều vết thương trên người.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.