Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần Tài
GĐXH - Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.
Hà Nội: Từ tờ mờ sáng, người dân đã xếp hàng ở Trần Nhân Tông chờ mua vàng cầu may ngày vía Thần TàiTừ đêm 25/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), khi nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội đã thưa dần người qua lại, khu vực "phố vàng" Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng) vẫn sáng đèn. Nhiều người dân đã có mặt xếp hàng chờ mua vàng ngày vía Thần Tài. Trong dòng người ấy, ông Tô Hòa Bình là một trong những người đến đây sớm nhất.
Có mặt tại phố vàng từ 21h đêm 25/2, ông Bình cho biết, năm nay ông quyết tâm trở thành vị khách đầu tiên "mở hàng" với mong muốn đón lộc đầu năm. Dù tuổi đã cao, ông vẫn kiên trì chờ đợi giữa tiết trời đêm se lạnh, cùng hàng trăm người khác nối dài trước cửa hàng.

Ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu từ 21h đêm ngày 25/2 để trở thành vị khách đầu tiên, chờ mua vàng vía Thần Tài.
"Thói quen này tôi giữ hơn 20 năm nay rồi. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày vía Thần Tài là tôi lại ra đây xếp hàng mua một ít vàng để lấy may", ông Bình chia sẻ.
Khác với mọi năm thường mua ít hơn, năm nay ông Bình mua 4 chỉ vàng nhẫn. Theo ông, giá vàng năm nay đã lên sát 18,5 triệu đồng/chỉ, cao hơn nhiều so với các năm trước.
"Năm nay giá vàng cao, nhưng tôi vẫn giữ thói quen. Mua vàng nhẫn để lấy vía tốt, cầu mong năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt là chính", ông Bình nói.
Ông Bình cho biết, số vàng mua trong nhiều năm qua ông không có ý định bán. Có những thời điểm giá lên xuống thất thường, ông vẫn giữ quan điểm coi đây là lộc đầu năm, không đặt nặng chuyện lời lãi.

Là khách hàng đầu tiên "mở hàng", ông Bình còn nhận được một món quà đặc biệt từ cửa hàng vàng như lời chúc năm mới may mắn.
Ông Bình cho biết: "Mua để lấy may là chính, còn chuyện giá cả tôi không quá bận tâm".
Vì đến xếp hàng từ rất sớm, ông Bình được nhân viên cửa hàng vàng bạc hỗ trợ ăn nhẹ và nước uống trong lúc chờ đợi.
Khi đồng hồ dần chuyển sang ngày 26/2 – đúng ngày vía Thần Tài, lượng người đổ về phố vàng Trần Nhân Tông ngày một đông. Đến khoảng 5h sáng nay (26/2), dòng người xếp hàng kéo dài trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu để mong mua vàng cầu tài lộc ngay khi mở cửa.
Là khách hàng đầu tiên "mở hàng", ông Bình còn nhận được một món quà đặc biệt từ cửa hàng vàng như lời chúc năm mới may mắn. Giữa không khí náo nhiệt, ông vẫn kiên trì chờ đến giờ mở cửa, gương mặt ánh lên niềm vui giản dị của người đã giữ trọn một thói quen đầu xuân suốt hơn hai thập kỷ.

Không riêng ông Bình, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.
Trong dòng người chen chân ngày vía Thần Tài, hình ảnh người đàn ông 70 tuổi lặng lẽ ngồi chờ từ đêm khuya trở thành một nét chấm phá đặc biệt. Với ông Bình, giá vàng có thể biến động theo thị trường, nhưng niềm tin vào một năm mới bình an, thuận lợi mới là điều đáng quý nhất.
Trong hàng người chờ đợi còn có chị Nguyễn Thu Hương (35 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chị cho biết đã có mặt từ 3h sáng để kịp mua vàng trước giờ đi làm.
"Tôi tranh thủ dậy sớm, gửi con cho ông bà rồi chạy ra đây xếp hàng. Mọi năm tôi thường mua vào buổi trưa hoặc chiều nhưng năm nay sợ đông nên đi sớm", chị Hương nói.

Trong hàng người chờ đợi còn có chị Nguyễn Thu Hương (35 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chị cho biết đã có mặt từ 3h sáng để kịp mua vàng trước giờ đi làm.
Theo chị Hương, dù giá vàng tăng cao so với năm trước nhưng chị vẫn mua 2 chỉ vàng nhẫn. "Mua để lấy may đầu năm là chính. Giá có cao một chút nhưng tâm lý đầu năm ai cũng muốn có chút lộc trong nhà", chị chia sẻ.
Đứng chờ giữa dòng người mỗi lúc một đông, chị Hương cho biết không quá sốt ruột vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải chờ đợi. "Xếp hàng từ 3h sáng cũng hơi mệt, nhưng không khí ngày vía Thần Tài rất vui. Ai cũng háo hức nên mình cũng thấy phấn khởi theo", chị cười.
Giữa dòng người tấp nập từ đêm đến rạng sáng, hình ảnh những khách hàng kiên nhẫn chờ mua vàng cho thấy sức hút đặc biệt của ngày vía Thần Tài. Với nhiều người dân Thủ đô, dù giá vàng biến động ra sao, việc mua một chỉ vàng đầu năm vẫn là thói quen mang ý nghĩa tinh thần, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới bình an và thuận lợi.

Nhiều người dân chuẩn bị áo mưa, ô để xếp hàng, chờ mua vàng nhân ngày vía Thần Tài.

Với nhiều người dân Thủ đô, dù giá vàng biến động ra sao, việc mua một chỉ vàng đầu năm vẫn là thói quen mang ý nghĩa tinh thần, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới bình an và thuận lợi.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng phường Hai Bà Trưng đã có mặt tại “phố vàng” Trần Nhân Tông để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và hướng dẫn người dân xếp hàng đúng quy định, tránh tình trạng chen lấn, ùn ứ cục bộ trước các cửa hàng vàng.

Đại diện Bảo Tín Minh Châu cho biết, để phục vụ người dân, năm nay, đơn vị tăng cường nhân sự tại tất cả các cơ sở, phân luồng tư vấn - thanh toán - giao nhận khoa học nhằm giảm thời gian chờ đợi.

Người dân hào hứng với "may mắn" vừa xếp hàng, mua tại Bảo Tín Minh Châu ở phố Mai Hắc Đế.
Video: Người dân xếp hàng giao dịch vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (số 4 Mai Hắc Đế, Hà Nội).
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.
Hàng chục sản phẩm OCOP, đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sáng nay (31/7), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn chính thức khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 10, nhằm mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô nhiều loại nông sản đến từ Lạng Sơn.
Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.
Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.
Công ty Cổ phần Dược Cửu Long bị phạt 189 triệu đồng vì 5 vi phạm trong lĩnh vực dược
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 20/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược Cửu Long (phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long), do ông Nguyễn Văn Sang là người đại diện theo pháp luật.
'Điện Biên phố' mang đặc sản Tây Bắc đến Hà Nội, kết nối tiêu dùng hàng Việt
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 16/7, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 9 với chủ đề "Điện Biên phố".
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.
Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.
Việt – Mỹ tăng kết nối nông sản, người tiêu dùng hưởng lợi từ hơn 250 sản phẩm chất lượng cao
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Hơn 250 sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chất lượng cao của Mỹ đang được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam thông qua chương trình xúc tiến thương mại "Nông sản Mỹ - Chất lượng vượt trội". Chương trình không chỉ mở rộng lựa chọn thực phẩm nhập khẩu mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
